Bên cạnh việc phát triển tốt các thị trường truyền thống, điểm sáng của công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng năm 2023 là đã mở thêm nhiều cơ hội việc làm tại các nước châu Âu.
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bên cạnh những thị trường lớn truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam đang thúc đẩy mở rộng thêm nhiều thị trường có tiềm năng và thu nhập cao ở châu Âu, khu vực Bắc Mỹ.
Việt Nam đang tập trung phát triển thị trường, trao đổi, đàm phán với Hungarry để có thể ký kết một thỏa thuận, bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hungary.
Còn hơn 3 tháng nữa mới kết thúc năm 2023 nhưng số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của huyện Quảng Xương đến thời điểm này đã là 618 lao động, vượt 300 lao động so với chỉ tiêu của huyện và vượt 362 lao động so với chỉ tiêu của tỉnh giao.
Thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp, ngành, người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh được duy trì và tăng dần qua các năm, trong đó đặc biệt là NLĐ thuộc diện chính sách như: người đồng bào dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và thân nhân người có công với cách mạng luôn được chú trọng. Việc làm ý nghĩa này góp phần thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo nhanh, bền vững.
Nhiều chương trình hợp tác lao động ngoài nước thu nhập cao cho người lao động, nhưng người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long chưa mấy mặn mà.
Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 8 tháng đầu năm 2023, công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt kết quả tích cực. Cả nước đã đưa được 97.234 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt hơn 88% kế hoạch năm 2023.
Trong số 11.735 hộ nghèo toàn tỉnh hiện nay, có 2.590 hộ nghèo (chiếm 22,07%) được thống kê thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang tập trung phát triển và nhân rộng mô hình giảm nghèo, tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn, tạo việc làm... Trong đó, định hướng xuất khẩu lao động cho các hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo do thiếu vốn, thiếu đất sản xuất.
Năm 2008, huyện Kim Sơn có những lao động đầu tiên đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, có hiệu lực từ năm 2004). Đến nay, huyện Kim Sơn trở thành địa phương đứng đầu của tỉnh trong 'kênh' xuất khẩu lao động (XKLĐ) này.
CLY - Nhờ khai thác tốt các thị trường truyền thống, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã đưa 8.358 lao động đi xuất khẩu lao động, đạt mục tiêu tỉnh đã đặt ra trong năm 2023.
Năm 2023, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đưa hơn 8.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhờ khai thác tốt các thị trường truyền thống, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã đưa 8.358 lao động đi xuất khẩu lao động.