Xã Trà Lĩnh tạo bước tiến mạnh về bình đẳng giới tại vùng khó khăn
Năm 2025, Hội LHPN xã và các Tổ truyền thông cộng đồng (TTCĐ) nỗ lực triển khai Dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới (BĐG) và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (PN&TE)' (Dự án 8) tại 15 xóm đặc biệt khó khăn biên giới, thông qua tập huấn, truyền thông, hội thi và nhiều mô hình thiết thực, thúc đẩy sự thay đổi tích cực về BĐG trong cộng đồng.
Nỗ lực đưa Dự án 8 vào đời sống vùng khó khăn biên giới
Xã biên giới Trà Lĩnh sau sáp nhập từ thị trấn Trà Lĩnh với xã Cao Chương, xã Quốc Toản, địa bàn rộng, có 15 xóm đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, gồm: Tổng Moòng, Bản Khun, Pò Rẫy, Cốc Cáng, Bản Lang, Cốc Pát - Pác Vầu, Bản Danh - Lũng Táo, Lũng Sặp, Lũng Đẩy, Nhòm Nhèm - Lũng Đẩy, Cao Xuyên… Bên cạnh đó, kinh phí triển khai Dự án còn hạn hẹp. Trước khó khăn đó, Ban Thường vụ Hội LHPN xã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ triển khai Dự án 8. Chỉ đạo các Tổ TTCĐ chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền BĐG, xóa bỏ tập tục lạc hậu, định kiến về giới lồng ghép với các buổi họp triển khai nhiệm vụ xóm bản, khu dân cư, họp chi bộ, sinh hoạt chi hội phụ nữ cơ sở. Chọn, cử các thành viên Tổ TTCĐ tham gia lớp tập huấn do Hội LHPN tỉnh tổ chức về giám sát, đánh giá BĐG, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền đạt, kỹ năng hòa giải, cách xây dựng thông điệp, nội dung tuyên truyền phù hợp với phong tục từng dân tộc.
Xây dựng các kế hoạchtổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới và phòng, chống bạo lực gia đình để cán bộ chi hội và Tổ TTCĐ từng xóm chủ động hoạt động. Bà Hà Thúy Kiều, Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Lĩnh chia sẻ: Dự án 8 muốn thành công phải bắt đầu từ con người, từ đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở nắm chắc kỹ năng, kiến thức về Dự án 8 thì mới có thể tuyên truyền phù hợp, sát thực đến được với từng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa khó khăn biên giới.

Hội Liên hiệp Phụ xã Trà Lĩnh truyên tuyền Dự án 8 về bình đẳng giới cho chị em phụ nữ xóm Cao Xuyên.
Từ triển khai các giải pháp trên, các hoạt động tuyên truyền Tổ TTCĐ tại xã khó khăn, biên giới được đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả. Nổi bật nhất là truyền thông tại xóm Cốc Pát - Pác Vầu, Nhòm Nhèm - Lũng Đẩy… thu hút hàng trăm lượt bà con trong xóm tham gia. Nhiều hội viên phụ nữ dân tộc Mông, Nùng rất phấn khởi khi được nghe giải thích rõ về quyền của mình, được nói lên quan điểm về BĐG và vai trò của phụ nữ trong gia đình.
Chị Hoàng Thị Mùa hội viên dân tộc Mông tại xóm Nhòm Nhèm - Lũng Đẩy bày tỏ: Trước đây tôi nghĩ việc nhà là của phụ nữ, nhưng giờ hiểu rằng vợ chồng phải chia sẻ, cùng nhau nuôi con, làm việc gia đình, chăm sóc con cái. Phụ nữ nên tích cực tham gia các phong trào, thi đua hoạt động của xã, xóm phát động để phát huy vai trò của mình ngoài xã hội. Vì thế tôi tích cực tham gia phong trào văn nghệ xóm, tập huấn giảm nghèo, học kỹ thuật chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng nông thôn mới.
Từ thay đổi nhận thức đến thay đổi hành vi
Với phương châm sát cơ sở, Dự án 8 khi triển khai ở các xóm khó khăn, biên giới đã đem lại chuyển biến tích cực. Rõ nhất chính là sự thay đổi tư duy về vai trò của phụ nữ. Đồng chí Hoàng Thế Minh, Bí thư Chi bộ xóm Pò Rẫy cho biết: Trước đây nhiều gia đình trong xóm có quan niệm “phụ nữ lo việc nhà” nên chị em phụ nữ ít khi phát biểu trong họp xóm. Nhưng sau các buổi truyền thông và tập huấn về BĐG, nhận thức cả nam giới và chị em phụ nữ đã thay đổi từng bước. Giờ đi họp xóm, chị em mạnh dạn ý kiến hơn, hỏi về các chính sách hỗ trợ học nghề, hỏi về các lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp, mô hình kinh tế… Đây là điều trước kia rất ít thấy.
Đặc biệt, xã tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi Tổ TTCĐ” năm 2025 cấp xã tạo cơ hội cho các thành viên Tổ TTCĐ các xóm được học hỏi kỹ năng trình bày trước đám đông, kỹ năng xây dựng tiểu phẩm, xử lý tình huống bạo lực gia đình, tảo hôn hay phân biệt đối xử. Qua đó, Tổ TTCĐ xóm ngày càng được nâng cao về tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền về BĐG, phòng chống mua bán người…
Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi hội phụ nữ xóm, họp khu dân cư, tập văn nghệ xóm những câu chuyện thay đổi hành vi về BĐG được cả nam giới và chị em phụ nữ đề cập nhiều hơn. Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ TTCĐ xóm Cao Xuyên Đàm Thị Hạnh cho biết: Trước đây, nam giới xóm ít khi đỡ đần chị em phụ nữ việc nhà, nhưng sau khi cùng tham dự buổi truyền thông BĐG, nhiều anh đã thay đổi định kiến và hiểu hơn về trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Đặc biệt là trong việc giúp vợ chăm con và tôn trọng vợ, động viên tạo điều kiện cho vợ tham gia hoạt động xã hội. Điều này giúp gia đình hòa thuận hơn. Bà con trong xóm Cao Xuyên có chung ý kiến Dự án 8 tác động rõ rệt nhất ở nhóm phụ nữ trẻ. Họ bắt đầu quan tâm đến kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, quyền của trẻ em, trách nhiệm của cha mẹ.
Trước đây, nhiều gia đình còn tồn tại quan niệm ưu tiên con trai trong học hành, nhưng hiện nay phần lớn cha mẹ đã nhận thức được rằng “con gái cũng cần được học lên THPT, học cao đẳng, đại học để thoát nghèo” - chị Đàm Thị Hoa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, Tổ phó Tổ TTCĐ xóm Cao Xuyên nhận định.
Đồng chí Hoàng Văn Chỉnh, Bí thư bộ xóm Pò Rẫy đang nhấn mạnh: Khi phụ nữ hiểu quyền của mình thì gia đình trong xóm cũng thay đổi theo. Không còn những chuyện cấm vợ tham gia họp xóm, cũng giảm hẳn định kiến giới, phụ nữ ngày càng được tôn trọng, trẻ em gái được gia đình quan tâm cho đi học lên các cấp học, chị em phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn các phong trào giảm nghèo, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới.
Nâng cao vị thế phụ nữ, củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng
Không chỉ tạo ra thay đổi ở từng hộ gia đình, Dự án 8 còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết và xây dựng môi trường an toàn tại 15 xóm đặc biệt khó khăn của xã Trà Lĩnh. Tổ TTCĐ xóm phối hợp cùng Hội LHPN xã thường xuyên theo dõi, phát hiện và hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ bạo lực gia đình. Một số vụ việc được hòa giải kịp thời, giúp quan hệ vợ chồng bớt căng thẳng, giảm thiểu hậu quả cho phụ nữ và trẻ em. Bà Hà Thúy Kiều cho biết: Điều quan trọng nhất là tạo được môi trường để phụ nữ được tôn trọng, được lắng nghe và được bảo vệ. Khi cộng đồng thay đổi tư duy về giới thì những hành vi bạo lực sẽ giảm đi rõ rệt.
Dự án 8 cũng góp phần thay đổi vai trò của phụ nữ trong xã hội. Trước đây, ít phụ nữ tham gia bàn bạc công việc xóm, nay nhiều chị tự tin đứng lên phát biểu trong họp dân, đề xuất xây dựng đường nội đồng, vận động trồng cây xanh, tham gia mô hình phát triển kinh tế thoát nghèo, xóa nhà tạm nhà dột nát… Sự mạnh dạn này là minh chứng cho việc nâng cao vị thế của phụ nữ trong cộng đồng vùng biên giới khó khăn.











