9 học sinh xuất sắc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen cho 9 học sinh có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic và thi nghiên cứu KHKT quốc tế năm 2023.

Nguyễn Tuấn Phong và Phan Thế Mạnh lớp 12 Vật lí, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) đều giành huy chương khi tham dự Olympic Vật lí châu Á năm 2023. Ảnh: NTCC.

Tại Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 3/11 nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 9 học sinh có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Theo đó, 9 học sinh có tên sau đây sẽ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

1. Em Phan Thế Mạnh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Bắc Ninh, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, đã có thành tích đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế và Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á.

2. Em Khúc Đình Toàn, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Bắc Ninh, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, đã có thành tích đoạt Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế.

3. Em Vũ Thế Anh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, đã có thành tích đoạt Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế.

4. Em Trần Nguyễn Thanh Danh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đã có thành tích đoạt Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế.

5. Em Phạm Công Minh, lớp 11 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã có thành tích đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương.

6. Em Trần Phạm Mạnh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã có thành tích đoạt Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế.

7. Em Nguyễn Quang Minh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã có thành tích đoạt Huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế;

8. Em Nguyễn Thị Mai Anh, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã có thành tích đoạt Giải Ba Hội thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế;

9. Em Nguyễn Bình Giang, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã có thành tích đoạt Giải Ba Hội thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/9-hoc-sinh-xuat-sac-duoc-nhan-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-post659971.html