6 phát minh thay đổi thế giới của 'phù thủy' Thomas Edison

Thomas Edison dường như đi trước thời đại với những phát minh thay đổi thế giới loài người, từ hệ thống bóng đèn dây tóc, đến máy chiếu phim hay pin cực bền trong ô tô điện,...

Năm 1876, Thomas Edison xây dựng một phòng thí nghiệm nghiên cứu ở Menlo Park, New Jersey và một năm sau đó phát minh máy hát ghi âm thực sự biến ông từ một kẻ vô danh thành người nổi tiếng. Edison đã nhờ một thợ máy chế tạo thiết bị, sử dụng giấy thiếc thay cho sáp và đẩy một cây bút tạo ra vết lõm trên một hình trụ được phủ bằng giấy sáp quay bằng tay quay.

Mặc dù chất lượng âm thanh được ghi lại bằng máy quay đĩa không được tốt và chỉ có thể nghe lại bản ghi âm một vài lần, thiết bị này vẫn được coi là một phát minh có đóng góp lớn cho cuộc sống con người.

Với mong muốn kết nối người sống và những người đã mất, Edison từng nảy ra ý tưởng về một chiếc điện thoại có tên ''điện thoại linh hồn''.

Dù không bao giờ được công khai trước thế giới, song trong trí tưởng tượng của Edison, chiếc máy này sẽ tìm ra tính cách của những người bị bệnh trong môi trường mới và giúp họ trao đổi thông điệp với thế giới của người sống.

Bóng đèn và hệ thống đèn điện được cho là phát minh vĩ đại thay đổi thế giới của ''phù thủy'' Edison. Sau quá trình nghiên cứu rất lâu, vào cuối những năm 1870, Edison đã thiết kế một bóng đèn chân không, trong đó dây tóc kim loại có thể được làm nóng để tạo ra ánh sáng.

Nhà phát minh quyết tâm tạo ra bóng đèn và sản xuất được điện rẻ đến mức ''chỉ những người giàu mới đốt nến''. Bóng đèn của Edison lần đầu tiên được sử dụng thương mại để làm sáng con tàu hơi nước Columbia của Railroad Oregon và Công ty Navigation.

Trong khi phát minh ra máy điện báo của Samuel Morse có từ những năm 1830 còn nhiều hạn chế, giữa năm 1870 và 1874 Edison đã phát triển một hệ thống vượt trội hơn rất nhiều.

Đó là một máy thu điện báo tự động sử dụng bút kim loại để đánh dấu lên giấy. Nó có khả năng ghi âm tới 1000 từ một phút giúp gửi những tin nhắn có nội dung dài một cách nhanh chóng.

Năm 1893, tại Hội chợ Thế giới tổ chức ở Chicago (Mỹ), Thomas Edison đã giới thiệu đến công chúng hai phát minh mang tính đột phá là kinetograph và kinetoscope. Trong đó, kinetograph là máy chiếu bóng có khả năng ghi lại hình chuyển động và kinetoscope là máy hoạt ảnh cho phép mọi người xem những bộ phim ngắn.

Ngay lập tức, hai thiết bị này đã chinh phục toàn châu Âu, đặc biệt là kinetoscope - người xem khi ghé mắt vào kính lúp sẽ thấy các hình ảnh chuyển động nhờ ánh sáng chiếu từ một ngọn đèn phía sau cuộn phim.

Tuy nhiên, có lẽ Edison chỉ coi sáng tạo đột phá này giống như một thiết bị giải trí đơn thuần, cho nên đã không tiếp tục theo đuổi các cải tiến và bỏ lỡ cơ hội trở thành cha đẻ của ngành công nghiệp điện ảnh.

Một trong những phát minh tuyệt vời của Edison được con người ứng dụng tới ngày nay là pin sạc trong ô tô điện, hay ắc quy kiềm. Những chiếc xe điện đời đầu có nhược điểm lớn là pin rất nặng và có xu hướng rò rỉ axit, làm ăn mòn nội thất của xe, khiến Edison quyết định thực hiện phát minh ra một loại pin nhẹ hơn và mạnh hơn.

Edison phát minh ra loại pin niken-sắt có hiệu suất cao, bền bỉ sử dụng dung dịch kiềm làm chất điện phân, và vào năm 1910 đã bắt đầu sản xuất nó. Ắc quy kiềm của Edison đã được sử dụng trong đèn, tàu hỏa và tàu ngầm và biến thành sản phẩm thành công nhất của sự nghiệp Edison sau này.

Thợ hàn trở nên nổi tiếng vì những phát minh nhảm nhí | VTC14

Mộc Nhiên (theo Brightside)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/6-phat-minh-thay-doi-the-gioi-cua-phu-thuy-thomas-edison-1427982.html