Bác sĩ 'Giỏi y thuật, giàu y đức'
Hội tụ đầy đủ các yếu tố của một thầy thuốc chân chính: Tài năng, nhân ái, nhiệt huyết; luôn tiên phong, xung kích nơi “đầu sóng” để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân… Đó là Thầy thuốc Ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ CKII Tô Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách công tác chuyên môn tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh.

Bác sĩ Tô Quang Hưng hướng dẫn cán bộ cơ sở điều trị Covid-19 huyện Vĩnh Tường thực hiện công tác chuyên môn
Nhiều ngày nay, khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, bác sĩ Tô Quang Hưng mới tạm kết thúc công việc buổi sáng tại BVĐK tỉnh. Ăn vội suất cơm ở căng tin, quên cái mệt, cái lạnh, anh khẩn trương lên đường hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở điều trị Covid-19 tuyến huyện…
Anh tâm sự: “Dù công việc vất vả đến mấy tôi cũng không từ nan vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của nhân dân là trên hết”.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân ở vùng ven sông xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, chứng kiến cuộc sống vất vả của người dân, nhất là khi ốm đau, bệnh tật, cậu bé Tô Quang Hưng ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Nỗ lực học tập, thi đỗ vào Trường đại học Y Hải Phòng, chuyên ngành Đa khoa, sau khi tốt nghiệp, năm 2000, bác sĩ trẻ Tô Quang Hưng về công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh.
Làm việc tại khoa “đầu sóng ngọn gió” của bệnh viện, anh không ngừng trau dồi y - đức, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ “cấp cứu nhanh, giành sự sống” cho bệnh nhân.
Từ năm 2010-2020, với vai trò Phó trưởng khoa, rồi Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, anh đã lãnh đạo khoa triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới như siêu lọc máu, thở máy trong ARDS, nội soi phế quản, đo áp lực nội sọ liên tục trong điều trị chấn thương sọ não, dẫn lưu não thất… từ đó, điều trị thành công, cứu sống hàng nghìn bệnh nhân.
Để nâng cao hiệu quả KCB, ngoài việc triển khai, động viên đồng nghiệp tích cực hướng ứng tham gia phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH), cá nhân anh có nhiều đề tài NCKH có giá trị thực tiễn lớn, tiêu biểu như Đề tài “Đánh giá hiệu quả của phương pháp siêu lọc máu liên tục trong điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn tại BVĐK tỉnh”…
Anh còn chủ trì và tham gia hội chẩn, xử trí các ca bệnh nặng, phức tạp của bệnh viện và các đơn vị y tế trong tỉnh; đào tạo, hỗ trợ tuyến dưới về công tác chuyên môn; là Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học BVĐK tỉnh; Ủy viên Thường vụ BCH T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhiều năm là Chủ nhiệm CLB thầy thuốc trẻ tỉnh.
Với tấm lòng nhân ái, anh không quản ngại vất vả, tổ chức nhiều đợt KCB miễn phí cho người dân; vận động hàng trăm lượt thầy thuốc trẻ hiến máu cứu người…
Trong công tác Đảng, anh là Bí thư chi bộ gương mẫu, có nhiều đóng góp phát triển Đảng bộ BVĐK tỉnh… Năm 2021, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, anh xây dựng chiến lược phát triển các kỹ thuật chuyên sâu để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, anh là một trong những cán bộ y tế đầu tiên của tỉnh trực tiếp điều hành Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh. Thời điểm mới kích hoạt, mọi công tác tại bệnh viện gặp nhiều khó khăn.
Để làm tốt trọng trách tỉnh và ngành giao, anh nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định phòng, chống dịch, phác đồ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19; đồng thời, chủ động xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn từ các chuyên gia tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương… Từ đó, tổ chức bộ máy, xây dựng quy trình hoạt động và triển khai đào tạo, chỉ đạo y, bác sĩ thực hiện tốt công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân và phòng tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế.
Gặp những ca bệnh nặng kèm theo bệnh lý nền với những diễn biến phức tạp, anh luôn bình tĩnh, tiến hành hội chẩn và chỉ đạo, động viên đồng nghiệp quyết chiến với “tử thần” để giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Điển hình như một bệnh nhân nam 60 tuổi có tiền sử đái tháo đường, thường xuyên khó thở, đến ngày thứ 7, xảy ra diễn biến suy hô hấp nặng, thở máy không đáp ứng. Không phút chậm trễ, anh chỉ đạo kíp trực thực hiện thủ thuật đặt nội khí quản thở máy xâm nhập, kịp thời cứu sống người bệnh, sau đó, mời chuyên gia tuyến Trung ương hội chẩn để có phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân…
Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc cao, áp lực là thế, nhưng anh và các y, bác sĩ vẫn giữ vững tâm thế, luôn lạc quan khi tiếp xúc với bệnh nhân, coi mình như người nhà của họ, khích lệ, động viên bằng lời nói, cử chỉ ân cần.
Hình ảnh các y, bác sĩ tỉ mỉ cắt tóc cho bệnh nhân, ôm hòm phiếu đến phòng giúp người bệnh thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng các bệnh nhân.
Khi làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến hết sức phức tạp với biến chủng mới có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh, bác sĩ Tô Quang Hưng lại “Một vai hai gánh”, vừa giải quyết công việc tại BVĐK tỉnh vừa chỉ đạo, hỗ trợ công tác chuyên môn đối với BVDC số 1 tỉnh và các cơ sở điều trị Covid-19 tuyến huyện.
Hầu như không có ngày nghỉ, nhiều đêm vừa chợp mắt, chuông điện thoại lại rung lên báo có ca F0 mới, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, anh lập tức có mặt chỉ đạo công tác cách ly, điều trị bệnh nhân…
Hơn 20 năm là đồng nghiệp, đồng thời, là lãnh đạo của bác sĩ Tô Quang Hưng, Tiến sĩ Lê Hồng Trung, nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh, hiện là Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Bác sĩ Tô Quang Hưng giỏi chuyên môn, có tầm nhìn chiến lược; say mê, sáng tạo trong công việc và luôn tiên phong, xung kích nơi “đầu sóng” để bảo vệ sức khỏe người dân”.
Tài năng, y đức và những cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp y tế của bác sĩ Tô Quang Hưng được các cấp, ngành nhiều lần tuyên dương, khen thưởng.
Năm 2011, anh được Bộ Y tế tôn vinh là 1 trong 80 thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc; năm 2021, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Thầy thuốc Ưu tú”…
Thế nhưng, với người bác sĩ ấy, chữa bệnh cứu người là cái “đạo” của bậc lương y và phần thưởng quý giá nhất chính là nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân khi được chữa khỏi bệnh, trở về cuộc sống bình thường.