Anh chốt hợp đồng tàu chiến 'khủng' với Na Uy
Theo Bộ Quốc phòng Anh (MoD), thỏa thuận này có giá trị khoảng 10 tỷ bảng, trong đó những chiếc tàu đầu tiên dự kiến được bàn giao từ năm 2030.
Ngành công nghiệp quốc phòng Anh vừa giành được hợp đồng xuất khẩu tàu chiến lớn nhất từ trước đến nay, khi Na Uy quyết định mua ít nhất 5 khinh hạm Type-26 do BAE Systems đóng tại Glasgow, trong bối cảnh Oslo và London tăng cường hợp tác để đối phó với Nga tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.
Mỹ, Pháp và Đức cũng tham gia cạnh tranh, song Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nhấn mạnh “quan hệ đối tác chiến lược” với Anh là “lựa chọn đúng đắn”, giúp tăng cường khả năng tuần tra và bảo vệ khu vực biển ở Cực Bắc và bên trong NATO.
Trong tuần qua, lực lượng Anh, Na Uy và Mỹ, trong đó có máy bay săn ngầm Poseidon, đã hoạt động tại khu vực Bắc Đại Tây Dương trong một chiến dịch được cho là nhằm theo dõi ít nhất một tàu ngầm Nga, theo FT.
Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đây là một “chiến dịch tác chiến” chứ không phải cuộc diễn tập, song không tiết lộ thêm chi tiết.
Ngoài ra, Anh và Na Uy cũng đang hợp tác trong việc bảo vệ hạ tầng thiết yếu tại Biển Bắc, bao gồm đường ống dẫn khí đốt, hệ thống cáp điện kết nối và cáp dữ liệu trước nguy cơ tấn công hỗn hợp - mối lo ngại ngày càng gia tăng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hơn 3 năm trước.

Đây là hợp đồng xuất khẩu tàu chiến lớn nhất của Vương quốc Anh tính theo giá trị, dự kiến sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng xứ sở sương mù. Ảnh: FT
Theo MoD, dưới thỏa thuận này, Anh và Na Uy sẽ cùng vận hành hạm đội 13 khinh hạm săn ngầm, đóng vai trò phát hiện và đối phó tàu ngầm đối thủ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey khẳng định hai nước sẽ “huấn luyện, phối hợp, răn đe và nếu cần thiết, chiến đấu cùng nhau”.
Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi thỏa thuận là bước tiến mang lại “khả năng tương tác chưa từng có” giữa lực lượng hai nước, đồng thời mở đường cho một hiệp định quốc phòng mới.
Ngoài tác động chiến lược, thỏa thuận này được kỳ vọng tạo cú huých lớn cho ngành đóng tàu Anh. Tập đoàn BAE Systems cho biết dự án sẽ bảo đảm khoảng 4.000 việc làm tại Vương quốc Anh, hơn một nửa trong số đó tại các xưởng đóng tàu ở Glasgow. MoD cũng cho biết 432 công ty Anh sẽ được hưởng lợi. BAE hiện đã cấp phép thiết kế Type-26 cho Canada và Australia.
Giám đốc điều hành Tập đoàn BAE, ông Charles Woodburn, ca ngợi rằng thỏa thuận này phản ánh “niềm tin của Na Uy vào năng lực của công nghiệp quốc phòng Anh”. Một nguồn tin cho biết đơn hàng này đã giúp kín lịch sản xuất tại Glasgow trong nhiều năm tới, đồng thời mở ra cơ hội cho các nhà máy khác tại Anh nhờ hưởng lợi từ các đơn đặt hàng tiếp theo.
Thỏa thuận cũng kèm theo dự kiến hợp tác công nghiệp song phương, trong bối cảnh Anh cam kết bảo đảm hợp tác với các công ty Na Uy tương đương giá trị hợp đồng.
Một số ý kiến lo ngại việc đóng tàu cho Na Uy có thể ảnh hưởng tiến độ bàn giao 8 chiếc Type-26 của Hải quân Hoàng gia Anh, vốn dự kiến nhận đủ vào giai đoạn 2028 - 2035. Tuy nhiên, chính phủ Anh khẳng định toàn bộ số tàu trên sẽ đi vào hoạt động trước cuối thập kỷ 2030, đồng thời nhấn mạnh hai hải quân sẽ vận hành thống nhất và khẩn trương.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/anh-chot-hop-dong-tau-chien-khung-voi-na-uy.829032.html