Mùa mưa bão luôn là khoảng thời gian tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Để bảo vệ tính mạng, tài sản ngư dân và duy trì sản xuất, các chủ tàu, thuyền trưởng cùng lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai ngay trước khi tàu rời bến.
Sáng 20-7, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị hiệp đồng ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đại tá Lê Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy PTDS tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.
Ứng phó với mùa mưa bão năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp, trọng tâm là thực hiện hiệu quả phương châm '4 tại chỗ', '3 sẵn sàng'.
Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng do lũ lụt, sạt lở đất sau nhiều ngày mưa lớn tại miền bắc và đông bắc Ấn Độ.
Những năm gần đây, thiên tai trên khu vực biên giới, hải đảo diễn biến ngày càng phức tạp, với nhiều hiện tượng cực đoan, khó dự báo, gây thiệt hại về người và tài sản. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới công tác phòng, chống thiên tai theo hướng chủ động, lấy phòng ngừa là chính. Bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân, Bộ đội Biên phòng đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển.
Liang Huan được ca ngợi vì cho thấy những điều giản dị vẫn có ý nghĩa, khi anh và đồng đội ngày đêm hỗ trợ người dân vượt qua trận lũ.
Thời tiết miền Trung hôm nay 20/7 từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 38°C, Tây Nguyên có mưa rào và dông vào chiều tối.
Thời tiết ngày 20/7 có sự phân hóa thiên tai rõ rệt giữa các vùng miền, khi Bắc Bộ đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, còn Trung Bộ tiếp tục chịu trận trước đợt nắng nóng gay gắt kéo dài.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, ngày và đêm 20/7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hoạt động trên biển luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro như thời tiết cực đoan, bão, áp thấp nhiệt đới, sóng lớn. Thực tế ngư dân còn từng gặp sự cố kỹ thuật, cháy nổ, va chạm tàu thuyền, tai nạn lao động, cũng như các tình huống cấp cứu y tế đối với thuyền viên. Do đó, bà con cần trang bị kỹ năng phòng ngừa, ứng phó kịp thời để hạn chế rủi ro.
Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập phương án ứng cứu và chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai.
Liên tiếp những ngày qua, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.
Ngày hôm nay (19/7), thời tiết tỉnh Cao Bằng nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 07h đến 13h ngày 19/7 phổ biến từ 5 – 25mm, có nơi trên 30mm như: Tĩnh Túc 52mm, Sơn Lộ 47mm, Mã Ba 34mm…
Trung Quốc đang bước vào giai đoạn được đánh giá căng thẳng nhất của mùa mưa lũ năm 2026 khi mùa mưa đến sớm hơn thông lệ, lượng mưa vượt xa trung bình nhiều năm và hàng trăm con sông đã vượt ngưỡng cảnh báo.
Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng thứ ba của mùa hè với nền nhiệt có thể lên tới 45°C tại nhiều khu vực.
Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm 18 đến sáng 19-7, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to. Ghi nhận lượng mưa lớn nhất tại Thượng Sơn đạt 131mm, Yên Cường và Lâm Bình cùng đạt 101mm.
Xu thế: Do ảnh hưởng hoạt động của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ gây hội tụ từ mặt đất lên đến 5.000m.
Một số nơi tỉnh Lào Cai đêm 18 đến 19/7, dự báo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150 mm; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập cục bộ tiếp tục ở mức cao.
Chỉ trong 4 ngày 15-18/8, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh.Thời tiết: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa lớn có khả năng cao gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc, như: Ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Hải Phòng hiện quản lý hệ thống đường thủy nội địa đóng vai trò kết nối cốt lõi, bao gồm 16 tuyến, luồng đường thủy nội địa địa phương với tổng chiều dài 261,8km và 22 tuyến, luồng đường thủy nội địa quốc gia với tổng chiều dài 481,3km.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, từ đêm 18/7 đến đêm 19/7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khói từ các đám cháy rừng bao trùm miền Đông nước Mỹ, lũ quét tiếp tục tàn phá bang Texas nhiều ngày liên tiếp, trong khi hàng loạt đám cháy mới bùng phát ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Các chuyên gia cảnh báo sự kết hợp của những hiện tượng cực đoan này phản ánh rõ nét tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, khi nhiều hình thái thiên tai xảy ra đồng thời và khuếch đại lẫn nhau.
Các địa phương khu vực quanh xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Ngày 18/7, trước tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp, gây ra nhiều đợt sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt cục bộ tại một số cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Công điện khẩn chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp tập trung ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
Các thủy điện khu vực miền Bắc và Trung Bộ đã chủ động lên các phương án ứng phó với mưa bão, đảm bảo an toàn hồ đập, vùng hạ du cũng như phát điện.
Từ sáng 18/7 đến sáng 20/7, ở tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 120mm, có nơi trên 200mm.
Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến 17/7 đã gây lũ quét, lũ ống và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương miền núi phía bắc, gây thiệt hại nặng về người, tài sản.
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước xảy ra 17 loại hình thiên tai...
Xu thế: Do ảnh hưởng hoạt động của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ gây hội tụ từ mặt đất lên đến 5.000m.
Từ đầu năm 2026 đến nay, đã xảy ra 17 loại hình thiên tai đã xảy ra trên các vùng miền trên cả nước gồm bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, ngập lụt, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sạt lở đất, sụt lún đất, nắng nóng, xâm nhập mặn, động đất.
Trước diễn biến mưa lớn diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 5518/CĐ-PTDS ngày 16/7/2026 yêu cầu Sở Công Thương các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong ngành khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, bảo đảm an toàn công trình công nghiệp, năng lượng, khai thác khoáng sản và duy trì ổn định hoạt động sản xuất, cung ứng điện, hàng hóa thiết yếu.
6 tháng đầu năm 2026, 17 loại hình thiên tai xảy ra trên cả nước, thiệt hại ước tính hơn 570,7 tỷ đồng.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh.Thời tiết: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3.
Tăng cường độ từ tháng 8/2026 đến tháng 1/2027 với xác suất lên tới 81%, hiện tượng El Nino dự báo sẽ gây ra nhiều hình thái thời tiết cực đoan, dị thường tại Việt Nam trong những tháng cuối năm.
Chiều 17-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có thông tin dự báo, từ tháng 8-2026 đến tháng 1-2027, hiện tượng El Nino có xu hướng mạnh lên, với xác suất khoảng 81% đạt cường độ mạnh đến rất mạnh, đặc biệt vào cuối năm 2026.
Sau khi bão số 1 (tên quốc tế là Maysak) suy yếu, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương tuyến biển và biên giới phía Bắc. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng vừa duy trì nghiêm lực lượng ứng trực, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, khu neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, vừa bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân nơi biên giới, biển, đảo.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ nay đến 20/7, khu vực miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng. 6 tỉnh miền Bắc sẽ hứng mưa lớn trên 350 mm, kéo theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh có Công văn số 4349/BCH-SNNMT ngày 16/7/2026 đề nghị UBND, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét.
Trước diễn biến của El Nino, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân và chính quyền các địa phương thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo để chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, đặc biệt là bão mạnh, mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất.
El Nino sẽ tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh dần, khoảng tháng 10 – 12/2026 có khả năng đạt cường độ rất mạnh rất mạnh - siêu El Nino, với xác suất lên tới 81%.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa lớn, cục bộ mưa rất to; trong khi Trung Bộ nắng nóng, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông về chiều tối.
Hôm nay (17/7) đến đêm mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi vượt 250mm, khu vực đồng bằng mưa nắng gián đoạn. Dự báo mưa dông còn kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc. Miền Trung nắng nóng cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rải rác.
Xu thế: Do ảnh hưởng hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc. Trên cao có hội tụ gió hoạt động cường độ mạnh dần.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 16-20/7 ở khu vực Bắc Bộ có mưa trên diện rộng.
Ngày 16-7, UBND tỉnh Điện Biên có văn bản số 6157/TB-UBND về việc thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh Điện Biên về công tác chuẩn bị ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.
Mưa to kéo dài trong ngày 16/7 đã gây lũ và sạt lở đất tại nhiều khu vực của tỉnh Điện Biên, làm hư hỏng 3 tuyến giao thông, thiệt hại ước khoảng 200 triệu đồng.
Giữ vững an ninh, trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà là sự nghiệp của toàn dân. Tại tỉnh Sơn La, sức mạnh ấy đang được hiện thực hóa bằng việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở, để mỗi xã, bản là một điểm tựa bình yên, mỗi người dân là một chủ thể tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện số 5518/CĐ-PTDS về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc.
Thời tiết diễn biến phức tạp, các hiện tượng mưa lớn, cường độ cao xuất hiện ngày càng nhiều ở Lạng Sơn. Mưa bão không chỉ gây ngập úng cục bộ mà còn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đặc biệt tại khu vực miền núi, địa hình dốc, ven sông suối.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao.
Mưa lớn kéo dài làm tăng nguy cơ lũ trên các sông ở Bắc Bộ từ đêm 16 - 21/7, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh vùng núi và trung du.
Sự ấm áp của một chính sách không chỉ đo bằng kinh phí được rót xuống, mà đo bằng tốc độ những viên gạch được đặt lên trước khi mùa mưa bão ập về. Tại Quảng Trị, những ngày này, một cuộc 'hội quân' đặc biệt đang diễn ra: đồng loạt khởi công xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho người có công và thân nhân liệt sĩ.
Theo dự báo, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày tới.
Dự báo, khu vực Bắc bộ có mưa lớn trong nhiều ngày tới, lượng mưa được dự báo lên tới 350mm. Trong khi đó, nhiều tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị đứt gãy, ách tắc, giao thông tê liệt.
Theo báo cáo nhanh của Sở NN-MT tỉnh Lai Châu, mưa lớn kéo dài từ đêm 15-7 đến sáng 16-7 gây sạt lở đất, lũ quét cục bộ và hư hỏng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn.
Miền núi phía Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài, nhiều sông được cảnh báo xuất hiện lũ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
Thông tin về xu thế khí hậu từ tháng 8/2026 đến tháng 1/2027, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, El Nino (hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở vùng xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương nóng lên dị thường) tiếp tục có xu hướng mạnh dần với xác suất từ mạnh đến rất mạnh.
Thực hiện phương châm 'Hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm', thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường La không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khẳng định vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
Nhận định mới nhất cho thấy, từ hôm nay (16/7) đến 20/7, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa tại một số nơi có thể vượt 350mm. Lũ dâng lên mức báo động (BĐ)2-3 ở nhiều sông suối.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du trong những ngày tới.
Từ chiều tối 16/7, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày, nhiều nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 350mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại hàng loạt địa phương.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, dự báo từ 16-20/7 ở khu vực Bắc Bộ có mưa trên diện rộng; các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên mưa to 100-200mm, cục bộ có nơi mưa to trên 350mm.
Đêm qua và sáng nay (16/7), thời tiết tỉnh Cao Bằng nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 15/7 đến 7 giờ ngày 16/7 các nơi phổ biến từ 5 - 20mm, một số nơi trên 50mm như: Hạ Lang 74.2mm, Cách Linh 57.5, Lương Thiện 57.2mm...
Theo cơ quan khí tượng, từ tối nay, 16-7, đến ngày 21-7, trên các sông ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ.
Hà Nội đang xuất hiện mưa giông mạnh. Trong khi đó, miền Bắc và Quảng Ninh được dự báo có đợt mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Thông tin về diễn biến khí hậu, thời tiết, hiện tượng nguy hiểm như nắng nóng, dông, lốc, sét và các hiện tượng cực đoan trong tháng 8/2026.
El Nino được dự báo mạnh dần trong những tháng cuối năm, có thể đạt cường độ rất mạnh, khiến nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2°C.
Từ nay đến cuối năm 2026, hiện tượng El Nino được dự báo tiếp tục duy trì và mạnh dần, khiến nhiệt độ trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng kéo dài tại nhiều khu vực, trong khi lượng mưa biến động mạnh theo từng tháng.