27 người tử vong, 100.000 người phải điều trị dự phòng bệnh dại

Tính từ đầu năm 2024 đến hết ngày 24/3, cả nước ghi nhận gần 100.000 người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng, trong đó, 27 người đã tử vong vì bệnh dại.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), tính từ đầu năm 2024 đến hết ngày 24/3 (gần 3 tháng), cả nước ghi nhận gần 100.000 người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng, trong đó, có đến 27 người đã tử vong vì bệnh dại.

Cả nước ghi nhận gần 100.000 người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng, trong đó, 27 người đã tử vong vì bệnh dại (Ảnh minh họa: Capcut).

Điều đáng báo động là, chưa đầy 3 tháng đầu năm 2024, cả nước có 27 người chết vì bệnh dại tại 16 tỉnh, thành phố (tăng 15 ca so cùng kỳ 2023).

Số ca tử vong nhiều nhất tại các tỉnh: Đắk Lắk 4 ca, Long An 3 ca, Quảng Bình 2 ca, Bình Thuận 2 ca, Gia Lai: 2 ca…

Cũng theo cục trưởng Cục Thú y, năm 2023, cả nước ghi nhận 347 ca bệnh dại trên động vật tại 31 tỉnh, thành phố.

Theo thống kê của cơ quan thú y, hiện tại, các ổ dịch bệnh dại vẫn đang xuất hiện, nhiều địa phương chưa dập được. Cụ thể, cả nước vẫn đang có 24 ổ dịch tại 15 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.

Tổng từ đầu năm 2024 đến ngày 20/3, cả nước có 51 ổ dịch tại 23 tỉnh, thành phố. Tổng số chó, mèo mắc bệnh là 81 con và 186 con phải đem tiêu hủy.

Qua kiểm tra, Cục Thú y cho biết, việc triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại còn chậm, chưa đúng và đủ theo các quy định và văn bản chỉ đạo.

Đến nay dịch bệnh đang diễn ra nghiêm trọng nhưng nhiều địa phương chưa phê duyệt kế hoạch, chưa bố trí kinh phí hoặc chưa đủ kinh phí.

Mặt khác, nhiều địa phương không quản lý được đàn chó, thống kê không chính xác số lượng đàn chó; tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó rất thấp, do không có kế hoạch, chậm kế hoạch hoặc có nhưng không sát thực tế.

Hơn nữa ở nhiều xã, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó chỉ được một vài phần trăm…

Để khống chế, khoanh vùng các ca bệnh dại trên động vật, hạn chế đến mức thấp nhất ca tử vong vì bệnh dại, các địa phương cần huy động các hội, đoàn thể vào cuộc quyết liệt, thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo, khắc phục các điểm yếu về thông tin tuyên truyền; quản lý và tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó.

Cùng với đó, kiểm tra, đôn đốc, xử lý chủ nuôi chó nhưng không nhốt, không tiêm vaccine cho đàn chó theo đúng chỉ đạo tại Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 14/3/2024.

Ngọc Bích

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/27-nguoi-tu-vong-100000-nguoi-phai-dieu-tri-du-phong-benh-dai-20240325104616768.htm