Ngày 14-8, tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND TPHCM cùng các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường liên kết vùng giai đoạn 2026-2030.
Chiều 14-8, tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2023-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.
Tại diễn đàn “Từ giá trị bản địa đến chuỗi giá trị liên vùng” do Sở NN-MT TPHCM tổ chức tại Quảng Ngãi, nhiều mô hình, sáng kiến và giải pháp kết nối sản phẩm OCOP, làng nghề, nông nghiệp trải nghiệm với thị trường được chia sẻ, mở ra hướng hợp tác thực chất, nâng giá trị kinh tế nông thôn.
Những nông trại, làng nghề và sản phẩm OCOP tại TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi và Lâm Đồng đang được kết nối để hình thành các hành trình du lịch nông nghiệp liên vùng. Việc đưa du khách đến gần hơn với hoạt động sản xuất, văn hóa và đời sống nông thôn không chỉ làm mới sản phẩm du lịch mà còn mở rộng đầu ra cho nông sản, tạo thêm thu nhập cho người dân bản địa.
Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là một món hàng, mà còn chứa đựng câu chuyện về đất, người và văn hóa bản địa. Từ những giá trị ấy, Quảng Ngãi cùng TP.HCM và các địa phương hướng tới kết nối nguồn lực, mở rộng thị trường, đưa đặc sản quê hương trở thành động lực phát triển kinh tế.
Sáng 14-8, tại Quảng Ngãi, Sở NN-MT TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương TPHCM và Sở NN-MT các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên tổ chức diễn đàn “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm”.