Bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Sáng ngày 21/10/2025, chính trường Nhật Bản chính thức bước sang một trang sử mới đầy tự hào khi Quốc hội nước này đã bầu bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), vào vị trí Thủ tướng. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị thông thường, mà còn là một dấu mốc lịch sử vĩ đại: Bà Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, chính thức phá tan rào cản vô hình quyền lực vốn đã tồn tại dai dẳng trong xã hội nước này.

 Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Sanae Takaichi (giữa) nhìn về phía trước trong phiên họp bất thường của Hạ viện vào ngày 21/10 tại Tokyo, nơi bà được bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Sanae Takaichi (giữa) nhìn về phía trước trong phiên họp bất thường của Hạ viện vào ngày 21/10 tại Tokyo, nơi bà được bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Chiến thắng áp đảo ngay từ vòng đầu

Với 237 phiếu bầu tại Hạ viện (vượt mức đa số 233 phiếu), bà Takaichi đã giành chiến thắng thuyết phục ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, đánh bại đối thủ chính là lãnh đạo Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ), ông Yoshihiko Noda (149 phiếu). Khoảnh khắc công bố kết quả đã diễn ra trong tiếng vỗ tay rộn rã của các nghị sĩ, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho tân nữ Thủ tướng.

Chiến thắng này có được là nhờ vào thỏa thuận liên minh chiến lược được ký kết 1 ngày trước đó giữa LDP (196 ghế) và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP/Nippon Ishin no Kai - 35 ghế). Sự hợp tác này đã đủ sức mạnh để vô hiệu hóa mọi nỗ lực thách thức từ phe đối lập.

Khai mở Nội các mới với lời hứa vì phụ nữ

Ngay sau khi được bầu, nữ Thủ tướng Takaichi, người đã có kinh nghiệm 30 năm phục vụ tại Hạ viện (từng giữ chức Bộ trưởng An ninh Kinh tế và Bộ trưởng Nội vụ), đã khẩn trương tiến hành thành lập Nội các.

Các báo cáo ban đầu cho thấy bà sẽ mời một số đối thủ "nặng ký" trong cuộc đua chủ tịch đảng, bao gồm Yoshimasa Hayashi, Shinjiro Koizumi và cựu Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, tham gia Chính phủ mới. Đáng chú ý, ông Hayashi và ông Koizumi đã đồng loạt từ chức khỏi Nội các cũ để sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Đặc biệt, bà Takaichi đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về bình đẳng giới khi bà bày tỏ ý định bổ nhiệm một số lượng lớn nữ nghị sĩ vào các vị trí chủ chốt. Đây là kỳ vọng lớn từ công chúng về một chính phủ mới chú trọng thúc đẩy vai trò của phụ nữ.

Dù JIP chưa có nghị sĩ nào tham gia Nội các nhưng ông Takashi Endo, lãnh đạo phụ trách các vấn đề quốc hội của JIP và là kiến trúc sư của liên minh, sẽ đóng vai trò cố vấn đặc biệt cho Thủ tướng.

Sau 2 lần tranh cử không thành công vào năm 2021 và 2024, việc bà Sanae Takaichi giành được vị trí lãnh đạo LDP vào đầu tháng này và chính thức trở thành Thủ tướng đã khẳng định nghị lực phi thường của một người phụ nữ trong chính trường xứ hoa anh đào đầy khắc nghiệt. Nhật Bản và thế giới đang dõi theo những chính sách và dấu ấn mà "người phụ nữ thép" này sẽ tạo ra trong kỷ nguyên mới.

Nguồn: TGT

Kim Thanh (tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ba-sanae-takaichi-tro-thanh-nu-thu-tuong-dau-tien-cua-nhat-ban-20251021122724281.htm