Xe chở Tổng thống Ecuador bị 500 người tấn công: Quốc gia Nam Mỹ xác định là hành động khủng bố, các láng giềng lên án vụ việc

Ngày 8/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador cho biết, vụ tấn công nhằm vào đoàn xe hộ tống của Tổng thống theo đường lối cánh hữu Daniel Noboa là một 'âm mưu ám sát'.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đứng trước chiếc xe có nhiều vết đạn bắn. (Nguồn: Văn phòng Tổng thống Ecuador)

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đứng trước chiếc xe có nhiều vết đạn bắn. (Nguồn: Văn phòng Tổng thống Ecuador)

Phát biểu với kênh truyền hình Teleamazonas, Bộ trưởng Quốc phòng Gian Carlo Loffredo nhấn mạnh: “Đây là một âm mưu ám sát rõ ràng và là một hành động khủng bố”.

Theo Bộ trưởng Môi trường Ines Manzano, đoàn xe của Tổng thống Noboa bị tấn công súng và bị người biểu tình ném đá.

Vụ việc xảy ra khi ông Noboa đi dự lễ khánh thành một nhà máy xử lý nước ở miền Trung. Khoảng 500 người đã tham gia vụ tấn công. Mặc dù xe của ông Noboa bị trúng đạn, nhưng vị nguyên thủ quốc gia may mắn không bị thương trong vụ việc.

Theo bà Manzano, 5 người đã bị bắt và sẽ bị xét xử về tội khủng bố, tội danh có mức án tối đa là 30 năm tù giam. Nhà chức trách đang điều tra xem liệu một số vết va chạm trên chiếc Chevrolet Suburban bọc thép của Tổng thống Noboa có phải do súng gây ra hay không.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình ngày càng bạo lực, bùng phát sau khi chính phủ quyết định tăng giá dầu diesel. Người biểu tình đình công, chặn đường và bắt cóc 16 binh sĩ. Các binh sĩ sau đó đã được thả và không bị thương. Đụng độ trong biểu tình làm một người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Tổng thống Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên nhiều tỉnh.

Cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã lên án vụ tấn công, kêu gọi làm rõ vụ việc dù chưa đủ để coi đây là một vụ tấn công ám sát, đồng thời nhấn mạnh mọi hình thức biểu tình phải được tiến hành một cách ôn hòa.

Bộ Ngoại giao Panama cũng bày tỏ sự lên án đối với các hành vi bạo lực chống lại đoàn xe của Tổng thống Noboa. Thông cáo của bộ này kêu gọi tôn trọng Hiến pháp và trật tự dân chủ tại Ecuador, đồng thời luôn giải quyết mọi bất đồng bằng phương thức hòa bình và đối thoại.

Cơ quan ngoại giao Panama khẳng định chỉ thông qua sự hiểu biết và tìm kiếm đồng thuận mới có thể xây dựng các giải pháp bền vững, mang lại lợi ích cho toàn xã hội và thúc đẩy hòa giải quốc gia.

Tổng thống Noboa mới tái đắc cử và đang thực thi chính sách cắt giảm trợ cấp dầu diesel để tiết kiệm khoảng 1 tỷ USD trong chi tiêu chính phủ, chuyển phần lớn số tiền này sang ngân sách an ninh.

Ecuador, từng là một trong những quốc gia an toàn nhất Mỹ Latinh, đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực đáng kể trong những năm gần đây. Nằm ở vị trí chiến lược giữa Colombia và Peru - hai trong số những nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới - Ecuador đã trở thành một trung tâm trung chuyển ma túy lớn.

Hoạt động buôn bán này thu hút các tổ chức tội phạm quốc tế. Sự tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường buôn lậu của chúng đã biến Ecuador thành một trong những nơi nguy hiểm nhất khu vực. Trước tình hình đó, Tổng thống Noboa đã kêu gọi một cuộc trưng cầu ý dân, cho phép quân đội Mỹ trở lại nước này.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xe-cho-tong-thong-ecuador-bi-500-nguoi-tan-cong-quoc-gia-nam-my-xac-dinh-la-hanh-dong-khung-bo-cac-lang-gieng-len-an-vu-viec-330376.html