Mới đây, dư luận cả nước không khỏi rúng động trước vụ việc bé gái chỉ mới 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Tại Việt Nam, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang ở mức báo động, đặc biệt nghiêm trọng khi nhiều vụ việc bắt nguồn từ chính những người thân quen, người trong gia đình. Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đau lòng này cần sự vào cuộc quyết liệt của toàn xã hội, trong đó, gia đình phải là 'lá chắn' đầu tiên và vững chắc nhất.
Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Nhật Bản, ngày 27/6, tên sát nhân Takahiro Shiraishi đã chính thức bị thi hành án tử hình vì đã từng ra tay sát hại và phân xác 9 nạn nhân trong căn hộ của mình gần Tokyo.
Lợi dụng việc cô gái bị hạn chế khả năng nhận thức, đối tượng Nguyễn Văn Giang (ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã xâm hại nạn nhân dẫn đến có thai.
Trí khai nhận, vào khoảng đầu năm 2024 đã thuê 1 căn nhà và nhiều lần xâm hại tình dục với cháu Dung (SN 2008), làm cháu mang thai và hạ sinh 1 bé trai vào cuối tháng 11/2024.
Trí bị bắt vì hành vi giao cấu với cháu gái sinh năm 2008, khiến cháu mang thai và sinh con.
'Nếu không sớm khởi tố bị can, chúng con sẽ tiếp tục sống trong lo lắng, còn người làm sai thì vẫn tự do, không bị ngăn chặn', đơn của 2 thiếu nữ vừa gửi tới cơ quan CSĐT Công an TPHCM.
Tội phạm mua bán người xâm hại nghiêm trọng đến quyền con người, gây tổn hại về thể chất, tinh thần cho nạn nhân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn, Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) năm 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7 tới, tạo hành lang pháp lý quan trọng giúp nâng cao hiệu quả phòng, chống loại tội phạm này.
Theo luật sư, hành vi của lái xe và phụ xe không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm hại đến hoạt động của lực lượng chức năng trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Ngày 18/6, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin vừa thi hành Lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1994, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi 'Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm', quy định tại Điều 147 BLHS.
Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo D.V.N. (55 tuổi, ngụ huyện Định Quán) 18 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Hành vi phạm tội của Dũng là rất nghiêm trọng, không chỉ thể hiện sự băng hoại đạo đức mà còn gây những hệ lụy về tâm lý và thể chất cho các nạn nhân.
Sau khi làm quen qua Facbook, Dũng dụ dỗ cháu B. thực hiện các cuộc gọi video call cung cấp hình ảnh bộ phận nhạy cảm rồi đối tượng ghi lại màn hình. Từ những hình ảnh này, Dũng đe dọa bé gái phải thực hiện các động tác nhạy cảm, khiêu dâm...
Sáng ngày 7/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Huỳnh Văn Phương, SN 1983, cư trú: xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Huỳnh Văn Phương (sinh năm - SN 1983, trú xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'.
Do chị T. thường cãi nhau với Phương và không có ở nhà thường xuyên nên anh ta đã nảy sinh ý định xâm hại cháu T..
Sáng ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Huỳnh Văn Phương, sinh năm 1983, cư trú: xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'.
Do chị P.T thường cãi nhau với Phương và không có ở nhà thường xuyên nên Phương đã nảy sinh ý định xâm hại cháu K.T.
Sáng 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Huỳnh Văn Phương (SN 1983, trú xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'.
Lợi dụng lúc chị P.T vắng nhà, Huỳnh Văn Phương nhiều lần xâm hại con riêng của vợ. Sau mỗi lần, Phương dọa cháu không được tiết lộ với ai.
Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Văn Phương (SN 1983, ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'.
Trong lúc cháu S chơi tại nhà Dễ thì Dễ thì nảy sinh ý định và thực hiện hành vi đồi bại, xâm hại cháu S.
Chiều ngày 5/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Văn Dễ (SN 1997, cư trú: khóm Đông Hưng, phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'.
Chiều ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lâm Văn Dễ (SN 1997, cư trú phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'.
Chiều 5-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Văn Dễ (sinh năm 1997, ngụ phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'.
Trong lúc bé gái 9 tuổi qua nhà chơi, Lâm Văn Dễ đã thực hiện hành vi đồi bại, xâm hại nạn nhân. Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự nam thanh niên này.
Tại cơ quan công an, gã trai ở An Giang đã thừa nhận hành vi xâm hại bé gái 9 tuổi.
Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã bắt giữ đối tượng có hành vi hiếp dâm cô gái 26 tuổi.
Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Hồ Văn Càn (SN 1999, trú tại thôn Ta Xía, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa) để điều tra về hành vi hiếp dâm.
Hiện nay, không chỉ nhiều nước trên thế giới, mà ở Việt Nam tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp. Mua bán người được Liên Hiệp Quốc xếp là một trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm - các quyền cơ bản nhất của con người.
Ngày 3/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chung Phan Nguyên (19 tuổi, ngụ xã An Trạch A, huyện Đông Hải) về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi', theo quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự.
Thời gian qua xảy ra không ít các trường hợp người dưới 16 tuổi bị dụ dỗ tham gia vào các hoạt động khiêu dâm gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Chính vì vậy, cần trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng cho trẻ là vô cùng cấp thiết để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Bị hại thường qua nhà ông nội chơi với hai chú, lợi dụng khi trong nhà không có ai để ý, các bị cáo đã xâm hại cháu ruột của mình.
Lợi dụng lúc mọi người đang ăn uống bên ngoài, không ai để ý, Hạnh đã lẻn vào phòng ngủ và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu N.T.N.
Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử nghiêm minh, nhằm cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục người chưa thành niên.
Trường học là không gian an toàn, là nơi vun đắp tri thức và nhân cách cho thế hệ tương lai. Tuy nhiên, dư luận nhiều lần đã phải phẫn nộ trước những vụ việc giáo viên xâm hại chính học sinh của mình. Chương trình 'Niềm tin số 28 nhìn nhận lại một vụ án 'dâm ô đối với trẻ em' mà bị cáo chính là giáo viên tại ngôi trường mà nạn nhân- một nữ sinh lớp 10 đang theo học.
Hiện tình trạng xâm hại trẻ em, nhất là tội phạm xâm hại về tình dục trẻ em, mua bán trẻ em xảy ra ngày càng tăng nhưng các số liệu báo cáo, đánh giá chưa phản ánh đúng với tình hình thực tế.
Sau khi ăn uống xong, cả nhóm rủ nhau tìm người để mua dâm. Thấy chị P.T.B đứng bên đường, cả nhóm đòi mua dâm nhưng B. không đồng ý nên các đối tượng đã dùng vũ lực đưa nạn nhân lên xe chở vào hẻm cụt để cưỡng hiếp.
Hệ thống sông ngòi tại Hà Nội vẫn đang phải chịu cảnh xâm hại nghiêm trọng bởi tình trạng đổ thải trái phép, ô nhiễm nước thải sinh hoạt và công nghiệp, cùng đó là sự xuống cấp của hệ thống đê kè và bờ sông. Những vấn đề này không chỉ làm suy giảm chất lượng nguồn nước, phá hủy hệ sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn về ngập úng và sạt lở, đe dọa an toàn của hàng triệu người dân Thủ đô trong mùa mưa bão đang đến gần.