Xã Hội TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã mang lại 'lợi ích kép' cho xã Pha Mu (huyện Than Uyên) không chỉ góp phần nâng cao diện tích, tỷ lệ che phủ rừng mà còn giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, đẩy mạnh phát triển kinh tế của địa phương.

Tới bản Pá Khoang tham gia cùng bà con trong bản đi phát dọn thực bì, chúng tôi được anh Lý A Cở - Trưởng bản cho biết: “Bản có 39/42 hộ được nhận khoanh nuôi, bảo vệ 833.63ha rừng. Ý thức được việc bảo vệ và phát triển rừng sẽ mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống, được hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR, người dân trong bản ai cũng hồ hởi đăng ký tham gia. Bản đã đưa việc bảo vệ rừng vào quy ước, hương ước và xử lý nghiêm người vi phạm. Hàng năm, khi được xã triển khai trồng rừng mới, các hộ đăng ký và thực hiện đúng tiến độ đề ra. Người dân thường xuyên tự tổ chức tuần tra và phát đường băng cản lửa để phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) vào mùa hanh khô; phân chia thành từng nhóm hộ tuần tra và khi phát hiện cháy rừng, 100% hộ dân trong bản tham gia chữa cháy. Năm 2020, 39 hộ nhận trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng gần 1,2 tỷ đồng tiền chi trả DVMTR. Số tiền đó giúp các hộ dân trang trải cuộc sống, có tiền đầu tư mua cây, con giống về phát triển kinh tế, cuộc sống được cải thiện tốt hơn”.

Cán bộ xã Pha Mu (huyện Than Uyên) tham gia phát dọn thực bì, bảo vệ rừng cùng người dân bản Pá Khoang.

Cán bộ xã Pha Mu (huyện Than Uyên) tham gia phát dọn thực bì, bảo vệ rừng cùng người dân bản Pá Khoang.

Pha Mu là xã có diện tích rừng lớn nhất trên địa bàn huyện Than Uyên với tổng diện tích có rừng là 3397,12ha. Vì vậy, đến Pha Mu ai cũng dễ dàng nhìn thấy những cánh rừng xanh bạt ngàn với những loại cây lớn.

Ông Vũ Văn Nội - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xã có 5 bản với 194 hộ/1.049 nhân khẩu. Xác định chính sách chi trả DVMTR là chính sách quan trọng và có ý nghĩa thiết thực không chỉ phủ xanh đất trống đồi trọc mà còn giúp người dân trên địa bàn có thêm thu nhập, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con. Xã đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, chính sách chi trả DVMTR để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa, lợi ích mà chính sách mang lại. Từ đó, đăng ký và nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc khoanh nuôi, trồng, bảo vệ và phát triển rừng”. Để việc trồng, khoanh nuôi đạt hiệu quả, hàng năm xã chỉ đạo các trưởng bản, bí thư chi bộ phối hợp với công chức nông nghiệp xã, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn tổ chức họp để vận động người dân đăng ký diện tích trồng rừng mới và nhận khoanh nuôi. Phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cấp phát cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng.

Cùng với đó, công tác bảo vệ và PCCCR được xã đặc biệt quan tâm. Xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCCR và xây dựng các bảng nội quy bảo vệ rừng, PCCCR, biển cấm lửa, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng cắm tại khu vực các bản quản lý và nhà văn hóa. Kết hợp vận động Nhân dân thực hiện đúng quy chế bảo vệ rừng và tham gia tuần tra, PCCCR. Phối hợp với cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn, các trưởng bản tổ chức ký cam kết, xây dựng quy ước bảo vệ, phát triển rừng cho 100% hộ dân sống ở các bản ven rừng và trong rừng. Đưa việc bảo vệ, phát triển rừng và các hình thức xử lý đối với những hành vi vi phạm đến tài nguyên rừng vào quy ước, hương ước của bản. Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR hàng năm theo phương châm “4 tại chỗ”. Đầu tư các phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR; kiện toàn tổ chuyên trách bảo vệ, PCCCR ở 5/5 bản có nhiệm vụ thường xuyên tuần tra bảo vệ, PCCCR. Vào mùa hanh khô, các bản tổ chức cho người dân tu sửa 9,2km đường băng cản lửa. Bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao để sẵn sàng ứng cứu kịp thời nếu xảy ra cháy rừng.

Với những việc làm thiết thực, năm 2020 các hộ nhận giao khoán khoanh nuôi, trồng và bảo vệ, phát triển rừng được nhận số tiền gần 5,2 tỷ đồng. Từ tiền chi trả DVMTR, giúp nhiều gia đình có tiền nuôi con ăn học, trang trải cuộc sống, có vốn đầu tư các mô hình kinh tế đem lại thu nhập, cuộc sống ổn định hơn. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 18,82%; hết năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng đạt 36,71%, những cánh rừng trên địa bàn xã Pha Mu ngày càng xanh tốt.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/th%C3%AAm-thu-nh%E1%BA%ADp-t%E1%BB%AB-tr%E1%BB%93ng-ch%C4%83m-s%C3%B3c-v%C3%A0-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-r%E1%BB%ABng