5 gương mặt được miễn thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng vào Đại học

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số 114 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào các trường Đại học, Cao đẳng năm 2021, Phú Thọ vinh dự đóng góp 5 gương mặt.

(baophutho.vn)

- Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số 114 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào các trường Đại học, Cao đẳng năm 2021, Phú Thọ vinh dự đóng góp 5 gương mặt. Các em đều là học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương, trong đó có 2 học sinh góp mặt ở các cuộc thi quốc tế. Cùng chúng tôi tìm hiểu những sĩ tử không cần “vượt vũ môn” mà vẫn “hóa rồng” này nhé.

1. Trần Dương Chính

Đam mê môn Vật lý nên khi thi đỗ vào lớp 10 Chuyên Lý của trường THPT Chuyên Hùng Vương, Dương Chính đã thể hiện năng khiếu bứt phá ở môn học tưởng chừng khó nhằn này. Lớp 10, em giành được Huy chương Vàng Vật lý trong Kì thi HSG khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, Huy chương Vàng Vật lý Cuộc thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên. Thành tích lớn nhất Chính đạt được là giải Nhì Kì thi chọn HSG Quốc gia môn Vật lý vào lớp 12. Hiện tại, Chính đang nỗ lực học tập và ôn luyện để có thể đạt huy chương tại EuPho năm 2021 sẽ được tổ chức theo hình thức online vào tháng 6 tới đây.

Đôi bạn Trần Dương Chính và Trần Đức Chính - lớp 12 Chuyên Lý

Đôi bạn Trần Dương Chính và Trần Đức Chính - lớp 12 Chuyên Lý

2. Trần Đức Chính

Đức Chính cũng là một trong những cái tên nổi bật trên bảng Vàng môn Vật lý của trường THPT Chuyên Hùng Vương. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm khi em học lớp 7, mẹ làm nghề tự do thu nhập không ổn định nên Đức Chính luôn nỗ lực, cố gắng. Em là tấm gương sáng về học tập và rèn luyện, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Cùng với Dương Chính, hai em cùng tham gia và giành nhiều giải cao trong các kì thi HSG cấp Quốc gia môn Vật Lý. Lớp 12, em cũng giành được giải Nhì Kì thi chọn HSG Quốc gia môn Vật lý và trở thành 1 trong 38 học sinh thi chọn đội tuyển tham dự kì thi Vật lý Quốc tế.

3. Ngô Thành Đạt

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ là công chức, viên chức nhà nước, ngay từ nhỏ, Đạt luôn được gia đình tạo điều kiện tốt nhất cho việc học hành. Chia sẻ về bí quyết giành giải Nhì Quốc gia môn Hóa, Đạt cho biết: “Trong học tập, thì đam mê là chưa đủ, sự chăm chỉ, cần cù và nỗ lực vượt khó là điều quan trọng nhất. Ngoài việc học trên lớp, em dành thời gian nghiên cứu các tài liệu để tích lũy kiến thức phục vụ việc học tập đại học sau này”. Ước mơ của cậu học sinh Chuyên Hóa là trở thành bác sĩ giỏi chữa bệnh cho người thân trong gia đình và cộng đồng.

Tập thể lớp 12 Chuyên Hóa,Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Nơi Ngô Thành Đạt theo học

4. Nguyễn Thị Thu Nga

Là “bóng hồng” duy nhất trong các học sinh được tuyển thẳng, Thu Nga để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy cô và bạn bè về ý chí và nghị lực vươn lên trong học tập. Đạt giải Nhất môn Sinh học cấp tỉnh hồi học THCS, Thu Nga trong diện được tuyển thẳng vào học trường THPT Chuyên Hùng Vương. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, em Nga đã định từ chối “tấm vé vàng” cho tương lai này. Nhưng được sự thuyết phục, động viên của cô Vũ Thị Hạnh - Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 Chuyên Sinh, cô học trò nghèo Thu Nga đã về ở với cô Hạnh, viết nên câu chuyện yêu thương về tình cô - trò giữa đời thường. Trong sự đùm bọc của cô giáo chủ nhiệm, ngay từ năm học lớp 10, em đã xuất sắc giành điểm số cao nhất của vòng thi chọn HSG Quốc gia môn Sinh học và được đặc cách tuyển thẳng vào trường Đại học Y Hà Nội. Năm lớp 11, em được giải Khuyến khích cuộc thi Olympic Quốc tế môn Sinh học. Nguyện vọng lớn nhất của Nga là đạt huy chương tại đấu trường Quốc tế để mang vinh dự về cho quê hương và gia đình.

Thu Nga cùng với bạn bè

Thu Nga cùng với bạn bè

5. Thân Đức Lương

Sinh ra trong gia đình chủ yếu làm nông nghiệp tại huyện Thanh Ba, Đức Lương yêu thích môn Sinh học từ năm lớp 8. Với sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi, đến năm cuối cấp THPT, em đã đạt được một số thành tích đáng tự hào như: Giải Nhất Quốc gia môn Sinh học và là một trong 33 thí sinh tham dự vòng 2 chọn HSG Quốc tế. Với em, thành tích có được không chỉ thể hiện nỗ lực, miệt mài của bản thân mà còn là sự dìu dắt, giúp đỡ, bồi dưỡng của các thầy cô giáo. Vì vậy, trong những chia sẻ của mình, em luôn thể hiện sự biết ơn đối với những “người cha, người mẹ thứ hai” đã luôn quan tâm và truyền cảm hứng cho em trong học tập. Quyết tâm lớn nhất của Thân Đức Lương là trở thành bác sĩ giỏi chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Đức Lương cùng với cô giáo chủ nhiệm và bạn bè của mình

Đức Lương cùng với cô giáo chủ nhiệm và bạn bè của mình

Thùy Trang - Hoàng Nhật

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/giao-duc/202105/5-guong-mat-duoc-mien-thi-tot-nghiep-thpt-va-tuyen-thang-vao-dai-hoc-177390