Xuân Lập - dấu ấn từ sức dân
Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, diện mạo đô thị tại phường Xuân Lập đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Những tuyến đường đất nhỏ hẹp dần được thay thế bằng các công trình giao thông khang trang, hiện đại.
Đằng sau những đổi thay ấy là sự đồng thuận của nhân dân và hiệu quả từ công tác dân vận ở cơ sở, nơi phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” được phát huy mạnh mẽ trong từng công trình, dự án.
Khi lòng dân gặp ý Đảng
Cuối năm 2024, Dự án Đường vành đai 1 chính thức khởi công, đi qua địa bàn 3 phường: Bình Lộc, Long Khánh và Xuân Lập với tổng chiều dài 4,2km. Dự án thực hiện thu hồi 310 thửa đất của 239 hộ dân và 5 tổ chức.

Cầu suối Phèn tại tổ 16, khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập được xây dựng từ kinh phí đóng góp của nhân dân.
Tại phường Xuân Lập, có 52 hộ và 1 tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó khu phố Núi Đỏ chiếm tới 23 hộ. Xác định đây là nhiệm vụ cam go, những người làm công tác mặt trận cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động bà con chấp hành. Dù thời gian đầu gặp không ít trở ngại do phần lớn diện tích là đất vườn cây ăn trái đang cho thu nhập ổn định, tiền bồi thường khó bù đắp được giá trị lâu dài. Thế nhưng, nhờ kiên trì tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, dự án đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ phía người dân.
Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Núi Đỏ Nguyễn Minh Tân cho biết: “Lúc đầu có một hộ chưa đồng ý. Sau khi 22 hộ thống nhất thì hộ còn lại được vận động cũng đồng thuận bàn giao mặt bằng”.
Sự kiên trì của đội ngũ cán bộ đã đổi lại bằng những quyết định đầy trách nhiệm từ phía người dân. Điển hình như gia đình ông Lê Hương, ở khu phố Núi Đỏ (phường Xuân Lập). Dù vườn cây ăn trái rộng 3 ngàn m2 đang mang lại nguồn thu nhập đều đặn khoảng 500 triệu đồng mỗi năm, nhưng ông vẫn sẵn sàng bàn giao toàn bộ phần diện tích nằm trong quy hoạch. Nhờ tinh thần ấy, dự án đã bứt tốc. Đến nay, đường vành đai 1 đã thi công đạt khoảng 80% khối lượng. Dự án cơ bản đã hoàn thành các hạng mục như: cầu đường bộ, cầu đường sắt, vỉa hè, dải phân cách và cây xanh.
Không chỉ các dự án lớn của Nhà nước, tinh thần dân vận tại phường Xuân Lập còn thấm sâu vào từng công trình dân sinh nhỏ tại các khu dân cư. Tại khu phố Phú Mỹ (phường Xuân Lập), cầu bắc qua suối Phèn là một ví dụ. Trước đây, khu vực này chỉ có một cống nhỏ, khiến nước không thoát kịp mỗi khi mùa mưa đến, tràn lên mặt đường và gây ách tắc giao thông. Công trình được triển khai vào cuối tháng 4-2026 với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng do nhân dân đóng góp.
Ông Mạc Quang Huy từ Thành phố Hồ Chí Minh đến lập nghiệp tại khu phố Phú Mỹ, và xem đây là quê hương thứ 2 của mình. Khi được Ban công tác Mặt trận khu phố vận động, ông là người tiên phong đóng góp 40 triệu đồng để chung tay xây dựng cây cầu. Ông Huy chia sẻ: “Gia đình tôi muốn đóng góp một phần để cùng với người dân trong khu phố xây dựng cây cầu đi lại thuận tiện, giải quyết tình trạng ngập nước khu vực này vào mùa mưa”.
Người uy tín làm cầu nối, minh bạch làm nền tảng
Để có được sự đóng góp từ các hộ dân, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng như ông Phan Văn Hòa ở khu phố Phú Mỹ là rất lớn. Và “chìa khóa” cốt lõi ở đây chính là sự minh bạch. Theo ông Hòa, khi mọi khoản thu, chi được công khai và người dân được hưởng lợi trực tiếp từ chính công trình, họ sẽ đồng thuận rất cao.
“Nếu không có cây cầu này, bà con đi lại, vận chuyển nông sản bằng đường vòng khoảng 4km, xa gấp đôi. Vì vậy, khi tôi vận động bà con trong xóm hưởng ứng rất nhiệt tình” - ông Hòa cho hay.
Những con đường mới mở không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, đưa nông sản của người dân đi xa hơn, mà còn là sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa ý Đảng và lòng dân. Bài học về công tác dân vận khéo tại phường Xuân Lập một lần nữa khẳng định: Khi mỗi chủ trương đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mở ra trang mới cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Ông TRẦN VĨNH HIỀN, Chủ tịch UBND phường Xuân Lập
Ý Đảng hợp lòng dân, từ đầu năm 2026 đến nay, phong trào xã hội hóa giao thông tại khu phố Phú Mỹ liên tục đón nhận tin vui. Tuyến đường bê tông tổ 16 dài 200m được khánh thành vào tháng 4-2026, với kinh phí 230 triệu đồng do nhân dân đóng góp 100%. Con đường từ chỗ chỉ rộng 2m, nay đã được mở rộng lên 4m. Để có được kết quả này, nhiều hộ dân đã tự nguyện đập bỏ tường rào, lùi sâu vào trong đất nhà mình, vì lợi ích chung. Khi con đường hoàn thành, người dân qua lại và vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.
Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động (tháng 7-2025), khu phố Phú Mỹ đã vận động nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được đầu tư vào việc bê tông hóa đường hẻm, xây cống thoát nước và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.
Trưởng khu phố Phú Mỹ Bùi Phong Hùng cho biết: “Chủ trương là xây dựng khu phố Phú Mỹ sáng - xanh - sạch - đẹp, giao thông thuận tiện, nâng cao đời sống của người dân. Thực hiện tốt chủ trương này phải dựa vào sức dân, người dân là chủ thể thì mọi vấn đề đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, lợi ích của nhân dân, xác định được điều này thì họ sẵn sàng đóng góp xây dựng các công trình”.
Khu phố Núi Đỏ và khu phố Phú Mỹ đang trở thành những điểm sáng trong công tác dân vận của phường Xuân Lập. Bằng cách làm sáng tạo, sâu sát, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã kết nối chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202608/xuan-lap-dau-an-tu-suc-dan-d030639/











