Xuất khẩu nông sản tăng mạnh qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đang tăng mạnh, trong đó chiếm phần lớn là hoa quả tươi.

Để tạo điều kiện tối đa cho nông sản xuất khẩu, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Chi cục Hải quan tại các cửa khẩu đưa 11 loại hoa quả được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vào diện hàng hóa "luồng xanh" giúp rút ngắn thời gian thông quan; bố trí cán bộ phụ trách trực để xử lý tờ khai của các doanh nghiệp trên nền tảng cửa khẩu số 24/24.

Ông Nông Quang Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh khẳng định, đơn vị luôn ưu tiên làm thủ tục cho các lô hàng hoa quả tươi thông quan trước để tránh bị hư hỏng trong điều kiện thời tiết nắng nóng: “Đối với hàng mặt hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, Chi cục đã phối hợp với các lực lượng tạo điều kiện hết sức để thông quan nhanh chóng với mặt hàng hoa quả, đặc biệt là trong thời điểm mùa vụ như hiện nay. Chúng tôi đã tạo 1 luồng riêng để xuất khẩu nhanh chóng mặt hàng vải thiều sang Trung Quốc”.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn tăng mạnh, trong đó chiếm phần lớn là mặt hàng hoa quả

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn tăng mạnh, trong đó chiếm phần lớn là mặt hàng hoa quả

Hiện số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan qua các của khẩu tỉnh Lạng Sơn đạt trung bình trên 1.000 xe/ngày, trong đó, có khoảng 300 phương tiện chở hoa quả tươi. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay tổng sản lượng hoa quả tươi xuất khẩu qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn đạt khoảng 1,2 triệu tấn, tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện đang vào mùa vụ các loại nông sản như vải, xoài, thanh long, dưa hấu,... lực lượng hải quan đã ưu tiên làm thủ tục cho các lô hàng hoa quả tươi thông quan trước để tránh bị hư hỏng trong điều kiện thời tiết nắng nóng

Hiện đang vào mùa vụ các loại nông sản như vải, xoài, thanh long, dưa hấu,... lực lượng hải quan đã ưu tiên làm thủ tục cho các lô hàng hoa quả tươi thông quan trước để tránh bị hư hỏng trong điều kiện thời tiết nắng nóng

“Đơn vị đã thường xuyên, chủ động chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu điều tiết phân luồng các loại phương tiện ra vào cửa khẩu đảm bảo trật tự, nề nếp, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, ách tắc tại cửa khẩu, duy trì đảm bảo ANTT trong khu vực cửa khẩu, đồng thời thực hiện nghiêm túc hiệu quả nền tảng cửa khẩu số, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK qua địa bàn”, Thượng tá Đoàn Duy Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết.

Hiện số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan trong ngày qua các của khẩu tỉnh Lạng Sơn đạt trung bình trên 1.000 xe/ngày, trong đó lượng phương tiện chở hoa quả tươi xuất khẩu trung bình gần 300 xe

Hiện số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan trong ngày qua các của khẩu tỉnh Lạng Sơn đạt trung bình trên 1.000 xe/ngày, trong đó lượng phương tiện chở hoa quả tươi xuất khẩu trung bình gần 300 xe

Với 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu song phương và 9 cửa khẩu phụ, để thực hiện tốt mục tiêu thúc đẩy kinh tế biên mậu, tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực thông quan, xây dựng cửa khẩu kiểu mẫu. Địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chủ động nắm bắt tình hình, điều tiết các hoạt động thông quan hàng hóa; phấn đấu mục tiêu tổng kim ngạch XNK qua các cửa khẩu của tỉnh trong năm 2024 đạt từ 55 - 60 tỷ USD và là đầu mối giao lưu quan trọng trong phát triển kinh tế, thương mại với phía Quảng Tây (Trung Quốc).

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/xuat-khau-nong-san-tang-manh-qua-cac-cua-khau-tai-lang-son-post1101714.vov