Australia tự hào đồng hành cùng Việt Nam xây dựng nền năng lượng bền vững
Bà Gillian Bird PSM - Đại sứ Australia tại Việt Nam khẳng định:' 'Australia rất tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong mục tiêu xây dựng một nền năng lượng bền vững...'
Hoàn thiện thể chế và tăng tốc chuyển đổi số ngành điện
Sáng ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo “Tình hình phát triển ngành điện Việt Nam 2024 - 2025”.
Hội thảo “Tình hình phát triển ngành điện Việt Nam 2024 - 2025” có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lực và năng lượng, cùng các đối tác quốc tế.
Hội thảo tạo không gian trao đổi chuyên môn về thị trường điện, phát triển nguồn điện và các kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch.
Tại sự kiện, báo cáo “Tình hình phát triển ngành điện Việt Nam 2024 - 2025” (FEV3) do Cục Điện lực (Bộ Công Thương) phối hợp với Australia, thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác theo Biên bản ghi nhớ (MoU) về Thúc đẩy Phát triển Thị trường điện cạnh tranh giữa hai cơ quan, đã được công bố.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Phạm Nguyên Hùng thông tin, trong những năm gần đây, Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong lĩnh vực điện lực. Đặc biệt, sau hơn 2 thập kỷ đổi mới, ngành điện Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Phạm Nguyên Hùng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Lê Vân.
Năm 2024 đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Úc, khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, với hợp tác năng lượng là một trong những lĩnh vực ưu tiên. Trong khuôn khổ đó, sáng kiến Future Electricity Vietnam (FEV) đã trở thành nền tảng hợp tác quan trọng về nghiên cứu, đối thoại và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực điện lực.
Trong khuôn khổ hội thảo, ông Phạm Nguyên Hùng đã nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành điện Việt Nam cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và cơ chế thị trường, thúc đẩy phát triển bền vững, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong tất cả các khâu của ngành điện.
Thứ hai, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư để phát triển nguồn và lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước, nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Thứ ba, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực phát điện, truyền tải, phân phối, điều độ, vận hành hệ thống điện và kinh doanh điện. Thứ tư, bảo đảm phát triển an toàn, bền vững, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Cục trưởng Cục Điện lực cũng đề nghị, hội thảo tập trung trao đổi thực chất vào các nội dung trên, kiến nghị các giải pháp khả thi phục vụ công tác hoạch định chính sách trong thời gian tới. Bộ Công Thương cam kết sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại hội thảo để tham mưu Chính phủ xây dựng và hoàn thiện thể chế, văn bản pháp luật, góp phần tạo dựng môi trường pháp lý thông thoáng, thúc đẩy phát triển ngành điện trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay.
Đẩy mạnh hợp tác năng lượng Việt Nam - Australia
Phát biểu tại hội thảo, bà Gillian Bird PSM - Đại sứ Australia tại Việt Nam khẳng định, Australia coi trọng hợp tác năng lượng với Việt Nam, đặc biệt thông qua các hoạt động trao đổi kỹ thuật, thảo luận chuyên môn và chương trình nâng cao năng lực đang được hai bên thúc đẩy trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ đã ký kết.
“Australia rất tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong mục tiêu xây dựng một nền năng lượng bền vững. Sự hợp tác phản ánh sức mạnh của Đối tác chiến lược toàn diện và cam kết chung đối với tăng trưởng bền vững, cũng như hành động khí hậu”, bà Gillian Bird nhấn mạnh.

Bà Gillian Bird PSM - Đại sứ Australia tại Việt Nam, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phương Trang.
Đại sứ ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong quá trình triển khai MoU, thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan hai nước; và cho rằng việc công bố Báo cáo FEV3 là một dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt Nam - Australia trong lĩnh vực điện lực.
Những nội dung thảo luận tại hội thảo được kỳ vọng sẽ tăng cường hiểu biết chung, hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp và chuyên gia trong việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy trao đổi chuyên môn sâu hơn.
Quan hệ hợp tác năng lượng giữa hai bên thời gian qua tiếp tục được củng cố thông qua các sáng kiến thực tiễn dựa trên MoU giữa Đại sứ quán Australia và Cục Điện lực Việt Nam. Sáng kiến tương lai ngành điện Việt Nam được khởi động từ cuối năm 2022, đã tạo động lực mạnh mẽ thông qua các báo cáo chuyên đề và hội nghị cấp cao trong hai giai đoạn 2023 và 2024.
Năm nay, Australia tiếp tục đồng hành cùng Cục Điện lực trong giai đoạn 3, tập trung đánh giá và xây dựng báo cáo về tiến trình chuyển dịch ngành điện Việt Nam giai đoạn 2024 - 2025. Báo cáo mang đến góc nhìn khách quan, dựa trên bằng chứng rõ ràng về mức độ chuyển dịch; đề xuất các cơ hội để đẩy nhanh cải cách, thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Lê Vân.
Hội nghị hôm nay cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương. Đây là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, góp phần định hình thị trường điện cạnh tranh, hiệu quả và năng động hơn. Sự kết hợp giữa năng lực kỹ thuật của Australia và vai trò dẫn dắt của Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng chính sách và huy động các dòng vốn đầu tư phục vụ giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế.
Đại sứ nhấn mạnh, quá trình chuyển dịch năng lượng sẽ định hình tương lai kinh tế Việt Nam, một tương lai mà Australia luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật và các tổ chức tham dự góp phần thúc đẩy tiến bộ, hướng tới một tương lai năng lượng sạch hơn, bền vững và bao trùm hơn.
Trong những năm gần đây, Việt Nam chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong lĩnh vực điện lực. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện rõ cam kết đối với phát triển năng lượng bền vững thông qua việc xây dựng và ban hành Luật Điện lực năm 2024, điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, hay còn gọi là Quy hoạch Điện VIII và nhiều chính sách nhằm hiện đại hóa, thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh. Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị ngày 20/8/2025 đã khẳng định, phát triển thị trường điện cạnh tranh, cải cách cơ chế giá điện là yêu cầu, xu hướng tất yếu, khách quan không thể đảo ngược.












