Xem nhẹ đau bụng, nhiều người phải vào viện mổ cấp cứu
Gần đây, Khoa Ngoại Tiêu hóa (Ngoại 3), Bệnh viện Đa khoa Hải Dương liên tiếp thu dung, cấp cứu nhiều ca bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Trong đó có nhiều trường hợp chủ quan tự ý điều trị tại nhà không đỡ mới đến cơ sở y tế.

Bác sĩ Trần Văn Vinh cùng kíp mổ đã bóc tách khối u nặng gần 4 kg cho bệnh nhân
Chủ quan
Gặp lại chúng tôi khi chuẩn bị được ra viện, chị Đ.T.A.T. (19 tuổi, ở xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ) rất vui mừng. Chị T. nhập viện ngày 17/2, với triệu chứng trướng bụng, căng tức lâu ngày. Ban đầu, chị cảm thấy bị trướng nhẹ vùng dưới sườn phải, sau trướng đều khắp bụng, không nôn, không sốt, đại tiểu tiện bình thường. Sau khi được thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán khối mỡ khổng lồ lành tính sau phúc mạc gây ra.
Ngày 22/2, chị T. được phẫu thuật cắt bỏ khối u mỡ. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, khối u được lấy ra, người bệnh không bị mất máu và bảo tồn hoàn toàn các cơ quan khác. Khối u có kích thước 25 x 34 cm, nặng 3.950 g, mô bệnh học là khối u mỡ lành tính. Sau 3 ngày phẫu thuật, chị T. đã ăn uống được, hết đau, đi lại và sinh hoạt bình thường.
Chị T. chia sẻ do nghĩ mình béo nên những triệu chứng xuất hiện ban đầu thoáng qua, nên không để ý. "Đây cũng là bài học đắt giá cho bản thân. Tôi sẽ không chủ quan khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường. Sau đợt này cứ 6 tháng tôi sẽ đi khám sức khỏe định kỳ một lần", chị T. nói.
Tại phòng cấp cứu Khoa Ngoại 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đang điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh đau ruột thừa cấp đã vỡ.
Một trong số đó là ông N.V.Th., 63 tuổi, ở phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn. Ông đã bớt đau bụng sau khi được phẫu thuật cấp cứu cắt ruột thừa. Ông Th. cho biết trưa 25/2 có biểu hiện đau bụng lâm râm, đến 16 giờ thì cơn đau bụng nhiều hơn. Bản thân nghĩ mình bị bệnh dạ dày tái phát nên ông Th. tự điều trị.
Ngày 26/2, ông Th. đau bụng dữ dội hơn và được đưa vào Khoa Ngoại 3. Sau khi thăm khám các bác sĩ yêu cầu phẫu thuật cấp cứu do viêm phúc mạc ruột thừa. Sau mổ, ông Th. phải đặt ống dẫn lưu loại bỏ dịch trong ổ bụng. Trường hợp như ông Th. sẽ phải nằm điều trị dài ngày, sử dụng kháng sinh nhiều để tránh nhiễm trùng sau mổ.

Điều dưỡng Khoa Ngoại 3 chăm sóc vết mổ cho bệnh nhân Th.
Nhiều bệnh nhân đến muộn
Theo thống kê của Khoa Ngoại 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, năm 2024 khoa đã tiến hành phẫu thuật, thủ thuật gần 14.000 lượt bệnh nhân. Sau Tết Ất Tỵ số lượng bệnh nhân vào khoa phẫu thuật, điều trị tăng cao. Đã có 1.468 bệnh nhân vào khoa điều trị, trong đó phẫu thuật 732 ca; khoa đã thực hiện trên 3.200 lượt thủ thuật, tăng gần 20% so với cùng thời điểm này năm trước. Các ca bệnh mổ cấp cứu do thủng dạ dày, tá tràng, viêm phúc mạc, viêm ruột thừa, ruột thừa vỡ... Có ngày cao điểm bác sĩ Khoa Ngoại 3 tiến hành mổ cấp cứu tới 18 bệnh nhân, trong đó có tới 4 bệnh nhân chủ quan khi đau bụng và đến trong tình trạng phát hiện bệnh muộn. Liên quan đến ổ loét dạ dày thủng, phần lớn người bệnh là nam giới, nguyên nhân do chế độ ăn uống, lạm dụng rượu bia quá mức.
Khoa cũng tiếp nhận những ca bệnh hiếm gặp liên quan tới khối u bất thường ở ổ bụng. Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Vinh, Phó trưởng Khoa Ngoại 3 khuyến cáo người dân cần đi khám định kỳ 6 tháng/lần ở những cơ sở y tế được cấp phép, đầy đủ phương tiện chẩn đoán và thực hiện can thiệp. Việc đau bụng thông thường và kéo dài, người dân không thể chủ quan tự ý điều trị tại nhà, tránh biến chứng nguy hiểm.