30 năm thể thao người khuyết tật Việt Nam: Những hành trình phi thường

Sáng 22/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam. Đây cũng là dịp để cùng nhìn lại một hành trình không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn là câu chuyện của nghị lực, niềm tin và khát vọng sống.

Ngày 11/9/1995, Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam, nay là Ủy ban Paralympic Việt Nam đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Từ những ngày đầu với vô vàn khó khăn, còn thiếu thốn cơ sở vật chất, ít người biết đến, nhưng bằng quyết tâm và sự tận tụy, bằng nghị lực của các vận động viên, huấn luyện viên và sự đồng hành của cộng đồng, phong trào ấy đã bừng sáng, từng bước vươn lên mạnh mẽ, lan tỏa khắp các địa phương trên cả nước, trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp thể dục, thể thao nước nhà.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương và bày tỏ sự trân trọng sâu sắc tới Ủy ban Paralympic Việt Nam, tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã dành trọn tâm huyết, sức lực và trí tuệ cho phong trào thể thao người khuyết tật trong suốt 30 năm qua.

“Chúng ta có thể tự hào khẳng định: thể thao người khuyết tật không chỉ mang lại những thành tích vẻ vang trên đấu trường quốc tế, mà còn là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, là điểm tựa vững chắc, hun đúc ý chí, khơi dậy sức mạnh tinh thần cho hàng triệu con người”.

Vinh danh các huấn luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết tật đóng góp vào sự phát triển phong trào và vị thế của thể thao Việt Nam. Ảnh: BTC

Vinh danh các huấn luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết tật đóng góp vào sự phát triển phong trào và vị thế của thể thao Việt Nam. Ảnh: BTC

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, những tấm huy chương mà các vận động viên giành được trong 30 năm qua, những kỷ lục được thiết lập, không chỉ là kết quả nỗ lực cá nhân, mà còn là kết tinh của ý chí, của nghị lực vượt lên số phận.

Đó là minh chứng cho tinh thần Việt Nam: kiên cường, bất khuất, dám ước mơ, với quyết tâm chinh phục, giành chiến thắng. Đó cũng là thông điệp gửi đến bạn bè thế giới rằng: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người Việt Nam vẫn luôn vươn lên, dám khẳng định mình, dám bước tới những đỉnh cao.

Những câu chuyện vượt khó, những hành trình khẳng định bản thân của các vận động viên đã góp phần thay đổi góc nhìn của xã hội về người khuyết tật: từ chỗ thương cảm sang trân trọng, từ hoài nghi sang ngưỡng mộ. Thể thao người khuyết tật đã chứng minh rằng: khuyết tật không phải là rào cản, mà có thể trở thành điểm khởi đầu của những hành trình phi thường.

Đó là những bài học nhân văn, lay động trái tim, khích lệ hàng triệu con người, cả người khuyết tật và người bình thường, cùng nuôi dưỡng niềm tin, nghị lực và khát vọng sống. Đó là bản hùng ca của ý chí và nghị lực, là nguồn cảm hứng bất tận không chỉ cho cộng đồng người khuyết tật, mà cho toàn xã hội.

Ủy ban Paralympic Việt Nam ký hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đồng hành giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: BTC

Ủy ban Paralympic Việt Nam ký hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đồng hành giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: BTC

Trong bối cảnh đất nước đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc, với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, thể thao người khuyết tật càng phải được coi trọng và đầu tư đúng mức. “Đây không chỉ là một phong trào xã hội, mà còn là một cấu phần quan trọng trong chính sách an sinh, trong chiến lược phát triển con người và trong hành trình hiện thực hóa khát vọng dân tộc”.

“Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác người khuyết tật, Kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, Luật Thể dục, Thể thao sửa đổi năm 2018 và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã khẳng định rõ định hướng đó. Vấn đề còn lại là chúng ta phải biến những chủ trương, chính sách thành hành động, bằng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, cùng sự chung tay của toàn xã hội”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Để thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục vươn cao, tiến xa, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo 6 định hướng trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành trong triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chiến lược phát triển thể dục thể thao gắn liền với công tác người khuyết tật.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế chính sách để bảo đảm sự bình đẳng, công bằng, kịp thời trong đãi ngộ và khích lệ cống hiến. Đây là bước đi quan trọng nhằm tạo điều kiện để vận động viên, huấn luyện viên yên tâm rèn luyện, thi đấu và cống hiến hết mình...

Anh Quân

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/30-nam-the-thao-nguoi-khuyet-tat-viet-nam-nhung-hanh-trinh-phi-thuong-10387534.html