Xe phát nổ ở trung tâm thủ đô Ấn Độ nghi đánh bom khiến 8 người thiệt mạng

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng, 20 người bị thương vào cuối ngày 10/11 (giờ địa phương) khi một chiếc xe phát nổ gần di tích Pháo đài Đỏ lịch sử ở thủ đô Delhi của Ấn Độ.

Đây là một vụ nổ hiếm hoi tại thành phố được canh gác nghiêm ngặt với hơn 30 triệu dân này.

Các nhà ga xe lửa lớn trên khắp Ấn Độ, thủ đô tài chính Mumbai và bang Uttar Pradesh, giáp ranh với Delhi đều được đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ việc. Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Amit Shah cho biết "mọi góc độ" đang được điều tra và các cơ quan an ninh sẽ sớm đưa ra kết luận.

Một chủ sở hữu trước của chiếc xe, chỉ được nêu tên là Salman đã bị bắt sau vụ nổ.

Những thi thể bị biến dạng và đống đổ nát của một số chiếc xe có thể được nhìn thấy trên một con phố đông đúc gần một ga tàu điện ngầm ở khu phố cổ Delhi, khi cảnh sát đổ bộ vào khu vực này để bảo vệ hiện trường và đẩy lùi đám đông tụ tập.

"Một chiếc xe đang di chuyển chậm dừng lại chờ đèn đỏ. Một vụ nổ đã xảy ra trên chiếc xe đó, và do vụ nổ, các phương tiện gần đó cũng bị hư hại" - Cảnh sát trưởng Delhi Satish Golcha nói với các phóng viên.

Ông cho biết vụ nổ xảy ra ngay trước 7 giờ tối ngày 10/11. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới những người đã mất người thân.

"Cầu mong những người bị thương sớm bình phục. Những người bị ảnh hưởng đang được chính quyền hỗ trợ" - ông Modi đăng trên mạng xã hội X.

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Reuters

Phó giám đốc Sở Cứu hỏa Delhi cho biết ít nhất 6 phương tiện và ba xe lam đã bốc cháy.

Những người gần hiện trường cho biết họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn.

"Tôi đang ở ga tàu điện ngầm, đi xuống cầu thang thì nghe thấy một tiếng nổ. Tôi quay lại và thấy một đám cháy. Mọi người bắt đầu chạy tán loạn" - một phụ nữ có tên Suman Mishra kể lại với hãng tin Reuters.

Một nhân chứng khác có tên Wali Ur Rehman cho biết anh đang ngồi trong cửa hàng của mình. "Tôi đã ngã xuống vì sức ép của vụ nổ, nó dữ dội đến mức đó" - anh nói với hãng thông tấn ANI.

Khoảng 30 đến 40 xe cứu thương đã có mặt gần hiện trường vụ nổ và toàn bộ khu vực đã được phong tỏa sau khi đám cháy được dập tắt.

Đại sứ quán Mỹ tại Delhi đã ban hành cảnh báo an ninh cho công dân của mình, yêu cầu họ tránh xa đám đông và các khu vực xung quanh Pháo đài Đỏ, đồng thời cảnh giác ở những nơi thường xuyên có khách du lịch lui tới.

Pháo đài Đỏ là một công trình rộng lớn, được xây dựng từ thế kỷ 17 theo phong cách kiến trúc Mughal, kết hợp giữa kiến trúc Ba Tư và Ấn Độ, và được du khách ghé thăm quanh năm. Thủ tướng thường có bài phát biểu trước toàn dân từ thành lũy của pháo đài vào ngày 15/8 hàng năm, ngày độc lập của Ấn Độ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường - Ảnh: Reuters

Cảnh sát phong tỏa hiện trường - Ảnh: Reuters

Delhi là mục tiêu của các vụ đánh bom trong những năm 1980 và 1990, với các địa điểm công cộng như bến xe buýt và các khu chợ đông đúc bị tấn công trong các cuộc tấn công được cho là do các chiến binh Hồi giáo hoặc những người ly khai từ bang Punjab thực hiện.

Khoảng một chục người đã thiệt mạng trong một vụ nổ cặp tài liệu bên ngoài Tòa án Tối cao Delhi vào năm 2011.

An ninh tại thủ đô là trách nhiệm của Bộ Nội vụ liên bang. Cảnh sát Delhi báo cáo trực tiếp lên Bộ, mặc dù vùng thủ đô cũng có chính quyền địa phương riêng.

Xe cứu thương và lực lượng cứu hộ tại hiện trường - Ảnh: Reuters

Xe cứu thương và lực lượng cứu hộ tại hiện trường - Ảnh: Reuters

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/xe-phat-no-o-thu-do-an-do-nghi-danh-bom-khien-8-nguoi-thiet-mang_185510.html