AI, Blockchain: Từ 'trình diễn' đến giá trị thực

AI, Blockchain và dữ liệu chỉ phát huy giá trị khi được đưa vào những bài toán cụ thể của doanh nghiệp, từ nâng cao năng suất, giảm chi phí đến cải thiện sản phẩm và mở rộng thị trường. Yêu cầu đặt ra là doanh nghiệp phải trở thành chủ thể trung tâm của đổi mới công nghệ, đồng thời Việt Nam từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ và thương mại hóa công nghệ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc - Ảnh: BTC

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc - Ảnh: BTC

Trong 2 ngày 14 - 15/8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Truyền thông - Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - Conviction 2026 với chủ đề “Real World, Real Movement” (Giá trị thực, Hành động thực), tập trung vào Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài sản số.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhận định: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới tăng trưởng hai con số. Để thực hiện được mục tiêu đó, chúng ta phải tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời hình thành mạnh mẽ hơn những động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam cần chủ động tiếp cận công nghệ mới nhưng không chạy theo xu hướng bằng mọi giá. Quá trình phát triển phải dựa trên pháp luật, năng lực công nghệ và lợi ích quốc gia, đồng thời kiểm soát rủi ro và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực hàng đầu. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và nâng lên 50% vào năm 2045. Theo Phó Thủ tướng, năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 14,02% GDP; khoảng cách tới mục tiêu là dư địa tăng trưởng và phần việc lớn cần biến thành sản phẩm, doanh nghiệp, thị trường và giá trị mới.

Theo đó, Việt Nam đã từng bước hình thành nền tảng pháp lý cho các lĩnh vực này thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Công nghệ cao cùng các chính sách liên quan đến công nghệ chiến lược và thị trường tài sản mã hóa. Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg xác định AI, dữ liệu lớn và Blockchain thuộc nhóm công nghệ chiến lược. Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP mở ra giai đoạn thí điểm có kiểm soát đối với thị trường tài sản mã hóa.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, công nghệ chỉ có giá trị khi tạo ra giá trị kinh tế, xã hội và môi trường. Theo ông, AI không chỉ để trình diễn; Blockchain không chỉ để nói về xu hướng; dữ liệu không chỉ để lưu trữ.

Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: chinhphu.vn

Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: chinhphu.vn

Ông Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh: “Mục tiêu cuối cùng phải là: năng suất cao hơn, sản phẩm tốt hơn, chi phí thấp hơn, thị trường rộng hơn và doanh nghiệp cạnh tranh hơn”.

Theo Phó chủ tịch VCCI, thay vì chỉ đưa công nghệ đến doanh nghiệp, cần đưa những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải đến với công nghệ để tìm giải pháp phù hợp. AI, Blockchain và dữ liệu phải góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí, cải thiện sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

“Doanh nghiệp phải trở thành chủ thể trung tâm của quá trình đổi mới công nghệ. Nếu công nghệ không đi vào doanh nghiệp, nhà máy, chuỗi cung ứng, hoạt động thương mại và không tạo ra sản phẩm cạnh tranh trên thị trường thì đổi mới công nghệ chưa tạo ra đầy đủ giá trị’ – ông Vinh nhìn nhận.

Để biến cơ hội công nghệ thành năng lực cạnh tranh quốc gia, Phó chủ tịch cho rằng, Việt Nam cần tập trung vào bốn trụ cột gồm thể chế, công nghệ, doanh nghiệp và con người. Thể chế cần đủ nhanh để không cản trở đổi mới, đủ rõ để doanh nghiệp có thể đầu tư và đủ an toàn để bảo vệ lợi ích của người dân và xã hội.

Về công nghệ, Việt Nam cần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và làm chủ công nghệ, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Về doanh nghiệp, doanh nghiệp phải trở thành chủ thể của đổi mới sáng tạo, có khả năng hấp thụ, ứng dụng, phát triển và thương mại hóa công nghệ.

Về con người, ông Nguyễn Quang Vinh cho rằng công nghệ có thể thay đổi rất nhanh nhưng con người quyết định công nghệ được sử dụng như thế nào. Cần xây dựng một thế hệ doanh nhân hiểu dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các mô hình kinh doanh mới. Người lao động cũng cần được trang bị những kỹ năng mới để có thể làm việc cùng công nghệ.

Phó Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Công nghệ TP Hồ Chí Minh – Conviction 2026. Ảnh: BTC

Phó Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Công nghệ TP Hồ Chí Minh – Conviction 2026. Ảnh: BTC

Ở góc độ địa phương, ThS. Nguyễn Quý Hoà - Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, Chi Hội Blockchain Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng bản thân công nghệ không tự tạo ra tương lai. Thông qua việc lựa chọn, làm chủ và sử dụng công nghệ vì sự phát triển của cộng đồng và xã hội, con người mới là nhân tố định hình và xây dựng tương lai.

Theo ông Hoà, những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong những trung tâm năng động của Việt Nam về công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và kinh tế số. Thành phố có lợi thế về nguồn nhân lực, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, startup và những người trẻ. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cần là nơi ứng dụng công nghệ mà phải từng bước trở thành nơi kiến tạo các mô hình công nghệ mới.

Ông Nguyễn Quý Hòa cho rằng: “Niềm tin vào năng lực của người Việt, niềm tin vào cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ là thông điệp Conviction muốn gửi gắm. Chúng ta không chỉ nói về công nghệ hôm nay mà nói về nền kinh tế ngày mai, nơi người Việt Nam tham gia tạo ra sản phẩm và giá trị mới”.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị VCCI tiếp tục phát huy vai trò đại diện, cầu nối góp ý chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chủ động làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm có giá trị và từng bước vươn ra thị trường toàn cầu. Phó Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp cần chủ động đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ; doanh nghiệp lớn phát huy vai trò dẫn dắt, tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, startup cùng phát triển.

Thái Hoàng

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/ai-blockchain-tu-trinh-dien-den-gia-tri-thuc-186334.html