27 người tử nạn trên đường đi cách ly: Trung Quốc bùng nổ tranh cãi vì chính sách Zero-Covid

Trên mạng xã hội Trung Quốc đang bùng lên làn sóng chỉ trích chính sách Zero-Covid nghiêm ngặt sau thông tin chiếc xe buýt chở 47 người đi cách ly gặp nạn ở tỉnh Quý Châu, khiến 27 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn đường bộ khiến nhiều người chết nhất năm 2022

Một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng vừa xảy ra ở Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Theo thông tin từ CNA, khoảng 2g40 ngày 8/9, một chiếc xe buýt bất ngờ bị lật nghiêng trên quốc lộ ở tỉnh Quý Châu khi đang trên đường chở 47 bệnh nhân dương tính với Covid-19 từ thành phố Quý Dương đến cơ sở cách ly y tế.

Công an tỉnh Quý Châu xác nhận, 27 người tử vong trong vụ tai nạn này. Ngoài ra, 20 người còn lại bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Đây là vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến nhiều người thiệt mạng nhất tại Trung Quốc trong năm nay”, CNA dẫn nhận định từ cơ quan chức năng.

Vụ việc xảy ra ở Quý Châu là vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến nhiều người thiệt mạng nhất năm 2022 ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Hiện công tác cứu hộ tại hiện trường về cơ bản đã hoàn tất.

Giới chức tỉnh Quý Châu đã chỉ đạo thành lập tổ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này, đồng thời khẳng định cần rút ra bài học từ vụ việc, xem xét lại công tác kiểm dịch và vận chuyển người nhiễm bệnh, đánh giá những nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn giao thông và tiến hành chấn chỉnh để không xảy ra các vụ tai nạn giao thông lớn.

Một số hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, chưa được kiểm chứng, cho thấy tài xế và hành khách ngồi phía sau đều mặc bộ quần áo chống dịch màu trắng, đeo tấm chắn giọt bắn... Chiếc xe buýt màu vàng sau khi gặp nạn đã bị hư hỏng nặng, phần đầu bẹp dính, được một chiếc xe tải kéo đi.

Mạng xã hội dậy sóng sau thảm kịch

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên đã tạo ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trên Weibo, thông tin về vụ tai nạn nhanh chóng trở thành chủ đề tìm kiếm thịnh hành, được nhiều người quan tâm nhất, tính đến tối 18/9. Một hastag liên quan thảm kịch đã thu hút hơn 320 triệu lượt xem.

Nhiều người dùng mạng xã hội đặt ra câu hỏi, liệu việc tài xế xe buýt trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ có gây khó khăn khi điều khiển phương tiện hay không.

Những tài khoản khác để lại bình luận rằng thời điểm xảy ra vụ tai nạn là rạng sáng, vi phạm quy định đối với xe buýt đường dài.

Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự bất mãn trước chính sách phòng chống dịch Covid-19 quá nghiêm ngặt của chính phủ. Kể từ khi đại dịch bùng phát, tỉnh Quý Châu chỉ ghi nhận 2 người tử vong do Covid-19, trong khi đó vụ tai nạn cướp đi tính mạng của 27 người.

Sau vụ tai nạn kinh hoàng, chiếc xe buýt màu vàng bị hư hỏng nghiêm trọng, đang được một xe tải kéo đi. Ảnh: Caixin

Hu Xijin - cựu biên tập viên của Global Times, cũng là nhà bình luận có ảnh hưởng ở Trung Quốc, cho biết an toàn của mọi người luôn phải đặt lên hàng đầu và điều này cũng áp dụng trong việc kiểm soát, dập tắt dịch bệnh.

“Đại dịch đang diễn biến phức tạp, nhưng không thể mạo hiểm để chở những người nhiễm bệnh đi cách ly vào lúc nửa đêm”, vị này chia sẻ trên tài khoản Weibo cá nhân.

“Chính phủ sẽ nói gì với người dân đây? Covid-19 không giết họ nhưng họ lại thiệt mạng trên đường bị cách ly. Thực sự quá vô lý ”, một người dùng Weibo bàng hoàng.

“Đây là thảm kịch lớn nhất xuất phát từ các biện pháp kiểm soát Covid-19 không khoa học”, tài khoản Weibo khác cho biết.

Hải An

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/27-nguoi-tu-nan-tren-duong-di-cach-ly-trung-quoc-bung-no-tranh-cai-vi-chinh-sach-zero-covid-d6452.html