Bắc Giang: Ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài

Chiều 16/5, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2023-2030 với 11 đơn vị gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn; Liên minh Hợp tác xã; Hội Cựu giáo chức; Hội Nhà báo; Hội Người cao tuổi; Hội Nông dân tỉnh.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia chương trình phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh phát biểu tại lễ ký kết.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh phát biểu tại lễ ký kết.

Xác định vai trò quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, từ năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp với một số sở, ban, ngành, đoàn thể và một số tổ chức hội. Đến nay, các đơn vị phối hợp đã khen thưởng hơn 1,2 triệu lượt con em trong ngành, cơ quan, đơn vị đạt thành tích cao trong học tập, học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, tổng số tiền chi thưởng hơn 85,6 tỷ đồng.

Tổ chức hơn 5,9 nghìn lớp bồi dưỡng có nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT với tổng số học viên tham dự hơn 310 nghìn người. Qua đây, góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả công tác an sinh, xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Giai đoạn 2023-2030, chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh và 11 cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT theo Quyết định 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch triển khai của UBND tỉnh; vận động cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia học tập suốt đời; thành lập ban khuyến học, xây dựng đơn vị học tập trong các sở, ngành, cơ quan, hội, đoàn thể, đơn vị trực thuộc tham gia chương trình phối hợp.

Cùng đó, tích cực vận động nhằm xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài để động viên con em trong đơn vị, hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; phấn đấu mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh, học tập luôn là vấn đề quan tâm của mỗi gia đình và toàn xã hội. Vì vậy, cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò của các hội, đoàn thể trong vận động các nguồn lực tham gia vào công tác khuyến học, khuyến tài. Từ đó, dành sự quan tâm, động viên học sinh giỏi, trẻ em hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Trên cơ sở chương trình phối hợp đã ký kết, đồng chí mong muốn các cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, thường xuyên trao đổi về tiến độ thực hiện; quan tâm công tác đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện, kịp thời khắc phục hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục, phù hợp với tình hình thực tế.

Tin, ảnh: Tường Vi

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/404774/bac-giang-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-hoat-dong-khuyen-hoc-khuyen-tai.html