Yên Lập đẩy mạnh phát triển kinh tế sau dịch

PTĐT - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên trong quý I/2020 hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) trên địa bàn huyện Yên Lập đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Công nhân Công ty CP may Sông Hồng tích cực sản xuất sau dịch

Công nhân Công ty CP may Sông Hồng tích cực sản xuất sau dịch

PTĐT - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên trong quý I/2020 hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) trên địa bàn huyện Yên Lập đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, ngay sau khi trở lại trạng thái bình thường, huyện đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo bước đà để các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, huyện đã tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng tại 2 cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập và Lương Sơn để thu hút các doanh nghiệp vào hoạt động và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.Tuy nhiên, quy mô sản xuất CN - TTCN trên địa bàn hiện còn nhỏ lẻ; việc đầu tư cải tiến công nghệ vào sản xuất chưa nhiều; năng suất, chất lượng sản phẩm thấp, sức cạnh tranh yếu; thị trường tiêu thụ còn hẹp. Chính vì vậy, khi xảy ra dịch bệnh Covid-19 thì nhu cầu thị trường về các sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn huyện bị chững lại, nhất là các cơ sở sản xuất chỉ sản xuất cầm chừng. Cùng với đó nguồn nguyên liệu bị hạn chế nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Cụm công nghiệp Thị trấn Yên Lập có tổng diện tích hơn 40ha, hiện đã thu hút được 5 doanh nghiệp hoạt động

Cụm công nghiệp Thị trấn Yên Lập có tổng diện tích hơn 40ha, hiện đã thu hút được 5 doanh nghiệp hoạt động

Trước tình hình trên, song song với việc quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch thì huyện Yên Lập đã thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung rà soát, nắm bắt tình hình và lượng hóa các tác động của dịch bệnh đối với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên từng ngành, lĩnh vực để đề ra các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng.Ông Phùng Đức Phong - Phó Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện cho biết: Để khôi phục các hoạt động sản xuất kinh - kinh doanh, phát triển CN - TTCN, huyện đã chú trọng tăng cường xúc tiến thương mại thu hút đầu tư, tìm kiếm mở rộng thị trường, huy động nguồn lực, khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất các nhóm ngành công nghiệp có giá trị sản xuất cao như: Chế biến chè, chế biến gỗ, giầy gia xuất khẩu… ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến để sử dụng nguồn tài nguyên ưu thế sẵn có, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Tiếp tục phối hợp các nhà đầu tư triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp toàn huyện tăng thêm 20% so với năm 2019.

Hoàng Quý

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/202005/yen-lap-day-manh-phat-trien-kinh-te-sau-dich-171037