Hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik và tổ hợp phòng không S-500 đang trở thành trụ cột trong chiến lược răn đe của Nga, vượt qua các thách thức công nghệ hiện tại của phương Tây.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết Bộ Quốc phòng Nga phải tổ chức tuyển chọn gắt gao lực lượng điều khiển drone do số lượng tình nguyện viên, đặc biệt là sinh viên, tăng đột biến.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov xác nhận trung đoàn S-500 đầu tiên đã vào trực chiến, đánh dấu bước tiến lớn trong năng lực phòng thủ tên lửa chiến lược của Nga với khả năng đánh chặn ICBM, vệ tinh và vũ khí siêu vượt âm.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov xác nhận đơn vị UAV Rubicon phá hủy hơn 13.000 vũ khí, đóng góp 1/4 tổng hiệu quả hỏa lực từ máy bay không người lái.
Nga cho biết trung đoàn đầu tiên trang bị lá chắn S-500 chính thức nhận nhiệm vụ, đánh dấu bước triển khai mới của hệ thống phòng thủ tên lửa nước này
Nga cho rằng, các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gia tăng đáng kể sự hiện diện quân sự gần biên giới Nga với lý do nhằm chống lại mối đe dọa từ nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov xác nhận trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống phòng không S-500 đã chính thức bước vào nhiệm vụ chiến đấu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo, trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500 đã chính thức đi vào hoạt động chiến đấu.
Tin vũ khí hôm nay, Nga tăng cường năng lực tấn công tầm xa với máy bay ném bom Tu-160M mới; Mỹ phê duyệt gói vũ khí trị giá 1,1 tỉ USD hỗ trợ Đài Loan; Châu Âu lần đầu bắn thử nghiệm hệ thống phòng không SAMP/T NG.
Nga nhận hai máy bay ném bom Tu-160M, Mỹ phê duyệt gói UAV ALTIUS trị giá 1,1 tỉ USD cho Đài Loan và châu Âu thử bắn SAMP/T NG, cùng hướng tới tăng cường năng lực tấn công và phòng thủ tầm xa.
Nga tuyên bố đã đảo ngược xu hướng sụt giảm xuất khẩu vũ khí nhờ các hợp đồng Su-57, Su-35, nhưng vẫn chịu sức ép trừng phạt CAATSA và cạnh tranh từ Hàn Quốc, Trung Quốc.
Hệ thống phòng không S-500 sẽ giúp Nga đẩy lui nguy cơ từ tên lửa đạn đạo đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.
Trung đoàn đầu tiên của quân đội Nga được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trực chiến.
Tin công nghiệp quốc phòng ngày 18/12: Oreshnik sẽ bắt đầu trực chiến ngay trong cuối năm 2025; Nga hé lộ thêm khả năng chiến đấu của S-500 Prometheus.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo chi phí cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong năm 2025 là khoảng 11.000 tỷ rúp (136,7 tỷ USD), tương đương 5,1% GDP của nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov mới đây cho biết Moscow đang chuẩn bị đối phó với khả năng bị các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tấn công, trong bối cảnh liên minh này gia tăng hoạt động quân sự tại sườn phía Đông.
Quân đội Ukraine tuyên bố kiểm soát gần 90% thị trấn Kupiansk chiến lược ở phía đông bắc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng cuộc phản công của Ukraine vào thị trấn này đã không thành công.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov ngày 17/12 cho biết nước này đang chuẩn bị đối phó với khả năng bị các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tấn công.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ dùng vũ lực để giành thêm lãnh thổ ở Ukraine nếu Kiev và các chính trị gia châu Âu không tham gia đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã kêu gọi các đồng minh của Kiev bảo đảm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với Ukraine và cho Nga thấy rằng việc tiếp tục cuộc xung đột là 'vô nghĩa', trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh quan trọng liên quan đến số tài sản Nga bị phong tỏa, theo Reuters.
Tư lệnh quân đội Ukraine ngày 17/12 cho biết lực lượng nước này hiện kiểm soát gần 90% thị trấn Kupiansk – một đầu mối chiến lược quan trọng ở đông bắc Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga ngay lập tức bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định cuộc phản công của Ukraine tại Kupiansk đã thất bại.
Theo ông Putin, quân đội Nga hiện đang nắm giữ thế chủ động chiến lược dọc theo toàn bộ mặt trận của cuộc xung đột.
Quân đội Ukraine cho biết khu vực Pokrovsk thuộc tỉnh miền đông Donetsk vẫn là một trong những điểm nóng bỏng nhất ở tiền tuyến khi giao tranh vẫn xảy ra ác liệt mỗi ngày.
Chuyến thăm của ông chủ Điện Kremlin tới New Delhi ngày 4-5/12 kỳ vọng 'tiếp lửa' cho mối quan hệ truyền thống Nga-Ấn Độ giữa bộn bề thách thức.
Bộ trưởng Singh khẳng định Nga là đối tác chiến lược, đặc biệt, đặc quyền và lâu dài của Ấn Độ và hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục ổn định bất chấp bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Truyền thông Ấn Độ cho biết Bộ Quốc phòng nước này dự kiến khởi động đàm phán mua hệ thống S-500 với Nga tại New Delhi ngày 4/12; đồng thời xem lại lịch giao S-400 và tiếp tục trao đổi về Su-57.
Truyền thông Ấn Độ cho biết Bộ Quốc phòng nước này sẽ bắt đầu đàm phán chính thức với Nga về việc mua hệ thống phòng không tầm xa S-500.
Ấn Độ dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với Nga về việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-500 – một trong những tổ hợp phòng không tiên tiến nhất thế giới hiện nay.
Quân sự thế giới hôm nay (3-12) có những nội dung sau: Ấn Độ xem xét hệ thống phòng không S-500; Anh trang bị tên lửa hành trình Stratus LO cho tàu Type 26; Hàn Quốc kết hợp trực thăng tấn công MAH-1 với UAV ALE.
Một đơn vị tuyệt mật của Nga đã làm thay đổi cục diện cuộc chiến máy bay không người lái, biến lợi thế vốn có của Ukraine thành điểm yếu. Đơn vị có tên gọi Rubicon, đã phát triển nhanh chóng dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov kể từ khi ông được bổ nhiệm vào tháng 6/2024.
Nga và Trung Quốc vừa tổ chức hội đàm tại Moscow về phòng thủ tên lửa và ổn định chiến lược, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đó.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov ngày 20/11 có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp.
Ngày 17/11, một phái đoàn quân sự chung Syria-Nga đã đến thăm một số cơ sở quân sự ở miền Nam Syria trong khuôn khổ mở rộng hợp tác giữa hai nước.
Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, vừa thông báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa có bất cứ chỉ đạo nào về việc khởi động thử vũ khí hạt nhân. Theo ông Peskov, trước tiên phải xác định xem liệu Nga có cần làm vậy không.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Mátxcơva chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ Washington liên quan đến các vụ thử vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tái khởi động. Ông nói rằng Điện Kremlin vẫn đang chuẩn bị một phản ứng tương xứng nếu Mỹ tiếp tục các vụ thử hạt nhân toàn diện.
Việc Mỹ và Nga đồng loạt nhắc đến khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân đã dấy lên lo ngại về 'bước lùi' trong nỗ lực duy trì ổn định chiến lược toàn cầu. Nếu một vụ thử thực sự xảy ra, nó có thể kích hoạt hiệu ứng dây chuyền, đe dọa chuẩn mực không phổ biến vũ khí hạt nhân được duy trì gần ba thập niên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho các quan chức cấp cao xem xét khả năng liệu Matxcơva có nên bắt đầu chuẩn bị tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân hay không.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị các quan chức cấp cao đánh giá tuyên bố thử hạt nhân gần đây của ông Trump và đề xuất biện pháp ứng phó. Cùng thời điểm, tình báo Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể sắp tiến hành thử hạt nhân, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chạy đua hạt nhân mới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các quan chức cấp cao soạn thảo đề xuất về khả năng nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Mỹ đã thông báo cho Nga về kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III trước khi tiến hành.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho các quan chức cấp cao soạn thảo đề xuất cho một cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân tiềm năng,
Tổng thống Mỹ Donald Trump úp mở rằng ông có thể đang xây dựng kế hoạch phi hạt nhân hóa cùng với Nga và Trung Quốc.
Sau tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington có thể khởi động lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân, ngày 5/11, trong cuộc họp với Hội đồng An ninh quốc gia Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị các cơ quan chức năng trình lên những đề xuất liên quan đến khả năng nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân.