Ngày 16/2, quân đội Mỹ cho biết đã tiêu diệt thành viên cấp cao của tổ chức Hurras al-Din, một nhóm liên kết với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, trong cuộc không kích được tiến hành một ngày trước đó ở miền Tây Bắc Syria.
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina J. Mohammed đã nhấn mạnh, chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức đang gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trên khắp châu Phi vào thời điểm này. Các nước châu Phi đang kêu gọi tăng cường hợp tác đa phương chống mối đe dọa khủng bố.
Một vụ đánh bom vừa xảy ra ở Marib, phía Đông thủ đô Sanaa của Yemen.
Tổng thống Trump cho biết ông đã ra lệnh không kích các chiến binh IS ở dãy núi Golis tại Somalia hôm 1/2 trong một cuộc tấn công phối hợp với chính phủ Somalia.
Một nhánh của tổ chức Al-Qaeda tại Syria Hurras al-Din ngày 28/1 vừa ra thông báo giải thể, chỉ vài tuần sau khi liên minh các nhóm Hồi giáo lãnh đạo (HTS) lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad.
Tân Ngoại trưởng Mỹ đã đưa ra cảnh báo trên mạng xã hội X, cho rằng Mỹ phải ngay lập tức đặt một khoản tiền thưởng rất lớn cho việc truy tìm các thủ lĩnh hàng đầu của Taliban.
Liên hợp quốc ngày 22/1 tuyên bố, trong năm 2025, có gần 6 triệu người ở Somalia, chiếm gần 1/3 dân số của quốc gia này, đang cần viện trợ nhân đạo.
Ba quốc gia có chính quyền quân sự tại khu vực Sahel của châu Phi là Burkina Faso, Niger và Mali ngày 21/1 cho biết sẽ thành lập một đơn vị chung gồm 5.000 người có nhiệm vụ chống bạo lực thánh chiến.
Hãng Reuters đưa tin Lực lượng dân chủ Syria (SDF) của người Kurd từ chối bàn giao một cơ sở giam giữ hàng nghìn chiến binh IS cho chính quyền Syria theo đạo Hồi vừa được thành lập không lâu.
Liên minh Châu Âu (EU) đang xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với Syria, bao gồm các hạn chế đối với lĩnh vực dầu khí của nước này sau khi cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ một tháng trước.
Tổng thống Mỹ Joe Biden lập luận ông đã củng cố các liên minh trong suốt 4 năm tại nhiệm, đồng thời khẳng định các đối thủ của Washington suy yếu hơn so với khi ông nhậm chức.
Được thành lập vào tháng 4/1993, JTF2 trực thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Hoạt động Đặc biệt Canada (CANSOFCOM), đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.
Ngày 9/1, ít nhất 28 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc tấn công tại miền Bắc Benin.
Một quan chức cấp cao của Benin nêu rõ cuộc tấn công xảy ra vào tối 8/1 gần biên giới với Burkina Faso và Niger, quân đội đang tiếp tục truy quét và đã tiêu diệt 40 đối tượng tấn công.
Thiếu tướng Tahsin al-Khafaji, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy tác chiến liên hợp Iraq, cho biết đã hoàn thành 400 km trong tổng số 615 km tường bê tông dọc biên giới với Syria.
Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố Canada sẽ không bao giờ trở thành một phần của Mỹ.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm Justin Trudeau khẳng định Canada sẽ không bao giờ trở thành bang thứ 51 của Mỹ.
Theo tạp chí Politico, việc nhà lãnh đạo mới của Syria Ahmed Hussein al-Shar'a từ chối bắt tay Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khiến nhiều người nghi ngờ nhà lãnh đạo này không ôn hòa như tuyên bố.
Các quan chức Mỹ đã nhiều lần gặp gỡ các thành viên của chính quyền chuyển tiếp ở Syria, do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đứng đầu, theo sau sự kiện gây chấn động Trung Đông tháng trước.
CNN đưa tin chính phủ mới của Syria đang phải hứng chịu phản ứng mạnh mẽ khi công bố loạt chương trình giảng dạy sửa đổi.
Syria đang chuẩn bị cho một hội nghị quốc gia quan trọng trong tuần này, quy tụ đại diện từ các tổ chức chính trị và tầng lớp xã hội đa dạng để định hình tương lai dưới chính quyền mới do phe đối lập lãnh đạo.
Giới chức Mỹ tiếp xúc với các nhóm nổi dậy đang kiểm soát Syria như một cách chấp nhận thực tế mới ở quốc gia Arab này và cũng để tìm cách tránh lặp lại kịch bản Afghanistan khi Taliban lên nắm quyền.
Ngày 26-12, quân đội Mỹ thông báo đã tiêu diệt 2 thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabaab trong cuộc truy quét diễn ra ngày 24-12 ở miền Nam Somalia, trong đó có thủ lĩnh Mohamed Mire Jama, còn được gọi là Abu Abdirahman.
Quân đội Mỹ ngày 26-12 thông báo đã tiêu diệt một trong các thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabab trong một cuộc tấn công diễn ra ngày 24-12 ở miền Nam Somalia.
Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Somalia đăng tải thông tin về việc thủ lĩnh Mohamed Mire Jama bị tiêu diệt trong một chiến dịch được các lực lượng quốc gia nước này phối hợp của các đối tác quốc tế.
Iraq đã dừng việc giao dầu thô cho Syria, một thành viên của quốc hội Iraq cho biết. Điều này trùng với tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Iraq, người đã bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh ở quốc gia đã bị các nhóm Hồi giáo chiếm giữ.
Mỹ chuẩn bị gỡ lệnh truy nã trị giá 10 triệu USD đối với Abu Mohammed al-Jolani, thủ lĩnh của Hayat Tahrir al-Sham (HTS), nhóm đối lập dẫn đầu cuộc tấn công chống lại lực lượng chính phủ Syria.
Chính phủ lâm thời Syria tuyên bố về một 'kỉ nguyên mới' của đất nước với những ưu tiên, bao gồm an ninh quốc gia, tái xây dựng lòng tin của người dân vào hệ thống tư pháp của đất nước, 'dẹp' nạn tham những, thu hút người có năng lực từ mọi thành phần xã hội, dân tộc và tôn giáo, cùng đoàn kết xây dựng đất nước.
Reuters đưa tin vào ngày 17.12, Quốc hội Nga vừa thông qua luật mới, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ với Taliban tại Afghanistan và có khả năng với cả phe nổi dậy vừa lên nắm quyền tại Syria.
Ngày 16-12, Trưởng bộ phận chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết, đặc phái viên của EU tại Syria sẽ đến Damascus để đàm phán với những nhà lãnh đạo mới do người Hồi giáo lãnh đạo, trong bối cảnh các nước phương Tây tăng cường hợp tác sau khi Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ.
John Mearsheimer, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Chicago (Hoa Kỳ) dự đoán rằng Syria sẽ trải qua một thời kỳ hỗn loạn kéo dài sau khi chính quyền của Bashar Assad sụp đổ.
Chỉ trong khoảng 2 tuần, thủ lĩnh Abu Mohammed al-Jolani (42 tuổi) của Hayat Tahrir al-Sham (HTS - một tổ chức được Mỹ coi là khủng bố) đã đứng đầu lực lượng lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một cuộc tấn công thần tốc. Vậy ông al-Golani là ai?
Trong một bài phát biểu tại Nhà thờ Hồi giáo Ummayad, thủ lĩnh phe đối lập ở Syria al-Jolani khẳng định: 'Người dân đã kiệt sức vì chiến tranh. Syria không sẵn sàng cho một cuộc xung đột mới và sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào nữa'.
Chính quyền Tổng thống Biden đang tìm kiếm biện pháp để tương tác với các tổ chức nổi dậy tại Syria sau khi các tổ chức này lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và đang liên lạc với các đồng minh trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ để được giúp đỡ thúc đẩy ngoại giao phi chính thức.
Nhiều quốc gia phương Tây từng đưa các tổ chức đối lập ở Syria vào danh sách khủng bố. Tuy nhiên, mọi thứ có lẽ đang thay đổi khi các lực lượng này kiểm soát Syria sau cuộc nổi dậy thành công. Bà Rachel Marsden, một chuyên gia người Canada đã có bài phân tích trên tờ RT của Nga để làm rõ những điều có thể là mâu thuẫn như trên.
Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố hiện nước này chưa tính đến việc đưa nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố, nhưng có thể thay đổi trong tương lai.
Sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad đã làm dấy lên quan ngại và cảnh báo từ quan chức Séc về những hậu quả tiềm tàng đối với châu Âu, bao gồm các mối đe dọa an ninh và làn sóng người tị nạn mới.
Sự trỗi dậy của Abu Mohammad al-Jolani, 42 tuổi, nhân vật chỉ huy một chiến dịch tấn công chớp nhoáng, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Syria diễn ra trong bối cảnh cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 13 năm tại quốc gia này đang trong tình trạng đóng băng.
Người dân Syria đang hy vọng vào một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã sụp đổ. Tuy nhiên họ có thể sẽ không đạt được viễn cảnh này.
24 năm cầm quyền của ông Bashar al-Assad đã kết thúc vào ngày 8/12 khi lực lượng nổi dậy tiến vào Damascus, thủ đô của Syria.
Ông Abu Mohammad al-Jolani là người chỉ huy cuộc tấn công chớp nhoáng dẫn đến sự kết thúc của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad được cấp quyền tị nạn tại Nga và đã đến Matxcơva cùng gia đình, các hãng thông tấn RIA Novosti và TASS của Nga dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin ngày 8-12 cho biết.
Trong khi phiến quân tuyên bố trên truyền hình quốc gia việc chấm dứt chế độ của Tổng thống al-Assad, Thủ tướng Syria al-Jalali xác nhận, đất nước đã chuyển qua một 'giai đoạn mới' và ông không rõ ông al-Assad và Bộ trưởng Quốc phòng đang ở đâu.
Chỉ 10 ngày kể từ khi phe nổi dậy phát động cuộc tấn công vào Aleppo, lực lượng này tiến vào thủ đô Damascus (Syria), dẫn đến sự thất bại của chính quyền trung ương.
Người đứng đầu lực lượng Hayat Tahrir al-Sham là tâm điểm chú ý khi nhóm vũ trang đối lập lớn nhất Syria này chiếm quyền kiểm soát Damascus ngày 8-12.
Quân đội chính phủ Iraq cùng với Lực lượng huy động nhân dân (PMF) thân Iran đã được triển khai tới biên giới với Syria, khi phiến quân HTS đang tiến quân hướng tới thủ đô Damascus.