Ý tưởng khởi nghiệp đoạt giải thưởng kép

Từ việc muốn góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, mới đây một nhóm sinh viên thuộc Trường Đại học Trà Vinh đã nảy sinh ý tưởng sản xuất sản phẩm xà phòng từ cây lục bình. Bắt tay vào thực hiện và tham gia 02 cuộc thi, ý tưởng độc đáo này đã đoạt được giải thưởng kép, tạo niềm vui bước đầu cho cả nhóm.

Thạch Văn Duy (giữa) đại diện nhóm nhận giải Ba tại hội thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Hội Liên hiệp phụ nữ Trà Vinh tổ chức.

Nhóm sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học và yêu thích lĩnh vực khởi nghiệp nói trên chính là Thạch Văn Duy, Thạch Thị Huỳnh Trang và Đỗ Ngọc Sa Huỳnh. Hơi khác biệt về ngành nghề đang học, nhưng cả 03 thành viên có khá nhiều điểm chung và tinh thần cầu tiến.

Trao đổi với chúng tôi về ý tưởng sản xuất “Xà phòng lục bình”, nhóm trưởng Thạch Văn Duy, sinh viên năm 2, lớp Quản trị kinh doanh cho biết: Trà Vinh là một vùng đất thuộc đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống sông ngòi dày đặc. Trên những con sông ở hầu hết các địa phương trong tỉnh có rất nhiều loại thủy sinh sinh sống và phát triển, đặc biệt là cây lục bình, trong đó có quê hương huyện Châu Thành mà Văn Duy và Huỳnh Trang đang sinh sống. Với khao khát muốn tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường và tận dụng triệt để các nguồn phế phẩm trong tự nhiên và giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường, cải thiện tình trạng cản trở các phương tiện lưu thông đường thủy… nhóm đã tập trung nghiên cứu cho ra đời ý tưởng “Xà phòng lục bình”.

Theo Thạch Văn Duy, “Xà phòng lục bình” được tạo ra từ lá và thân cây lục bình rất gần gũi với thiên nhiên. Thứ nhất, đây là sản phẩm giúp vệ sinh thân thể và làm sạch da. Thứ hai, dễ sử dụng và thứ ba, có giá thành hợp lý, phù hợp với nhu cầu của nhiều người tiêu dùng. Để tạo ra sản phẩm “Xà phòng lục bình”, nhóm sinh viên này phải trải qua quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh, hạn chế tối đa chất bảo quản. Đó cũng là mục tiêu của nhóm, nhằm hướng đến sự tin cậy của người tiêu dùng. Bên cạnh đó ngoài việc hướng đến người tiêu dùng, Văn Duy, Huỳnh Trang và Sa Huỳnh còn quan tâm đến các nhà vườn cùng những người nông dân.

Theo Sa Huỳnh, cô sinh viên ngành Dược năm thứ 3, hiện nay tình trạng thất nghiệp và vấn đề tài chính của nông dân ở các địa phương cũng là một trong những thách thức cần hỗ trợ. Chính vì vậy, từ ý tưởng này có thể tạo nên việc làm, thu nhập… góp phần vào việc cải thiện gánh nặng cho nhiều gia đình ở nông thôn và cùng chính quyền địa phương XDNTM.

Sản phẩm “Xà phòng lục bình”.

Trong khi đó, bàn về giải pháp giá trị, thành viên nhóm Thạch Thị Huỳnh Trang cho biết: sản phẩm “Xà phòng lục bình” có 07 ưu điểm cơ bản như: mang đến nhiều lợi ích giúp vệ sinh thân thể, loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và mùi hôi, mang lại cảm giác sảng khoái và tươi mới, thân thiện với môi trường; hướng đến yêu cầu bảo vệ sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng; dễ dàng phân hủy trong tự nhiên; sản phẩm có giá thành hợp lý, đảm bảo chất lượng và an toàn; hỗ trợ điều trị các bệnh về da như chàm, mẩn đỏ...; tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu cây lục bình tại địa phương, góp phần bảo vệ môi trường và có nhiều ưu điểm góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân địa phương.

Những lợi thế mà nhóm sinh viên này tạo ra từ ý tưởng sản xuất “Xà phòng lục bình” và bước đầu đã hình thành dự án đó chính là dự án đã được nghiên cứu thành công và đã có sản phẩm, hiện tại có thể cung cấp sản phẩm cho thị trường. Thuận lợi cơ bản của nhóm là trong quá trình sản xuất, kinh doanh nhờ có đội ngũ nhân viên sáng tạo, năng động, nhiệt huyết để tạo ra sản phẩm chất lượng. Có sự ủng hộ của gia đình, người thân, nguồn nguyên liệu phổ biến và khả năng tiêu thụ sản phẩm bên ngoài thị trường lớn có thể phát triển lâu dài…

Nét độc đáo nữa ở sản phẩm này đã tạo nên sự khác biệt, mới lạ, vì trên thị trường chưa có sản phẩm xà phòng được tạo ra từ cây lục bình. Giá thành rẻ, sạch sẽ, đảm bảo về chất lượng vệ sinh an toàn sản phẩm, hoàn toàn tự nhiên và thân thiện với môi trường.

Bên cạnh, sản phẩm hoàn toàn có thể mở rộng kinh doanh với một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tạo mối liên kết giữa người dân với doanh nghiệp giúp nâng cao giá trị sản phẩm thương hiệu Việt… Nếu có sự hỗ trợ về vốn để đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang bị thiết bị máy móc phục vụ quá trình sản xuất, dự án này hoàn toàn có khả năng vươn xa.

Đặc biệt, tại 02 cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo do Trường Đại học Trà Vinh và Hội Liên hiệp phụ nữ Trà Vinh tổ chức, ý tưởng sản xuất “Xà phòng lục bình” đều được đánh giá cao, với 02 giải Ba khá xứng đáng.

Bài, ảnh: BÁ THI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/y-tuong-khoi-nghiep-doat-giai-thuong-kep-32636.html