Xã Khánh Vĩnh: Ổn định đời sống cho người dân
Sau đợt mưa lũ kéo dài, xã Khánh Vĩnh bị thiệt hại nặng nề về công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp. Những ngày này, địa phương đang khẩn trương rà soát, tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã làm cầu tràn Suối Lau, thôn Ngã Hai, xã Khánh Vĩnh bị sập hoàn toàn. Đây là cây cầu nằm trên tuyến giao thông quan trọng của xã. Ngay sau đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh đã tiến hành khắc phục tạm thời để người dân có thể lưu thông.

Cầu Suối Lau được khắc phục tạm thời để người dân lưu thông.
Tại Trường Mầm non Vành Khuyên, dù bị thiệt hại nặng do mưa lũ, nhưng nhà trường đã chủ động khắc phục, sắp xếp đón trẻ đến trường từ ngày 25-11. Cô Trần Thị Bảo Thoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, qua đợt mưa lũ, toàn bộ máy móc, trang thiết bị, bàn ghế... của trường bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục sử dụng. Nhà trường đã tập trung nhân lực để vệ sinh, dọn dẹp các phòng học, vật dụng phục vụ việc học và bán trú cho trẻ, đưa trường hoạt động trở lại sớm nhất có thể. Đối với các thiệt hại về cơ sở vật chất, trường đã báo cáo lên lãnh đạo xã để có hướng khắc phục. "Nhờ sự hỗ trợ của địa phương và các mạnh thường quân, hoạt động của nhà trường đã tạm thời ổn định trở lại. Công tác khắc phục các thiệt hại vẫn được chúng tôi triển khai" - cô Thoa nói.
Theo thống kê ban đầu, trong đợt mưa lũ, trên địa bàn xã Khánh Vĩnh có 225 nhà bị ngập; trong đó có 91 hộ bị ngập sâu phải di dời, với 370 nhân khẩu. Sau mưa lũ, có 2 nhà bị hư hỏng toàn bộ, 4 nhà hư hỏng một phần. Về nông nghiệp, 70% diện tích lúa bị thiệt hại; 76ha cây hằng năm, 47ha cây lâu năm cũng bị thiệt hại nặng; mưa lũ cũng làm 120 con gia súc, 4.639 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 6,2ha ao cá nước ngọt bị thiệt hại.

Vườn bưởi của gia đình ông Cù Văn Phát bị thiệt hại nhiều sau mưa lũ.
Ông Cù Văn Phát, thôn Tây Nam, có 6.500m2 diện tích đất trồng sầu riêng; đợt mưa lũ vừa qua khiến 50% diện tích bị thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, nhiều diện tích bưởi của gia đình ông cũng bị ngập, rụng trái. "Thiệt hại do đợt lũ này lớn quá, sau mưa lũ, tôi đã cố gắng mua thuốc để cứu các cây sầu riêng bị ngập úng, nhưng chưa biết hiệu quả không" - ông Phát cho biết
Ngoài nông nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã cũng bị hỏng, với tổng thiệt hại sơ bộ 248 tỷ đồng. Trong đó, kè bờ tả Sông Khế (công trình đang thi công chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng) bị sạt lở mái, chân kè chiều dài khoảng 150m; kè bờ hữu Sông Khế sạt lở, trôi hoàn toàn khoảng 200m; cầu treo Thác Trâu bị gãy, trôi hoàn toàn; cầu treo Thác Ngựa bị hư hỏng mố cầu; bờ hữu Sông Cái, đoạn đi qua thôn Đông bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi một lượng lớn đất dọc theo dòng chảy. Hiện trạng sạt lở đã tiến sát đến tuyến Tỉnh lộ 2, đoạn Km17+600, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và đe dọa sự ổn định của tuyến đường; khu vực có khoảng 6 hộ dân sinh sống ven sông cũng bị ảnh hưởng...

Giáo viên Trường Mầm non Vành Khuyên nỗ lực khắc phục các thiệt hại hồ sơ, sổ sách.
Ông Phạm Ngọc Cường - Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh cho biết: "Sau mưa lũ, đến nay, công tác hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại đã được khẩn trương triển khai. UBND xã đã hoàn thành chi tiền hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi mưa lũ theo Quyết định số 2196, ngày 23-11-2025 của UBND tỉnh. Trong hai ngày 2 và 3-12, xã tiến hành cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân. Mặt trận, đoàn thể cùng các cơ quan chức năng của xã cũng đã phối hợp để các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm kịp thời cho người dân; hỗ trợ vở, đồ dùng học tập cho học sinh... Nước sinh hoạt cũng được quan tâm khắc phục từ sớm, đảm bảo ổn định sinh hoạt cho người dân".
"Hiện nay, địa phương đang triển khai các đoàn để tiếp tục rà soát, xác minh thiệt hại về cây trồng, vật nuôi; thống kê chính xác thiệt hại về các công trình để có báo cáo chính thức cho tỉnh. Đồng thời, tiếp tục nắm tình hình đời sống người dân để có hướng hỗ trợ kịp thời, đảm bảo người dân sớm tái thiết, ổn định cuộc sống" - ông Cường nói.











