An Phú Đảng mạnh, dân giàu

Việc khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, đời sống của nhân dân xã An Phú ngày một nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể còn 16,61%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm.

Lãnh đạo xã An Phú cùng nhân dân tham gia làm đường bê tông tại thôn Khau Ca.

Những năm gần đây, xã An Phú, huyện Lục Yên đã có bước phát triển khá toàn diện. Kết quả đó bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng bộ cùng với sự điều hành linh hoạt của chính quyền địa phương.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thương mại dịch vụ, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất; số hộ nghèo giảm so với những năm trước, số hộ khá và giàu tăng...

Đồng chí Lộc Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã An Phú cho biết: "Là xã thuần nông, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp, việc lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi sao cho phù hợp luôn được Đảng bộ, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Để thực hiện tốt vai trò của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế, hàng năm, Đảng bộ xã tập trung xây dựng các chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh; đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm từng bước nâng cao đời sống của nhân dân".

"Hơn thế, từng nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương được Đảng bộ xây dựng theo từng năm, chủ động phân công cho từng đồng chí cấp ủy phụ trách các chi bộ thôn, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực đưa các loại giống, cây, con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nhằm tăng giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích canh tác”, ông Ngọc nói thêm.

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tăng vụ, trồng những cây có giá trị kinh tế cao, nhất là các loại cây rau màu. Cùng với đó xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân nhằm thay đổi nhận thức cũng như tập quán canh tác lạc hậu, từng bước nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

Đảng bộ chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất nông nghiệp bảo đảm khung thời vụ, chủ động sản xuất trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Năm 2023, tổng diện tích trồng cây lương thực có hạt là 351,5/348 ha, đạt 102% Nghị quyết; tổng sản lượng lương thực có hạt 1.811/1.763 tấn, đạt 103% Nghị quyết, trong đó sản lượng thóc gần 1.500 tấn, sản lượng ngô 359 tấn...

Cùng đó, xã tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đã nghiệm thu được 5 mô hình cơ sở chăn nuôi trâu, bò, dê và hỗ trợ trồng tre măng Bát độ với diện tích 51,4 ha. Để đảm bảo ổn định an ninh lương thực, xã chủ động xây dựng kế hoạch cho vụ sản xuất sau; xây dựng các mô hình kinh tế thu hút nhiều hộ dân tham gia và đều đạt hiệu quả.

Đến nay, trên địa bàn xã duy trì 25 lồng nuôi thủy sản; sản lượng đánh bắt và ao nuôi đạt 61/60,6 tấn, đạt 100,7% chỉ tiêu kế hoạch; tổng đàn gia súc chính hiện có trên địa bàn trên 5.000 con, đạt 106%; đàn gia cầm trên 38.500 con, đạt 100% kế hoạch; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 340 tấn, đạt 100,9% kế hoạch năm.

Có thể thấy, từ việc khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, đời sống của nhân dân trong xã ngày một nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể còn 16,61%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Song song với đó, để thúc đẩy và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Đảng bộ xã An Phú đặc biệt chú trọng phát triển mạng lưới đường giao thông nông thôn, cụ thể toàn xã đã làm được hơn 3,4 km đường bê tông.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Đảng bộ An Phú tiếp tục quan tâm chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đủ sức mạnh để lãnh đạo toàn diện, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Cùng với đó, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất từ cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân; đảng viên giữ mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất... Hơn thế, mọi việc lớn nhỏ được đưa ra thảo luận, bàn bạc thống nhất. Có như vậy thì Đảng sẽ mạnh, dân mới giàu.

Trần Minh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/317910/an-phu-dang-manh-dan-giau.aspx