Ý kiến thẳng thắn từ doanh nghiệp sẽ khởi đầu nhiều thay đổi tích cực

Các phiên đối thoại sẽ là nơi khởi đầu của nhiều thay đổi tích cực. Đây là điều mà các doanh nhân đang gửi gắm vào Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 (VPSF 2025), đang bắt đầu với các phiên thảo luận Vòng địa phương.

Những cam kết "cùng doanh nghiệp" của chính quyền

“Tôi sẵn sàng đứng ra đàm phán với ngân hàng, tính toán, để có thể có khoản vay thấp hơn, chứ sản xuất mà vay 12,5% thì khó thật”.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi gần như ngay lập tức phúc đáp kiến nghị của ông Trần Văn Tân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Phong cách mới. Ông cũng là một trong số các ý kiến cuối cùng của Phiên thảo luận Cụm Bắc Trung bộ, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, khi thời gian đã quá 17.00.

Công ty của ông hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2016. Sau gần 10 năm hoạt động, với những thành công bước đầu về sản phẩm, thương hiệu, Công ty đã tiếp cận vốn ngân hàng dễ dàng hơn so với thời gian đầu thành lập.

Tuy nhiên, băn khoăn ông Tân mang đến cuộc thảo luận là Công ty vẫn chưa tiếp cận được cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nông nghiệp. “Để đầu tư dây chuyền sản xuất hiện tại, Công ty đang vay vốn của ngân hàng 5 năm, lãi suất 12,5%/năm”, ông Tân chia sẻ hành trình khó khăn của Công ty.

Không chỉ ông Tân nhận được phương án xử lý khi nêu vấn đề của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đức Cường, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa được Phó chủ tịch giao xử lý ngay kiến nghị của Công ty TNHH Bích Hiền, khi không thể xin giấy chứng nhận VIETGAP cho cây quất cung cấp cho các cơ sở sản xuất dược phẩm trên đất trồng rừng sản xuất.

“Đây là cơ hội ngàn năm, nên tôi xin đặt vấn đề là việc đất rừng trồng không đủ điều kiện cấp chứng nhận VIETGAP là do cơ chế hay do lý do gì”, ông Phạm Ngọc Bích, Giám đốc Công ty Bích Hiền bày tỏ sau nhiều lời rào đón về việc công ty rất bé, bé li li...

Tương tự, các doanh nghiệp đề nghị có đất cho các doanh nghiệp sản xuất nhỏ, công bố quy hoạch 20% quỹ đất trong khu công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân cũng nhận được những giải trình trực tiếp của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi.

Gọi tên rào cản

Hội trường khoảng 200 doanh nhân tham dự Phiên đối thoại Cụm Bắc Trung bộ (VPFS) 2025 gần như không suy chuyển sau hơn 3 tiếng đồng hồ làm việc liên tục. Mong muốn mà ông Tân đề xuất rằng, “doanh nghiệp chỉ phải đến 1 cửa để giải quyết thủ tục hành chính, nhưng chính quyền địa phương phải bằng nhiều cửa để giải quyết khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp” đã hiện hữu ngay tại Phiên thảo luận, với sự có mặt của đại diện nhiều sở, ngành tỉnh Thanh Hoa, như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công thương...

Bà Lê Thị Huyền Nhung, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An có nhiều ý kiến liên quan đến mô hình sản xuất nhỏ.

Bà Lê Thị Huyền Nhung, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An có nhiều ý kiến liên quan đến mô hình sản xuất nhỏ.

Tuy nhiên, nhiều kiến nghị doanh nghiệp gửi tới VPSF nằm trong những quy định của pháp luật, trong văn bản luật, nghị định, đúng như đầu bài mà ông Hoàng Bình Quân, Chủ tịch Danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chủ trì Phiên thảo luận đặt ra, đó là đừng than phiền "thủ tục hành chình rườm rà", mà nói về khó khăn, vướng mắc đang tồn tại ở đâu, văn bản nào...

Bà Lê Thị Huyền Nhung, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ Nhật Hoàng đề nghị ban hành chính sách mới phù hợp với yêu cầu hiện tại về mô hình sản xuất nhỏ ngoài khu công nghiệp.

“Doanh nghiệp nhỏ nhiều khi chỉ cần 1.000 - 2.000 m2, nhưng thị trường rất khan hiếm loại đất này. Trong khu công nghiệp, diện tích lớn, phục vụ nhu cầu nhà xưởng từ 3.000 đến 20.000 m2, với mức giá khá cao”, bà Nhung nêu hiện trạng ở địa bàn Nghệ An.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH KC Hà Tĩnh đặt vấn đề liên quan đến điều kiện kinh doanh ngành hóa chất, không chỉ chỉ phí quá lớn cho doanh nghiệp, mà còn những bất cập do những quy định không rõ vì sao lại có.

“Tôi không hiểu tại sao điều kiện kinh doanh lại đăng ký sản lượng kinh doanh. Doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh, làm sao biết chắc làm được bao nhiêu. Nhưng nếu đăng ký 1.000 tấn hóa chất, mà thực hiện 1.500 tấn, thì lại phải đăng ký lại. Mà chi phí thuê kho, là điều kiện bắt buộc trong 2 năm, cho sản lượng lượng hóa chất đăng ký cũng rất cao, cả tỷ đồng nếu sản lượng 1.000 tấn”, ông Tùng tính toán các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để đáp ứng điều kiện kinh doanh ngành này.

Đặc biệt, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đang rất lo ngại về việc thiếu nguồn nhân lực, khó tuyển người; tìm kiếm thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc sản địa phương...

Chất liệu cho chính sách quốc gia

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp tại phiên thảo luận này, cũng như các phiên họp của Vòng địa phương trong khuôn khổ VPSF 2025 không dừng lại ở kiến nghị, mà trở thành chất liệu cho chính sách quốc gia.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu dẫn đề.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu dẫn đề.

“Không ít doanh nhân chia sẻ rằng, họ có ý tưởng, có khát vọng vươn lên, nhưng thiếu nền tảng hỗ trợ cần thiết để biến mong muốn thành hiện thực. Từ vốn, kỹ năng quản trị, hạ tầng thị trường cho đến niềm tin vào một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch - vẫn còn là những mảnh ghép chưa đồng bộ trên hành trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tại khu vực này”, ông Phong phát biểu.

Bởi vậy, ông Phong tin rằng, các phiên đối thoại sẽ là nơi khởi đầu của nhiều thay đổi tích cực. Những vấn đề cụ thể nhất - từ thủ tục đất đai, tiếp cận vốn, thiếu hạ tầng số đến bất cập về quy hoạch, giáo dục nghề nghiệp và logistics...

"Khi chúng ta cùng nhìn về một hướng, cùng vì lợi ích dài hạn của đất nước, thì những rào cản hiện tại sẽ dần được tháo gỡ, và con đường phát triển phía trước sẽ ngày càng thông suốt", ông Phong chia sẻ quan điểm.

Cũng phải nhấn mạnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức VPSF 2025 như một hành động cụ thể để hiện thực hóa tinh thần của các nghị quyết trung ương. Với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”, Diễn đàn được thiết kế theo mô hình ba cấp độ: đối thoại địa phương, đối thoại cấp bộ ngành, và phiên toàn thể cấp cao.

Đây là một cấu trúc mang tính hệ thống và liên thông, với mục tiêu mọi kiến nghị đúng, trúng, có giá trị đều có thể trở thành một phần của quyết sách vĩ mô.

Một số hình ảnh của Phiên tọa đàm Cụm Bắc trung bộ, VPSF 2025

Khánh Linh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/y-kien-thang-than-tu-doanh-nghiep-se-khoi-dau-nhieu-thay-doi-tich-cuc-d346879.html