10 dấu ấn nổi bật của Hà Tĩnh năm 2023

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, chính sách đã được xây dựng và triển khai khá toàn diện. Năm 2023, trong bối cảnh tiếp tục có nhiều khó khăn nhưng Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực, tạo động lực bứt phá cho những năm còn lại của nhiệm kỳ. Báo Hà Tĩnh điểm 10 dấu ấn nổi bật của Hà Tĩnh năm 2023.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, chính sách đã được xây dựng và triển khai khá toàn diện. Năm 2023, trong bối cảnh tiếp tục có nhiều khó khăn nhưng Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực, tạo động lực bứt phá cho những năm còn lại của nhiệm kỳ. Báo Hà Tĩnh điểm 10 dấu ấn nổi bật của Hà Tĩnh năm 2023.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,05%, Hà Tĩnh đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nền kinh tế giữ xu hướng phục hồi; công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng, có thêm nhân tố tăng trưởng mới; nông nghiệp được mùa; du lịch, dịch vụ phục hồi nhanh. Thu ngân sách nội địa vượt kế hoạch đề ra và có xu hướng giảm phụ thuộc vào thu tiền sử dụng đất. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 50.200 tỷ đồng (tăng 24% so với năm 2022); xuất khẩu đạt mức cao nhất từ trước tới nay (2,4 tỷ USD).

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh diễn ra cuối tháng 5/2023 đã hoàn thành mục tiêu “kép”: công bố các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh theo quy hoạch; quảng bá tiềm năng để thu hút đầu tư. Năm 2023, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án trong nước với tổng vốn 1.727 tỷ đồng và 2 dự án nước ngoài với tổng vốn 70 triệu đô la Mỹ.

Phiên họp toàn thể lần thứ 42 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 21/11/2023 đã thông qua nghị quyết cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đây là sự kiện trọng đại, khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị văn hóa, y học của Việt Nam, với cá nhân danh nhân Lê Hữu Trác.

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 18 cả nước; Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 28; các chỉ số về hành chính khác đều duy trì trong nhóm đầu khu vực Bắc Trung Bộ và nhóm khá của cả nước. Hà Tĩnh là tỉnh thứ 2 hoàn thành cấp căn cước công dân, là một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử; xếp thứ 37/63 về chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh, xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ.

Hà Tĩnh được Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải biểu dương về GPMB cao tốc Bắc - Nam. Tính đến ngày 25/12/2023, tỉnh đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt 98,33%; giải ngân vốn GPMB đạt 89,26%...

Cùng đó, các dự án lớn như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, các nhà máy pin của Vingroup... được triển khai đúng tiến độ.

Em Đinh Cao Sơn - lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh xuất sắc giành HCV Olympic Hóa học quốc tế năm 2023. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Hà Tĩnh có học sinh đạt HCV Olympic quốc tế môn Hóa học. Hà Tĩnh cũng khẳng định chất lượng đào tạo đại trà với tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023 đạt 99,81%, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành có điểm trung bình các môn cao nhất cả nước; giáo dục mũi nhọn tiếp tục xếp tốp đầu cả nước.

Năm 2023, nông nghiệp Hà Tĩnh được mùa toàn diện. Toàn tỉnh đẩy mạnh tập trung, tích tụ ruộng đất; sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, gia tăng giá trị. Các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đề án xây dựng thí điểm tỉnh NTM; xây dựng đô thị văn minh. Dự kiến toàn tỉnh có 100% xã NTM, 70 xã NTM nâng cao, 13 xã NTM kiểu mẫu, 10/13 địa phương đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ NTM.

2023 là năm có nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ được tổ chức trang trọng, chu đáo như: Lễ kỷ niệm năm sinh 3 danh nhân dòng họ Nguyễn Huy và đón bằng công nhận Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu là di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới châu Á - Thái Bình Dương, kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đồng Lộc, kỷ niệm 300 năm ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Bắc... Trên các đấu trường thể thao trong nước, khu vực và thế giới, vận động viên Hà Tĩnh giành 216 huy chương các loại.

2.533 căn nhà kiên cố cho người nghèo được xây dựng trong năm 2023 là kết quả từ chủ trương, chính sách nhân văn của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Đồng thời phối hợp với Bộ Công an triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở... Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 3,04%. Đến nay, Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” đã hỗ trợ cho 305 em vững bước trên giảng đường.

Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên của Quân khu 4 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh trong năm 2023. Quá trình diễn tập đã thực hiện đúng các nội dung theo yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, vũ khí trang bị. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được tập trung cao với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

(*) Do Báo Hà Tĩnh bình chọn

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/10-dau-an-noi-bat-cua-ha-tinh-nam-2023-post259367.html