Xung đột ở Ukraine: Tổng thống Nga 'ưng ý' kế hoạch của Trung Quốc, Bắc Kinh tích cực ngoại giao con thoi

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố sáng 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông ủng hộ kế hoạch của Trung Quốc về giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Xung đột ở Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng trong năm thứ 3. (Nguồn: Sky News)

Xung đột ở Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng trong năm thứ 3. (Nguồn: Sky News)

Phát biểu với hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa xã trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh vào ngày 16/5, ông Putin cho biết, Nga vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại và đàm phán giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài hơn 2 năm.

Theo ông, kế hoạch của Trung Quốc và các "nguyên tắc" khác được Chủ tịch nước này Tập Cận Bình công bố vào tháng trước đã tính đến các yếu tố đằng sau khủng hoảng.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá tích cực về cách tiếp cận của Trung Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ở Bắc Kinh, họ thực sự hiểu nguyên nhân gốc rễ và ý nghĩa địa chính trị toàn cầu của nó".

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, các nguyên tắc bổ sung do ông Tập Cận Bình nêu trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz là “những bước đi thực tế và mang tính xây dựng” nhằm “phát triển ý tưởng về sự cần thiết phải vượt qua tâm lý chiến tranh lạnh”.

Hơn một năm trước, Bắc Kinh đã đưa ra một bản kế hoạch 12 điểm, nêu ra những nguyên tắc chung để chấm dứt xung đột, song không đi sâu vào chi tiết cụ thể.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết, hồi tuần trước, Đặc phái viên nước này về các vấn đề Á-Âu Lý Huy đã thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng như liên lạc với các quan chức từ Brazil, Indonesia, Nam Phi, Kazakhstan và các nước khác về vấn đề Ukraine.

Trong vòng ngoại giao con thoi này, Bắc Kinh đã nêu các đề xuất nhằm kêu gọi làm dịu tình hình, trong đó đưa ra 3 nguyên tắc để giảm leo thang, đề cập việc không để xung đột lan rộng hay kéo theo nước thứ 3, cũng như tránh bất cứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, hạt nhân hoặc sinh học nào.

Nhấn mạnh, đối thoại và đàm phán là cách khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, Trung Quốc cũng kêu gọi các bên trong cuộc xung đột nên tạo điều kiện để nối lại đối thoại trực tiếp và thúc đẩy việc giảm leo thang tình hình cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện.

Người phát ngôn trên cho biết, tất cả các nước nhìn chung đều đồng ý với đề xuất, đồng thời tỏ lo ngại rằng, tình hình xung đột hiện tại có thể leo thang hơn nữa.

Các bên nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc và phối hợp cũng như hoan nghênh sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực hạ nhiệt tình hình, cùng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy ngừng bắn và đàm phán hòa bình.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-o-ukraine-tong-thong-nga-ung-y-ke-hoach-cua-trung-quoc-bac-kinh-tich-cuc-ngoai-giao-con-thoi-271361.html