Xung đột Nga - Ukraine ngày thứ 15: Nga sắp khép chặt vòng vây?

Hai cánh quân Nga ở phía Bắc chuẩn bị hợp vây; Moscow quyết định mở hành lang nhân đạo hàng ngày để người dân di tản khỏi vùng chiến sự.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã qua 15 ngày. Tính tới chiều tối ngày hôm qua 10/3 theo giờ địa phương, hai cánh quân Nga tại Đông Bắc và Tây Bắc Kiev đã chuẩn bị hợp vây; trong khi đó ở hướng Nam, thành phố cảng Mariupol đã bị bao vây hoàn toàn.

Trả lời truyền hình vào ngày hôm qua, Thủ tướng Anh cho biết ông lo ngại phía Nga sẽ sử dụng vũ khí hóa học trong xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào cho lo ngại này của phương Tây.

Trước đó, phía Mỹ cũng lên tiếng khẳng định rằng ở Ukraine có nhiều cơ sở hóa học, cần được bảo vệ nghiêm ngặt để tránh gây ra thảm họa trong cuộc xung đột này.

Nga cho biết, nước này sẽ mở các hành lang nhân đạo để sơ tán người dân Ukraine khỏi vùng chiến sự vào 10:00 giờ Moscow hàng ngày (7:00 giờ GMT). Ukraine chưa có phản ứng về tuyên bố này của Nga.

Hiện tại, còn rất nhiều người dân Ukraine đang mắt kẹt trong các thành phố lớn, điển hình như ở Mariupol. Giới chức địa phương đưa ra khuyến cáo cho người dân hạn chế ra ngoài do lo sợ đạn lạc và mìn, khiến nhiều người không thực sự dám di tản.

Tuy nhiên, chỉ trong 48 giờ qua đã có khoảng 80.000 người di tản thành công khỏi các vùng chiến sự ác liệt như Sumy và Kiev. Giới chức Ukraine cho biết, đã có ít nhất 400.000 người rời bỏ nhà cửa của mình kể từ khi xung đột bắt đầu.

Hội Chữ Thập đỏ cho biết, người dân ở thành phố Mariupol đang rơi vào tình cảnh khó khăn, thậm chí phải đánh nhau để tranh thực phẩm, nước uống. Đồ tiếp tế được quân đội Ukraine cung cấp rất hạn chế, ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em.

Trả lời báo chí hôm thứ năm vừa rồi, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, ông Mikhail Mizintsev cho biết, đã có 1420 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo được Nga chuyển tới cho Nga, kèm theo đó là 186 chiến dịch hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, đang được Nga nỗ lực tiến hành.

Cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng Nga và Ukraine diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào chiều qua theo giờ địa phương, không có tiến triển nào đáng ghi nhận.

Cơ quan giám sát an toàn hạt nhân của Liên Hiệp Quốc cho biết, Ukraine đã mất hoàn toàn mọi liên lạc tới nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Quân đội Nga đã chiếm quyền kiểm soát của Chernobyl từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Hãng thông tấn TASS của Nga thông tin từ Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia nước này cho biết, các tay súng dân tộc cực đoan ở Ukraine đã bao vây xe bus của người dân, cản trở nỗ lực di tản của họ ra khỏi vùng chiến sự.

Ngoài ra, cơ quan này cũng cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, phía Nga chắc chắn ràng đã có ít nhất 7000 người nước ngoài tới từ 21 quốc gia trên thế giới, có mặt tham chiến tại Ukraine. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/xung-dot-nga-ukraine-ngay-thu-15-nga-sap-khep-chat-vong-vay-1674146.html