Xứng danh 'Gương mặt trẻ tiêu biểu' trong BĐBP
Gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Gót, Đồn Biên phòng Cát Hải, BĐBP thành phố Hải Phòng đã phát huy cao vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của sĩ quan trẻ, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh (ngoài cùng, bên phải) được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng tuyên dương tại chương trình tọa đàm tuổi trẻ BĐBP thành phố Hải Phòng “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Ảnh: CTV
Điềm tĩnh, dễ gần, dễ mến là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi gặp và trò chuyện với Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh. Qua trò chuyện, được biết, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh sinh ra và lớn lên tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Năm 2018, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh thi đỗ vào Học viện Biên phòng và tốt nghiệp, ra trường vào năm 2022.
Trải qua 7 năm rèn luyện, học tập, công tác, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh được cấp trên bổ nhiệm nhiều cương vị khác nhau, nhưng ở cương vị nào, anh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đầu tư thời gian nghiên cứu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong công việc, anh là người quyết đoán, tác phong làm việc chuyên nghiệp, chu đáo, tỉ mỉ và sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Với cương vị Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Bến Gót, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cát Hải xây dựng kế hoạch công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện hoạt động trên địa bàn sát, đúng với tình hình thực tế địa bàn và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn quản lý tốt các phương tiện, duy trì an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với Công an, Quân sự xã bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển do đơn vị phụ trách. Đồng thời, chủ động trong công tác nắm tình hình, thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp, khai thác thủy sản trái phép, các phương tiện thiếu thủ tục giấy tờ, trang thiết bị an toàn hàng hải theo quy định, phương tiện khai thác cát trái phép...
Trung tá Nguyễn Minh Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Hải chia sẻ: “Là một cán bộ trẻ, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, có khát khao cống hiến. Đồng chí cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ của trạm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển”.
Với tinh thần tích cực, chủ động, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Chỉ tính riêng năm 2024, đồng chí trực tiếp chỉ huy bắt giữ, tham mưu xử lý 10 vụ, với 13 đối tượng; trong đó, xử lý hình sự 1 vụ/1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ/2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, xử lý vi phạm hành chính 8 vụ/10 đối tượng, phạt tiền 346 triệu đồng, tịch thu, bán phát mại gần 2.000m3 cát.
Trao đổi với phóng viên, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Khu vực đơn vị đóng quân vào mùa mưa bão thường xuyên xảy ra các vụ việc đột xuất cần lực lượng BĐBP cứu hộ, cứu nạn. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Gót liên lạc với bà con để kịp thời ứng cứu trong những trường hợp nguy hiểm, giảm thiệt hại về người và tài sản đến mức thấp nhất cho nhân dân. Chúng tôi luôn sát cánh cùng với ngư dân để góp phần giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, giữ gìn biển, đảo quê hương”.
Phát huy vai trò chủ trì trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong khu vực biên giới biển, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cát Hải; đồng thời trực tiếp chỉ huy cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Gót tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão an toàn và làm tốt công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn quản lý. Trong năm 2024, đồng chí trực tiếp tổ chức cứu nạn 7 vụ, cứu sống 13 thuyền viên gặp nạn trên biển, phối hợp tìm kiếm 2 vụ, 2 người chết trên biển; làm tốt công tác thông báo, kêu gọi tàu, thuyền tránh trú bão; hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng do bão, lũ...
Bên cạnh đó, với niềm đam mê nghiên cứu, học hỏi và sáng tạo không ngừng, Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn còn là “cây sáng kiến” của đơn vị với nhiều cách làm mới, sáng tạo, góp phần giúp đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí chính là tác giả sáng kiến “Mô hình mõ quay kết hợp đèn pin chiếu sáng”, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện tại đơn vị; duy trì hiệu quả mô hình “Tổ tàu, thuyền đoàn kết” trên địa bàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng cường tham gia huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện BĐBP, qua đó, được chỉ huy các cấp ghi nhận và khen thưởng.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh (bên trái) cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển. Ảnh: CTV
Ngoài ra, Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn còn tích cực tham gia các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn. Đồng chí đã vận động, tặng Tổ công tác Việt Hải 1 Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 31 triệu đồng; tổ chức và tích cực tham gia hoạt động “Thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; ra quân hành động bảo vệ môi trường, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, tập trung hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Với lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc sâu sát, tỉ mỉ, năng lực chuyên môn tốt, hượng úy Nguyễn Tuấn Anh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà còn là người truyền cảm hứng cho đồng đội và nhân dân nơi đầu sóng, ngọn gió. Đồng chí đã vượt qua muôn vàn khó khăn, hiểm nguy, đóng góp không nhỏ vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới biển, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Với những nỗ lực, phấn đấu và trách nhiệm trong công việc, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh đã được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở (năm 2023, 2024); được UBND thành phố Hải Phòng tặng 3 Bằng khen vì đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm; Thành đoàn Hải Phòng tặng Bằng khen vì đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện “Tháng Thanh niên” năm 2024. Đặc biệt, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh là một trong 10 cá nhân được tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” BĐBP năm 2024.