Thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp cao nhất sau sự cố vỡ hồ chứa do ảnh hưởng bão Maysak.
Ngày 6-7, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão số 1 và mưa lớn đã làm 154 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái (Quảng Ninh 96 nhà; Lào Cai 53 nhà; Sơn La 5 nhà). Ngoài ra, bão số 1 cũng khiến 13 tàu, bè, mảng tại khu neo đậu, trú tránh bị đứt neo, trôi dạt, chìm; 1.620 cây xanh và 16 cột điện bị gãy đổ; 2 ô tô bị thiệt hại do tường đổ và 1 ô tô bị ngập nước ở Quảng Ninh, 80,4ha lúa bị ngập úng (Quảng Ninh 40ha; Lào Cai 20,4ha; Sơn La 20ha); 1.100ha nuôi trồng thủy sản (Quảng Ninh) bị thiệt hại.
Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn, xã Sín Chéng đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm tra, rà soát, chỉ đạo ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Ngày 6/7, một đoàn công tác liên ngành thuộc Bộ Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã được cử đến Quảng Tây để chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng mưa lũ đang ngày càng nghiêm trọng tại địa phương này.
Dự báo áp thấp nhiệt đới và bão tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ; tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.
Sau khi bão số 1 tan, thời tiết trên cả nước chuyển sang trạng thái ổn định hơn nhưng chưa hoàn toàn hết mưa. Bắc Bộ vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao nên mưa dông còn xuất hiện nhiều về đêm và sáng sớm.
Hoàn lưu bão số 1 đã gây mưa lớn, dông lốc kèm sạt lở đất trên diện rộng tại các tỉnh Lào Cai và Cao Bằng, gây hậu quả về tài sản và hạ tầng giao thông.
Trong 10 ngày tới, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Siêu bão BAVI ít có khả năng vào Biển Đông.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, nhiều xã vùng cao khu vực Mù Cang Chải hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã khẩn trương triển khai phương châm 'bốn tại chỗ' khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân.
Sau khi bão số 1 đi qua, lượng lớn ngao, ốc, sò và nhiều loại hải sản bị sóng đánh dạt vào bãi biển Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông người dân đến nhặt.
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 1 đã gây sạt lở tại nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông. Đến 15h ngày 6/7, hầu hết các tuyến đã được thông xe, riêng tuyến Huổi Só - Huổi Lóng và Đèo Gió - Tả Sìn Thàng vẫn chưa thể lưu thông do nhiều điểm sạt lở lớn.
Ủy ban Quản lý tình trạng khẩn cấp Nam Ninh cho biết từ ngày 4-6/7, phần lớn địa bàn thành phố này ghi nhận mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn khiến mực nước trên nhiều sông tăng nhanh.
Mưa lớn do bão Maysak gây ra đang khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, diễn biến phức tạp, với nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao lên đến 5.000m.Thời tiết: Nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm), ngày có lúc giảm mây hửng nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Mưa lớn do hoàn lưu bão số 1 trong các ngày 4–5/7 đã gây sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Mường La, Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú và Ngọc Chiến, làm ảnh hưởng đến vận hành lưới điện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại một số vị trí cột, đường dây. Sự cố đã làm gián đoạn cung cấp điện đối với 14 trạm biến áp, ảnh hưởng đến 821 khách hàng.
Mưa lớn do hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở nhiều tuyến đường tại Điện Biên, công tác khắc phục đang diễn ra để đảm bảo giao thông thông suốt.
Được xếp ở cấp siêu bão mạnh nhất, Ba Vì đang di chuyển theo hướng tây tây bắc và dự kiến đổi hướng về Đài Loan từ ngày 10/7. Các cơ quan khí tượng nhận định bão khó đi vào Biển Đông nhưng hoàn lưu vẫn có khả năng gây gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển.
Mặc dù bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở miền Bắc trong những ngày tới.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ đêm 5/7, xã Vinh Quý xảy ra mưa to và lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại về nhà ở, hoa màu và một số công trình cơ sở hạ tầng.
Chỉ sau gần một ngày kể từ khi bão số 1 và hoàn lưu sau bão gây ảnh hưởng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 91% số khách hàng bị mất điện, đồng thời tiếp tục tập trung nguồn lực xử lý các sự cố còn lại tại những khu vực khó tiếp cận.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, mưa lớn kéo dài đã gây nhiều điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Điện Biên, làm giao thông bị chia cắt cục bộ. Đến 15 giờ ngày 6/7/2026, hai tuyến Huổi Só - Huổi Lóng và Đèo Gió - Tả Sìn Thàng vẫn bị ách tắc do nhiều điểm sạt lở lớn.
Mưa lớn kéo dài từ chiều 5 đến sáng 6/7/2026 tại tỉnh Lai Châu đã gây ngập úng diện rộng, sạt lở đất đá trên nhiều tuyến giao thông và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.
Trước diễn biến của bão số 1, Điện lực Lập Thạch đã khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai với phương châm 'Chủ động phòng ngừa – Sẵn sàng ứng phó – Khắc phục kịp thời', nhằm đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục phục vụ Nhân dân trên địa bàn.
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn tại tỉnh Lai Châu khiến nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở nghiêm trọng, ngập úng diện rộng và làm một người thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi.
Người dân tại khu vực bãi biển Trà Cổ, Mũi Ngọc (tỉnh Quảng Ninh) đang tất bật khắc phục hậu quả sau bão số 1 Maysak.
Cơn bão số 1 càn quét qua Quảng Ninh đã biến Khu du lịch quốc gia Trà Cổ trở nên hoang tàn, xơ xác. Đặc biệt, rừng dương cổ thụ - điểm check-in thơ mộng nổi tiếng từng thu hút biết bao du khách nay chỉ còn là đống đổ nát, gãy gập ngổn ngang.
Lực lượng Công an xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đã kịp thời tổ chức cứu hộ một trường hợp bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực rãnh thoát nước.
Bão Maysak không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Sau cơn bão số 1, hàng tấn ốc, ngao sò bị sóng đánh dạt lên bãi cát khu vực biển Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh) khiến người dân đổ xô đi nhặt.
Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, tạm thời bảo đảm giao thông trên các tuyến giao thông bị ảnh hưởng do mưa lớn.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đến 7 giờ sáng 6-7, chỉ sau gần một ngày kể từ khi bão số 1 và hoàn lưu sau bão gây ảnh hưởng, đơn vị đã khôi phục cấp điện cho 82.778 trong tổng số 89.781 khách hàng bị mất điện, đạt 91,19%.
Trong quá trình triển khai các phương án ứng phó hoàn lưu bão số 1 (Maysak), Công an xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi trong đêm, đồng thời huy động tối đa lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Đến 7 giờ sáng 6/7, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã cơ bản khắc phục các sự cố lưới điện do ảnh hưởng của bão số 1 (MAYSAK) và hoàn lưu sau bão, khôi phục cấp điện hơn 91,19% khách hàng.
Sáng 6/7, Công ty Điện lực Sơn La cho biết đã khôi phục cấp điện cho 650 khách hàng, tương ứng gần 80% số khách hàng bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 1 trên địa bàn các xã Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Mường La và Ngọc Chiến.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đến sáng ngày 5.7, bão số 1 đã có dấu hiệu suy yếu rõ rệt tại khu vực miền Đông tỉnh Quảng Ninh. Các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng vũ trang đang tích cực phối hợp cùng nhân dân khẩn trương triển khai công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.
Thống kê của EVNNPC cho thấy bão số 1 đã làm hư hỏng một máy biến áp trung áp, 17 cột điện trung áp bị gãy đổ, 8 cột trung áp bị nghiêng, sạt lở hoặc rạn nứt và 33 cột hạ áp bị gãy đổ.
Dù khả năng siêu bão Bavi đi vào Biển Đông hiện được đánh giá dưới 10%, cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền và ngư dân không nên chủ quan. Hoàn lưu của siêu bão vẫn có thể khiến gió mạnh, sóng lớn xuất hiện trên nhiều vùng biển của Việt Nam từ ngày 9 - 11.7.
Sáng 6/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo màu cam về mưa lớn và cảnh báo màu vàng đối với thời tiết đối lưu mạnh, dự báo nhiều khu vực ở miền Bắc, miền Trung và miền Đông nước này sẽ xuất hiện mưa lớn, dông, mưa đá và gió giật mạnh trong 24 giờ tới.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh đến 12 giờ ngày 5.7, bão số 1 đã đi qua địa bàn tỉnh, gây thiệt hại chủ yếu tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô. Các địa phương khác chỉ ghi nhận thiệt hại nhỏ.
Sau khi bão số 1 suy yếu, thời tiết trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, Bắc Bộ xuất hiện mưa dông đến khoảng ngày 11/7, khu vực vùng núi đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lũ trên các sông do mưa lớn kéo dài.
Sau khi bão số 1 (Maysak) suy yếu và điều kiện thời tiết trên biển ổn định, Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) đã khôi phục vận tải hành khách, bố trí 10 chuyến tàu đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn.
Sáng sớm nay 6/7, siêu bão BAVI đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17 và cách khu vực miền Trung Philippines khoảng 2300km về phía Đông.
Tính toán của các mô hình dự báo cũng như các trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy trong 24 giờ tới, siêu bão Ba Vì di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, duy trì cường độ mạnh cấp siêu bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi bão số 1 suy yếu, mưa lớn tại Bắc bộ giảm dần nhưng nhiều nơi vẫn có mưa rào và dông. Trung bộ phổ biến ngày nắng, còn Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vào chiều tối và tối.
Dự báo thời tiết ngày 6/7/2026, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ. Trung Bộ nắng nóng cục bộ.
Thời tiết ngày 6/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 1.
Thời tiết Hà Nội ngày làm việc đầu tuần được dự báo tương đối dịu mát do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1. Hiện một số khu vực ngoại thành vẫn đang có mưa rào nhẹ, tuy nhiên lượng mưa không đáng kể. Nhiệt độ lúc này khoảng 26-28 độ. Độ ẩm trên 90%.
Mưa lớn đã khiến 5 người tử vong tại miền Bắc Trung Quốc, trong khi một cơn bão nhiệt đới quật đổ cây cối và nhấn chìm nhiều ô tô ở khu vực phía Nam nước này.
Sau khi bão số 1 tan, thời tiết trên cả nước đang dần ổn định trở lại. Bắc Bộ vẫn còn chịu tác động của hoàn lưu sau bão và rãnh áp thấp với mưa trong buổi sáng, sau đó giảm dần. Trung Bộ chủ yếu có nắng trở lại, trong khi Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chỉ còn mưa dông rải rác, tập trung nhiều vào chiều và tối.
Xu thế: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao còn duy trì hoạt động.
Dự báo thời tiết ngày 6/7/2026, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ. Trung Bộ nắng nóng cục bộ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa giông vào chiều tối.
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (6/7/2026). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.
Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp. Tuy nhiên vào đêm 4/7, với sức gió giật cấp 11 quần thảo tại khu vực Móng Cái và miền Đông tỉnh Quảng Ninh, bão đã gây nhiều thiệt hại về tài sản. Hiện các lực lượng vũ trang đang khẩn trương cùng nhân dân triển khai công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Siêu bão mang tên quốc tế là Bavi (Ba Vì) đang duy trì sức gió giật trên cấp 17 tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Dù xác suất tiến trực tiếp vào Biển Đông dưới 10%, bão vẫn đe dọa gây sóng lớn tới 5 m tại nhiều vùng biển trong những ngày tới.
Sau khi bão số 1 (Maysak) tan và điều kiện thời tiết trên biển ổn định, từ 16 giờ chiều nay (5-7), Đặc khu Cô Tô đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách khôi phục hoạt động vận chuyển, bố trí 10 chuyến tàu đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xác minh thông tin 3 ngư dân mất tích sau bão số 1.
Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, UBND tỉnh Lào Cai ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Chiều 5.7, ngay sau khi bão số 1 suy yếu và điều kiện thời tiết trên biển dần ổn định, đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) đã phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách khôi phục hoạt động tuyến tàu, tổ chức đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn.
Theo EVNNPC, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các đường dây 110 kV bị ảnh hưởng đã được khôi phục; phần lớn các đường dây trung thế và trạm biến áp cũng đã được đưa trở lại vận hành.
Một thi thể nam giới được người dân phát hiện trôi dạt tại khu vực núi Tổ Chim, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân.
Hơn 1.700 du khách ở đảo Cô Tô đã được lực lượng chức năng bố trí 10 chuyến tàu về đất liền an toàn.
Ngày 5/7, sau khi bão số 1 gây mưa lớn, gió mạnh, ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực ven biển của tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Đồng Văn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Từ việc chằng chống nhà cửa, di dời người dân đến nơi an toàn đến dọn cây đổ, khơi thông giao thông sau bão, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn có mặt tại những điểm khó khăn để hỗ trợ bà con ổn định đời sống.
Sau khi bão số 1 suy yếu, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại khu vực Móng Cái, yêu cầu các lực lượng tập trung hỗ trợ người dân trục vớt tàu thuyền, khôi phục hạ tầng và nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất.
Đặc khu Cô Tô đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách khôi phục hoạt động vận chuyển, bố trí 10 chuyến tàu đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xác minh thông tin 3 ngư dân mất tích sau bão số 1.
Do ảnh hưởng của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, mưa lớn kèm gió mạnh gây sự cố cục bộ lưới điện tại một số khu vực miền Bắc. EVNNPC đã khẩn trương khắc phục, khôi phục cấp điện cho hơn 6.700 khách hàng, đồng thời tiếp tục xử lý các điểm còn nguy cơ mất an toàn.
Bắc Bộ có mưa lớn tại nhiều địa phương, nhất là khu vực vùng núi và trung du. Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm tiếp tục xuất hiện mưa dông, có nơi mưa to. Tại Lào Cai, do tác động của hoàn lưu sau bão số 1, trời nhiều mây, có mưa rào và dông trên diện rộng; nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
Sau khi bão Maysak (bão số 1) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tối 5-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin về cơn bão ở ngoài khơi xa có tên quốc tế là 'Bavi'.
Trước nguy cơ hoàn lưu bão số 1 có thể gây ra các đợt mưa lũ trên địa bàn thành phố trong những ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 02/CĐ-BCH ngày 5/7/2026 yêu cầu UBND các địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.
Chiều 5/7, Đồn Biên phòng Cát Hải (Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng) đã phối hợp với lực lượng y tế khẩn trương đưa một bệnh nhi bị xuất huyết tiêu hóa nặng từ đảo Cát Bà vào đất liền cấp cứu, trong điều kiện giao thông đường biển bị gián đoạn do ảnh hưởng của bão số 1.
Bão số 1 đã tan, tuy nhiên hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa tại nhiều nơi ở Bắc Bộ. Trong khi đó, Trung Bộ giảm mưa, nắng xuất hiện trở lại ở nhiều địa phương. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng ghi nhận xu hướng mưa dông thu hẹp khi gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần.