Bài 2: Vì một Nhà nước của dân, do dân, vì dân
Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đất nước ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, để vươn lên mạnh mẽ trên con đường hội nhập và phát triển bền vững.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. (Ảnh: MẠNH HẢO)
Nhà nước ta ngày càng hoàn thiện mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để phát triển giàu mạnh, hùng cường.
Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã đánh giá, qua hơn 35 năm đổi mới và hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991, bổ sung, phát triển năm 2011), công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã đạt những thành tựu rất quan trọng. Hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện một bước cơ bản; vai trò của pháp luật và việc thực thi pháp luật được chú trọng trong tổ chức, hoạt động của Nhà nước và xã hội. Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ngày càng rõ hơn và có chuyển biến tích cực.
Bộ máy nhà nước từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhà nước pháp quyền đã và đang xây dựng thế và lực mới, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Sau ngày thống nhất đất nước, đặc biệt từ dấu mốc năm 1997 khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vùng đất này đã có bước phát triển vượt bậc về hạ tầng, kinh tế, quản lý đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đáng chú ý, mô hình phát triển xã hội đặc thù với “5 không, 3 có, 4 an” đã trở thành điểm sáng và dấu ấn riêng của Đà Nẵng. “5 không” là không có hộ đói; không có người mù chữ trong độ tuổi đi học; không có người lang thang xin ăn; không có người nghiện ma túy trong cộng đồng; không có giết người để cướp của. “3 có” là có nhà ở; có việc làm; có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. “4 an” là an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội.
Đà Nẵng trở thành đô thị đáng sống, tạo niềm tin trong lòng người dân và hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế. Ở miền bắc, Hà Nội là đô thị có tuổi đời hơn 1.000 năm lịch sử nhưng xuyên suốt các giai đoạn phát triển, quy hoạch Hà Nội luôn được xây dựng trên quan điểm nhất quán: "Tầm nhìn mới-Tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô Hà Nội và hành động Hà Nội" tạo ra những "Cơ hội mới-Giá trị mới" để phát triển Thủ đô với mục tiêu "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại" nhưng "Con người là trung tâm của sự phát triển".
Quy hoạch Thủ đô 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được phê duyệt và theo định hướng chung của Đảng, Nhà nước, Hà Nội định hướng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa khu vực, với GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng từ 10,5%/năm trở lên và GRDP bình quân đầu người đạt hơn 12.000 USD vào năm 2030. Trong bài viết “Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “…trong 80 năm qua, kể từ khi ra đời nhà nước Công nông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta giành được độc lập, thống nhất, tự do, dân chủ, hòa bình, ổn định và phát triển vì chúng ta có Hiến pháp và thực thi thành công Hiến pháp và pháp luật”.
Tổng Bí thư khẳng định “Thể chế, pháp luật có chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân là yếu tố hàng đầu quyết định thành công của mỗi quốc gia. Do đó, để đất nước vươn mình phát triển mạnh mẽ, chúng ta dứt khoát nói “không” với bất cứ hạn chế, bất cập nào trong thể chế, pháp luật; không thỏa hiệp với bất kỳ yếu kém nào trong thiết kế chính sách, soạn thảo pháp luật, hay tổ chức thực thi”.
Chuyển đổi số - "Chìa khóa vàng" của phát triển
Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (ngày 18/5/1963): “Khoa học phải gắn với sản xuất, phục vụ nhân dân”, những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng, kiến thiết, phát triển, các thành phố: Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội đã chủ động ban hành thực hiện nhiều quyết sách tạo đòn bẩy cho chuyển đổi số, khoa học công nghệ hướng tới phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trung tâm phục vụ hành chính công của thành phố Đà Nẵng với 32 quầy phục vụ, hội tụ các cơ quan đầu não, sở, ban, ngành thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu về thủ tục hành chính.
Anh Trần Khắc Phục, Công ty cổ phần thiết kế viễn thông tin học Đà Nẵng cho biết: “Tôi nhận thấy cách làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công của thành phố rất bài bản, chuyên nghiệp, khách quan, nhanh gọn. Người dân không phải chờ đợi lâu. Cán bộ tiếp đón, hướng dẫn niềm nở, nhiệt tình, không có chuyện gây phiền hà, sách nhiễu”. Nếu như trong 30 năm chiến tranh, Sài Gòn là nơi “đi trước về sau” thì trong 50 năm xây dựng, phát triển, Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu đổi mới, gặt hái nhiều thành tựu, đặc biệt là về chuyển đổi số.
Đồng chí Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hướng tới chiến lược xây dựng phương thức sản xuất số dựa trên 3 trụ cột là “chính quyền số, kinh tế số và xã hội số”, trước mắt thành phố tập trung phát triển chính quyền số để từng bước thay đổi hiệu quả quản trị nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Hà Nội đã khẳng định được vị thế trung tâm hàng đầu cả nước về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, luôn đứng trong nhóm dẫn đầu về nhiều chỉ tiêu, chỉ số như: số lượng công bố quốc tế; số lượng sáng chế đăng ký và được cấp; số lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ...
Tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Chính trị đã nhận định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ví như “khoán 10” trong lĩnh vực khoa học và công nghệ với nhận thức rõ ràng, thống nhất phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường sống còn để xây dựng một đất nước hưng thịnh và bền vững.
(Còn nữa)
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bai-2-vi-mot-nha-nuoc-cua-dan-do-dan-vi-dan-post901377.html