Xét xử phúc thẩm đại án Việt Á

Hôm nay (15/5), Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của 12 bị cáo và 3 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Trước đó là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á và 10 bị cáo khác có đơn độc cáo, chủ yếu xin giảm nhẹ hình phạt, xem xét lại tội danh sau khi bị tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên bố.

Cùng với đó, Công ty Việt Á kháng cáo, đề nghị tòa tháp phúc thẩm tuyên không tịch thu sung công số tiền được xác định là lợi ích bất chính từ việc bán kit xét nghiệm cho các tổ chức, cá nhân không liên quan to project.

Công ty này cũng yêu cầu các tổ chức, đơn vị mua kit xét nghiệm mà không qua thủ tục thầu phải thanh toán tiền cho doanh nghiệp theo như hợp đồng đã ký kết; đề nghị hủy bỏ các biện pháp giải tỏa và hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của công ty này và các công ty trong hệ thống của Việt Á không liên quan đến dự án.

Ngoài ra, mẹ và vợ của Phan Quốc Việt cùng kháng cáo đề nghị hủy bỏ kê biên, phong tỏa 54 sổ tiết kiệm có tổng cộng 432 tỷ đồng mà các cá nhân này đứng tên, vì cho rằng không liên quan tới nhiệm vụ.

Tòa án thẩm định giá, sổ tiết kiệm này là tài sản được từ việc bán kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, do đó tuyên bố biên giới để đảm bảo thi hành án.

Liên quan tới việc làm 193 khách hàng là các cơ quan, đơn vị đã ký hợp đồng mua kit xét nghiệm nhưng chưa thanh toán cho Công ty Việt Á số tiền 788 tỷ đồng, Tòa tuyên Công ty Việt Á có quyền yêu cầu thanh toán trên Giá cơ sở đã được xác định từ dự án tài liệu là 143.000 đồng/bộ xét nghiệm.

Nếu có tranh chấp hoặc vấn đề khác, Việt Á và các đơn vị này có thể đồng ý hoặc khởi động các vấn đề dân sự.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1/2024, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt Phan Quốc Việt 14 năm tù về tội phạm “Vi phạm pháp luật về gây hậu quả nghiêm trọng” và 15 năm tù về “Đưa hối lộ”.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận Dự án 18 năm tù; Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó trưởng Vụ Các ngành kinh tế - kỹ thuật (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã nhận được dự án 14 năm tù về tội “Nhận thấy tầm nhìn”.

Trong nhiệm vụ này, các sai phạm được phân hóa thành nhiều giai đoạn, liên quan đến hàng loạt vi phạm xảy ra tại Học viện Quân y, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, các tỉnh, thành phố mua sắm kit nghiệm.

Theo đó, từ khi Chính phủ phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển Đề tài nghiên cứu, chế tạo sản phẩm sinh phục vụ công tác phòng, chống dịch, Trịnh Thanh Hùng đã giúp đỡ Công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu nghiên cứu, sau đó Phan Quốc Việt đã “qua mặt” Bộ Khoa học và Công nghệ, các kết quả biến đổi đề tài tài thành của riêng, sau đó sản xuất, bán kit thử nghiệm thương mại.

Tại Bộ Y tế, Nguyễn Thanh Long khi đó là Bộ trưởng đã nhiều lần chỉ đạo thư ký Nguyễn Huỳnh và một số cấp dưới hỗ trợ Công ty Việt Á trong thử nghiệm, cấp phép lưu hành tạm thời, rồi chính thức; đồng thời hiệp thương giá kit thử nghiệm cao gấp 3 lần chi phí sản xuất.

Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long còn cẩn thận, tác động tới một số tỉnh, thành phố để giúp Công ty Việt Á bán hàng và thực hiện các hoạt động xét nghiệm trên diện rộng, tiêu nhận kit xét nghiệm và sinh sản y tế với số lượng lớn. Sau đó, nhận được số tiền tiết lộ lên tới 2,25 triệu USD.

Tại một số tỉnh, thành phố, Phan Quốc Việt cũng đồng ý ăn chia hoa hồng từ 15% đến 40% giá trị hợp lý với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế; Được đưa ra cho các lãnh đạo, có thể có một bộ liên kết, với số tiền tăng lên theo tỷ lệ phần trăm.

Theo thống kê, Công ty Việt Á đã sản xuất gần 8,8 triệu kit xét nghiệm, được Nhà nước thanh toán gần 6 triệu kit xét nghiệm, với tổng số tiền hơn 2,250 tỷ đồng, lợi ích bất chính hơn 1,235 tỷ đồng.

Liên quan tới các sai phạm tại Học viện Quân y trong quá trình nghiên cứu kit xét nghiệm, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã tuyên phạt Phan Quốc Việt 15 năm tù về tố hành vi công vụ” và 10 năm tù về “Vi phạm quy định về đấu thầu hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 25 năm tù; Trinh Thanh Hùng 15 năm tù về tội “Lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Văn Huệ

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/xet-xu-phuc-tham-dai-an-viet-a-d215113.html