Ông Trump cho rằng tính linh hoạt là điều cần thiết trong quá trình điều hành đất nước: 'Bạn phải linh hoạt, phải biết cách điều chỉnh, và tôi có khả năng làm điều đó'.
Tỷ phú Elon Musk và Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, hai nhân vật thân cận Tổng thống Donald Trump, đã liên tục chỉ trích lẫn nhau về chính sách thuế đối ứng của Mỹ.
Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần coi việc giá dầu và chi phí vay giảm là dấu hiệu tích cực cho thấy mức thuế quan mới sẽ mang lại những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Mỹ.
Trong ngày 7/4, Tổng thống Donald Trump thông báo ông đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và cho biết 'những giới hạn cứng rắn nhưng công bằng đang được thiết lập' trong các cuộc đàm phán về thuế quan đối ứng giữa hai nước.
Hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại, sau khi chính quyền nước này công bố loạt thuế quan đối ứng gây tranh cãi ở trong nước và trên toàn cầu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã khẳng định, sẽ không có sự trì hoãn nào và các biện pháp thuế quan 'chắc chắn sẽ được áp dụng'.
Chỉ số Dow Jones bật tăng 2.595 điểm từ đáy phiên thứ Hai với hy vọng phục hồi khi Tổng thống Donald Trump gợi ý đàm phán thuế quan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nhật Bản đã đối xử không tốt với Mỹ trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là trong ngành ô tô.
Ngày 7/4, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và 'những giới hạn cứng rắn nhưng công bằng đang được thiết lập' cho cuộc đàm phán về thuế đối ứng của Hoa Kỳ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định biện pháp áp thuế đối ứng là 'liều thuốc đắng' cần thiết để chữa lành nền kinh tế của quốc gia này.
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng - Kevin Hassett cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định không áp dụng mức thuế nào đối với Nga nhằm bảo vệ các cuộc đàm phán quan trọng với Moscow về xung đột Ukraine.
Theo tờ Kyiv Independent, ngày 6/4, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett đã nêu lý do Nga không nằm trong danh sách các quốc gia chịu thuế quan bổ sung của Hoa Kỳ.
Đã có hơn 50 nước liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett tiết lộ.
Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại, sau khi nước này công bố loạt thuế quan đối ứng gây tranh cãi.
Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để đề nghị đàm phán thương mại.
Hôm 7/4, ABC News đưa tin hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán thương mại sau khi chính quyền Mỹ áp dụng chính sách thuế quan mới đang gây tranh cãi toàn cầu.
Hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại, một cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/4 cho biết.
Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett cho biết hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán thương mại.
Ngày 2/4/2025, Mỹ công bố chính sách thuế quan mới. Trong đó, Argentina bị áp mức thuế 10%, trong khi Campuchia phải đối mặt với mức thuế lên tới 49%.
Sắc thuế đối ứng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng cho hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ - bao gồm cả những hòn đảo xa xôi, không có dân cư.
Dù chỉ là sự kiện chính trị ba năm một lần nhưng cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3/5 tới được coi là sẽ quyết định con đường đi của Australia trong bối cảnh mà Thủ tướng Anthony Albanese, người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai, mô tả là 'thời điểm bất ổn'.
Tướng Timothy Haugh và cấp phó Wendy Noble ngày 3/4 (giờ địa phương) đã chính thức bị bãi nhiệm khỏi Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).
Amazon được cho là đã gửi thư đến chính quyền Tổng thống Donald Trump để bày tỏ ý định tham gia đấu thầu mua lại TikTok trong bối cảnh hạn chót cho thương vụ này đang đến gần.
Trump Media đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), tạo điều kiện cho quỹ tín thác của Tổng thống Donald Trump có thể bán lượng cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ USD.
Gần 2.000 nhà khoa học đã ký vào bức thư ngỏ gửi chính quyền ông Trump, chỉ trích các chính sách mà họ cho là 'tấn công' khoa học, đồng thời cảnh báo hệ quả tiềm tàng.
Sắp tới thời điểm thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực (ngày 2/4 theo giờ Mỹ), song ông vẫn chưa tiết lộ các mức thuế sẽ như thế nào.
Lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen đã bị kết tội biển thủ công quỹ của Nghị viện Châu Âu và lĩnh án 4 năm tù.
Là một trong những người may mắn thoát chết khi tòa nhà hơn 30 tầng đổ sập, Pornsak Seingsing (Thái Lan) vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.
Signalgate tiếp tục thổi bùng căng thẳng giữa ông Trump và Jeffrey Goldberg, sau loạt bài báo sắc bén từ Tổng biên tập The Atlantic nhắm vào vị Tổng thống Mỹ suốt nhiều năm qua.
Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã làm rung chuyển khu vực Đông Nam Á vào ngày hôm nay (28/3), theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).
Bị cho nghỉ không lương, bị sa thải rồi sau đó lại được phục chức, những nhân viên của Bộ Giáo dục Mỹ không hiểu chuyện gì xảy ra và càng bất an về tương lai của mình.
Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chia buồn khi được tin nguyên Toàn quyền Quần đảo Solomon David Vunagi qua đời.
Ba người phụ nữ trong một gia đình người Hàn Quốc đã mất tích bí ẩn sau khi lái xe từ Grand Canyon đến Las Vegas, nghi liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã rút đơn kiện một công ty luật sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, trong đó có việc bên bị sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý có tổng trị giá lên tới 40 triệu USD để hỗ trợ các sáng kiến của chính quyền.
Theo kênh ABC News ngày 20/3, giới chức Liên bang Nga cho biết Ukraine thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Engels ở tỉnh Saratov.
Bộ trưởng Tài chính Australia Jim Chalmers cảnh báo nền kinh tế nước này sẽ đối mặt với nhiều thách thức nếu chiến tranh thương mại toàn cầu leo thang, trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu suy yếu và căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz cho rằng, Ukraine nên chuẩn bị từ bỏ một số vùng lãnh thổ nhất định như điều kiện trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào với Nga.
Cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump cũng đã ám chỉ rằng Mỹ sẵn sàng tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga nếu nước này từ chối lệnh ngừng bắn trong 30 ngày.