Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục “an toàn, lành mạnh, thân thiện” và xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”, Công an Thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hành động cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ngoại khóa tuyên truyền kiến thức PCCC và CNCH tại Trường THCS Quyết Thắng.

Thượng tá Đặng Văn Hiệp, Phó Trưởng Công an Thành phố, cho biết: Năm học 2023-2024, Thành phố có 53 trường học đã triển khai, thực hiện 8 chuyên đề với các nội dung: Phòng chống ma túy, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử; vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ; vi phạm trật tự an toàn giao thông... Công an Thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã, phường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các trường học tổ chức đa dạng các buổi ngoại khóa chuyên đề hoặc lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt tập trung cho thầy, trò các trường học.

Một tiết học về an toàn giao thông đường bộ của cô và trò Trường tiểu học Tô Hiệu.

Tại trường tiểu học Tô Hiệu, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên phối hợp với Công an phường tổ chức tuyên truyền giáo dục việc phòng chống ma túy trong nhà trường và cộng đồng xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không có ma túy.

Cô giáo Phạm Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Tô Hiệu, chia sẻ: Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện 8 chuyên đề trong năm học. Trong đó, chú trọng tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh; xây dựng các chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường, lồng ghép các hoạt động giáo dục ngoại khóa trong nhà trường. Duy trì liên hệ giữa nhà trường - giáo viên - phụ huynh học sinh trong quản lý, giáo dục học sinh cả trong và ngoài giờ lên lớp.

Học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu tìm hiểu về những tình huống khi tham gia giao thông.

Em Trần Thị Kim Ngân, học sinh lớp 4A1, Trường tiểu học Tô hiệu, cho biết: Thông qua các tiết học và các hoạt động ngoại khóa, giúp chúng em trang bị nhiều kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp các trường hợp bị xâm phạm về thân thể và tinh thần trong môi trường học đường.

Tuyên truyền phòng, chống vi phạm về bạo lực học đường, ma túy, an toàn giao thông cho học sinh Trường Liên cấp quốc tế Bình Minh.

Triển khai thực hiện 8 chuyên đề về an ninh trật tự trong học đường năm học 2023-2024, Công an Thành phố đã tham mưu với Ban Tuyên giáo Thành ủy đưa nội dung 8 chuyên đề vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho hơn 1.700 cán bộ, giáo viên; phối hợp tổ chức 10 buổi tuyên truyền tại các trường học, với hơn 12.800 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia; phát 200 cẩm nang phòng tránh tai nạn giao thông cho học sinh; tuyên truyền kiến thức PCCC cho 1.200 học sinh. Rà soát, lập danh sách 2.657 học sinh tại 21 trường THCS, THPT điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đến trường; phối hợp với 10 nhà trường tổ chức cho hơn 2.900 học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, có xác nhận của đại diện phụ huynh học sinh.

Ngoại khóa tuyên truyền về Luật hôn nhân và gia đình tại Trường THCS Hua La

Các đơn vị trường học còn lắp đặt hệ thống camera giám sát và 55 hòm thư phát giác, tố giác. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý 126 lượt học sinh có hoạt động liên quan đến rượu, bia, thuốc lá, trật tự an toàn giao thông, bạo lực học đường, góp phần phát huy hiệu quả công tác an ninh trật tự theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ngay từ cơ sở.

Đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục an ninh, an toàn, Công an Thành phố tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng cấp học, từng địa phương; phối hợp chặt chẽ giữa công an, nhà trường với chính quyền và cha mẹ học sinh để quản lý, giáo dục học sinh...

Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/an-ninh-trat-tu/xay-dung-moi-truong-giao-duc-an-toan-lanh-manh-than-thien-OBBmcL4Sg.html