Tại cuộc họp ngày 29/7 tại Tokyo, các Ngoại trưởng Nhóm Bộ tứ (QUAD) tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Bộ trưởng Austin khẳng định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên trong chính sách của Mỹ đồng thời nhấn mạnh cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác trong khu vực,.
Trong phiên họp kín ngày 25/7 của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 57 tại Lào, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh việc ASEAN không đại diện cho bất kỳ thế lực nào.
Từ ngày 15-17/7, cuộc tập trận tương tác hàng hải Nga-Trung Quốc mang tên 'Hợp tác hàng hải - 2024' diễn ra. Trong bối cảnh các nước phương Tây nỗ lực mở rộng hiện diện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cuộc tập trận tương tác hàng hải Nga-Trung Quốc là chuyển động quân sự đáng chú ý, được giới quan sát đặc biệt quan tâm.
Thủ tướng Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí rằng hai quốc gia này sẽ tạo ra một khuôn khổ an ninh kinh tế trong bối cảnh lo ngại sự cạnh tranh từ Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện và các lĩnh vực khác.
NATO nỗ lực mở rộng sự hiện diện của mình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua mạng lưới quan hệ đồng minh, đối tác ở khu vực. Tại hội nghị thượng đỉnh mới đây tại Washington (9-11/7), NATO đặc biệt chú ý đến nhóm IP4, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Vậy mục tiêu chiến lược của NATO là gì?
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và 4 đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã nhất trí khởi động các dự án trong 4 lĩnh vực, trong khi ký kết với Hàn Quốc một thỏa thuận chính thức đầu tiên.
Ngày 8/7, Cố vấn cấp cao về châu Âu tại Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, Đại sứ Michael Carpenter tuyên bố, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không mở rộng sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Chính sách 'Hành động hướng Đông' của Ấn Độ tập trung vào khu vực lân cận mở rộng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là cốt lõi.
Các Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 26/6 tuyên bố hợp tác về các vấn đề chiến lược bao gồm an toàn trí tuệ nhân tạo (AI), kiểm soát xuất khẩu, chuỗi cung ứng năng lượng sạch và chất bán dẫn.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, sáng 1/6, các phiên họp toàn thể của Đối thoại Shangri-La lần thứ 21 đã bắt đầu bằng bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về đối tác chiến lược của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Lloyd Austin cũng tham gia phiên hỏi đáp ngay sau bài phát biểu.
Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Anne-Marie Trevelyan cho biết London tiếp tục coi khu vực này là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.
'Kinh doanh tại Việt Nam: Chớp lấy ngôi sao đang lên của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương' là tiêu đề bài phân tích của chuyên gia về thương mại quốc tế Carol Fragiskos, thuộc Cơ quan phát triển xuất khẩu (EDC) của chính phủ Canada.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell đánh giá các mối quan hệ song phương và ba bên của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ góp phần tăng cường thịnh vượng và an ninh cho tất cả các bên tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Giới quan sát nhận định nhóm hợp tác bốn bên mới nổi gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Philippines đang giữ vị trí cốt lõi trong chính sách an ninh đối ngoại của Mỹ ở khu vực chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Ngày 6/5, Quỹ châu Á-Thái Bình Dương Canada cho hay, Ngoại trưởng Philippines Enrique A. Manalo bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tới quốc gia Bắc Mỹ này.
Theo Giám đốc Liên đoàn phòng thương mại Quebec Florent Favrel Quebec luôn coi Việt Nam là cửa ngõ để vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương - một khu vực phát triển nhanh và đầy năng động.
Tháng Tư này, tôi có dịp tham gia buổi làm việc của Hạ viện Italy. Đó là phiên tìm hiểu tình hình về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với sự tham dự của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy và đại biểu từ Học viện Ngoại giao Việt Nam.
Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell khẳng định, nước này và các đối tác châu Âu không có ý định mở rộng sự hiện diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Ngày 10/4, Bộ Quốc phòng Anh thông báo nước này có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung định kỳ với Mỹ và Nhật Bản ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bắt đầu từ năm 2025, nhằm tăng cường an ninh khu vực.
Việc cân nhắc hợp tác với Nhật Bản thông qua Hiệp ước Đối tác an ninh tăng cường Mỹ-Anh-Úc (AUKUS) và sớm triển khai các bệ phóng tên lửa tầm trung trên mặt đất ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần đầu tiên sau gần 4 thập niên là những chuyển động mới nhất của Mỹ để đối phó các mối đe dọa an ninh đang gia tăng.
Hàn Quốc được mời tham dự Hội nghị Ngoại trưởng NATO với tư cách là một trong những đối tác ngoài NATO ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Ngày 18/3, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào ngày 11/4 tới nhằm thảo luận về quan hệ kinh tế và các vấn đề trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa bổ nhiệm Đại sứ Chung Kee-yong làm đặc phái viên của nước này về các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Cam kết của Canada trong việc thúc đẩy mối quan hệ mạnh mẽ hơn đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã có những bước tiến đáng kể khi nước này khai trương Văn phòng Nông nghiệp và Nông sản (IPAAO) tại Philippines và chuẩn bị mở Văn phòng Đổi mới sáng tạo (IPIO) ở Việt Nam.
Ngày 19/2, Liên minh châu Âu (EU) quyết định khởi động tiến trình đàm phán với Nhật Bản về việc ký kết thỏa thuận hợp tác an ninh và quốc phòng, trong đó, EU tìm cách nâng quan hệ song phương lên tầm cao hơn.
Tàu sân bay Cavour, tàu huấn luyện Vespucci và nhiều máy bay đa năng F-35 của Italy sẽ tham gia tập trận chung với Nhật Bản.
Phát biểu quan trọng tại Diễn đàn cấp Bộ trưởng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần thứ ba (IPMF-3), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã khẳng định cam kết chống biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh mạnh mẽ của Việt Nam.
Thứ trưởng Christopher MacLennan nhận định Việt Nam là quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực và điều này khiến Việt Nam trở thành điểm đến cực kỳ quan trọng đối với Canada.
Lợi ích của ASEAN giao thoa với lợi ích của nhiều quốc gia khác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và ASEAN muốn khám phá các cơ hội từ những lợi ích chung này.
Ngày 16/11 theo giờ địa phương, đã diễn ra Cuộc gặp các Nhà lãnh đạo cấp cao Khuôn khổ hợp tác kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ.
Hai bên tái khẳng định ý định của các nhà lãnh đạo trong việc nâng cấp quan hệ Mỹ-Indonesia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực.
Ngày 26/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa đã tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Ngày quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Canada.
Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc định hình tầm nhìn, nguyên tắc hợp tác và những định hướng trọng tâm của Seoul ở khu vực trong tương lai gần và mở ra những triển vọng mới cho hợp tác đối với khu vực này.
An ninh khu vực, phát triển kinh tế và hợp tác về các vấn đề khí hậu sẽ là trọng tâm thảo luận của Quốc vụ khanh Anh về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Anne-Marie Trevelyan trong chuyến thăm Lào và Malaysia từ hôm nay, 1/9.
Ngày 21/8, tờ báo Yomiuri (Nhật Bản) đưa tin, Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) và Hải quân Hoàng gia Canada đang lên kế hoạch cho các cuộc tập trận chung sắp tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 2/8, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã kêu gọi các nước tăng cường hợp tác hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, nhằm duy trì hòa bình, an ninh và ổn định tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Các ngoại trưởng Mỹ-Australia đã thảo luận việc tăng cường hợp tác thông qua các tổ chức đa phương để giúp tăng cường cam kết về kinh tế và hỗ trợ cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Tại cuộc hội đàm. Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Ấn Độ đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh song phương, trong đó có lĩnh vực trang bị quốc phòng và chuyển giao công nghệ.
Đại diện EU nhấn mạnh EU cần hiện diện nhiều hơn và tham gia nhiều hơn vào ASEAN - nơi đóng vai trò then chốt trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Phát biểu khai mạc Hội nghị EAS, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi lưu ý rằng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang trải qua các triệu chứng 'Chiến tranh Lạnh ở những điểm nóng.'
Thông tin được Đại sứ Indonesia tiết lộ tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN để thảo luận về các ưu tiên của Indonesia trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, trong đó có diễn đàn sắp tới.