Xã Tiến Thắng biểu dương 99 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước
Xã Tiến Thắng có 99 tập thể và cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Hoàng Sơn
Sáng 9-10, UBND xã Tiến Thắng (Hà Nội) tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã cùng nhìn lại chặng đường 5 năm đầy nỗ lực, ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng Hoàng Anh Tuấn khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Mỗi cá nhân, tập thể điển hình chính là bông hoa đẹp góp phần tô thắm vườn hoa thành tích chung của toàn xã”. Trong giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước ở Tiến Thắng đã phát triển sâu rộng, trở thành động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng đời sống văn hóa mới và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Sơn
Nhờ triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, xã Tiến Thắng đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,1%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 73 triệu đồng, tăng gần 20 triệu đồng so với năm 2020. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành, tạo diện mạo mới cho địa phương. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, môi trường đều có chuyển biến tích cực; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được lan tỏa sâu rộng, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa hằng năm đạt hơn 90%.
Phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, 100% các xã trước sáp nhập đều hoàn thành mục tiêu nông thôn mới, là nền tảng để Tiến Thắng hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Trên lĩnh vực chuyển đổi số, xã tổ chức chiến dịch 45 ngày đêm ra quân hỗ trợ chuyển đổi số cơ sở, trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho 100% thôn, lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân, đưa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo xã Tiến Thắng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hoàng Sơn
Bên cạnh đó, công tác quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội đều được triển khai hiệu quả. Tiến Thắng trở thành điểm sáng trong việc giữ vững ổn định chính trị, xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã được phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng.
Trong 5 năm qua, xã có 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 4 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố, 35 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Ngoài ra, hàng trăm tập thể, cá nhân khác được khen thưởng ở cấp bộ, ngành và địa phương.

Lãnh đạo xã Tiến Thắng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hoàng Sơn
Nhân dịp này, 99 tập thể và cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Các tấm gương tiêu biểu như cán bộ gương mẫu, giáo viên tận tâm, nông dân sản xuất giỏi, chiến sĩ công an - quân sự vững vàng, công nhân sáng tạo hay người dân tích cực giữ gìn môi trường… đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường trong toàn xã. Mỗi cá nhân điển hình là một minh chứng sống động cho tinh thần thi đua Hồ Chí Minh: “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”.

Lãnh đạo xã Tiến Thắng khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động A80. Ảnh: Hoàng Sơn
Bước vào giai đoạn 2025-2030, xã Tiến Thắng xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước, hướng tới các nhiệm vụ trọng tâm như chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, những nhân tố mới, cách làm sáng tạo.