Nhà Trắng hôm thứ Hai kêu gọi 'luật pháp và trật tự' và đổ lỗi cho những kẻ kích động cho đêm biểu tình bạo lực thứ 6 liên tiếp trên toàn nước Mỹ, được kích hoạt bởi sự tức giận về bất bình đẳng chủng tộc và hành động quá mức của lực lượng cảnh sát.
Chính giới Mỹ hiện có nhiều tranh cãi sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa viện dẫn Đạo luật Chống bạo động có từ năm 1807 để điều quân đội đến các thành phố trấn áp biểu tình.
Ngày 1/6, Nhà Trắng ra tuyên bố kêu gọi khôi phục trật tự và luật pháp trên toàn nước Mỹ, đồng thời chỉ trích những phần tử quá khích tiến hành các vụ biểu tình bạo loạn trong đêm thứ 6 liên tiếp ở nhiều địa phương của Mỹ.
Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice cho rằng Nga hoàn toàn có thể đứng sau các cuộc bạo loạn của người Mỹ chỉ vì sự phân biệt chủng tộc.
Tổng thống Donald Trump hôm 31/5 tuyên bố sẽ đưa nhóm cực tả Antifa, đang cổ xúy bạo lực trong các cuộc biểu tình chống cảnh sát gần đây, là tổ chức khủng bố.
Ngày 31/5, lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được tăng cường tại nhiều thành phố lớn tại Mỹ nhằm đảm bảo an ninh trật tự sau khi làn sóng biểu tình lan rộng trên toàn quốc đã kéo dài sau đêm thứ 5 liên tiếp.