Xã Phan Sơn chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Xã Phan Sơn có vị trí nằm dọc quốc lộ 28B, một trong những tuyến đường kết nối vùng Đông Nam tỉnh với trung tâm hành chính của Lâm Đồng. Do đó, trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi (DTHCP) trên địa bàn tỉnh, địa phương đang chủ động các biện pháp phòng, chống.

Quốc lộ 28B qua xã Phan Sơn (Ảnh: N.Lân)

Quốc lộ 28B qua xã Phan Sơn (Ảnh: N.Lân)

Thời điểm này, gia đình anh Mang Khánh (thôn Ta Moon, xã Phan Sơn) đang nuôi, chăm sóc tốt 7 con heo nái và hơn 30 con heo con (heo đen). Anh Mang Khánh cho biết, nhận thức được việc cần phải chủ động các biện pháp chăn nuôi an toàn, phòng bệnh, nhất là trong bối cảnh DTHCP đang diễn biến phức tạp. Cùng với các hộ dân khác trong xã, gia đình anh thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun xịt thuốc khử trùng định kỳ theo khuyến cáo của cán bộ thú y.

Xã Phan Sơn được sáp nhập từ 2 xã Phan Sơn và Phan Lâm, với diện tích 584,52 km2, quy mô dân số 7.428 người. Những năm qua, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã về phát triển kinh tế là tập trung thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng lợi thế của địa phương đã phát huy hiệu quả kinh tế. Với sự hội tụ của 11 đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống kinh tế của bà con chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Hiện, địa phương đã và đang tiếp tục phát triển cũng như nâng chất lượng đàn gia súc, gia cầm (GSGC), trong đó toàn xã hiện có tổng đàn heo với gần 12.400 con. Theo chính quyền xã Phan Sơn, hiện nay tình hình thời tiết thay đổi thất thường, nên trong thời gian tới nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Chín - Bí thư Đảng ủy xã Phan Sơn cho biết, hiện nay Phòng Kinh tế của xã đã và đang phối hợp chặt chẽ với các thôn, tổ tự quản tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên GSGC, nhất là bệnh DTHCP. Đồng thời, rà soát số lượng thực tế đàn vật nuôi đối với các trang trại chăn nuôi, hộ dân trên địa bàn xã.

Trường hợp phát hiện đàn vật nuôi có biểu hiện bất thường, nhanh chóng báo cáo UBND xã để phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời, hạn chế lây lan diện rộng. Cùng với đó, địa phương đã và đang phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn để hướng dẫn chủ chăn nuôi GSGC tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi bảo đảm vệ sinh phòng bệnh. Song song, tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi bảo đảm vệ sinh phòng bệnh; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt mầm bệnh. Riêng tại các thôn, tổ tự quản trên địa bàn xã, địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền cho cộng đồng về sự nguy hiểm của DTHCP và các biện pháp bảo đảm vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ GSGC chưa qua kiểm dịch. Cùng với đó, xã “cửa ngõ” Phan Sơn chủ động phòng, chống DTHCP bằng biện pháp giám sát và thông tin hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh DTHCP. Trường hợp phát hiện đàn vật nuôi có biểu hiện bất thường như: bỏ ăn, sốt, tiêu chảy, chết nhanh… sẽ báo cáo về Phòng Kinh tế xã để phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời, hạn chế lây lan diện rộng.

Kiều Hằng

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-phan-son-chu-dong-phong-chong-dich-ta-heo-chau-phi-387388.html