Theo Reuters, ngày 16-11, căng thẳng tại Iraq tiếp diễn khi những người biểu tình chiếm một phần cây cầu chính Al-Sinek ở thủ đô Baghdad và một tòa nhà cao tầng gần đó. Suốt ba tuần qua, người biểu tình đã chiếm quảng trường Tahrir và phong tỏa bốn cây cầu bắc qua sông Tigris. Hôm 15-11, ít nhất một người chết và nhiều người bị thương khi một xe gài bom phát nổ tại quảng trường này.

Theo Reuters, ngày 13-11, người đứng đầu Phái bộ Liên hợp quốc (LHQ) tại Iraq (UNAMI), bà J.Plasschaert cho rằng, giới chức nước này cần tăng cường nỗ lực trong việc thúc đẩy cải cách, xem xét lại toàn bộ hệ thống chính trị, đáp ứng những yêu sách của người biểu tình. LHQ đã đề xuất một lộ trình cải cách chia thành từng giai đoạn và đề xuất này đã được Đại giáo chủ A.Xi-xta-ni của người Hồi giáo dòng Shitte ở Iraq chấp thuận.

Hai người chết, 35 người bị thương trong các cuộc biểu tình ở Baghdad

Lực lượng an ninh đã bắn chết hai người biểu tình và làm bị thương 35 người khác ở Baghdad hôm thứ Năm, các nguồn tin cảnh sát và y tế cho biết, khi hàng ngàn người Iraq tiếp tục làn sóng phản đối chính phủ.

Mỹ kêu gọi Iraq bầu cử sớm

Mỹ ngày 11-11 kêu gọi chính phủ Iraq ngừng sử dụng bạo lực chống lại người biểu tình, cải cách hệ thống bầu cử và tiến hành bầu cử sớm.

Cảnh sát Chile bắn hơi cay để dẹp loạn biểu tình

Để dẹp loạn tại thủ đô Santiago, các lực lượng an ninh Chile phải bắn pháo hơi cay nhằm làm phân tán đám đông.

Trên 30 người thương vong trong các cuộc biểu tình ở Iraq

Ngày 4/11, nhà chức trách Iraq cho biết, đã có tổng cộng 10 người thiệt mạng và trên 20 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Baghdad và Karbala. Làn sóng biểu tình diễn ra trong nhiều ngày qua nhằm phản đối tình trạng tham nhũng cũng như điều kiện sống của người dân đang ngày càng khốn khó.