Xã Hội TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Pu Sam Cáp là xã vùng thấp đặc biệt khó khăn của huyện Sìn Hồ. Thời gian qua, chính quyền xã xác định việc cấp thiết là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Bởi chỉ có cán bộ có trình độ chuyên môn, tâm huyết mới cùng bà con tháo gỡ những tồn tại, hạn chế tại địa phương.

Là xã vùng thấp, cách trung tâm huyện hơn 80km, giao thông đi lại khó khăn, Pu Sam Cáp có diện tích tự nhiên 4.688ha, địa hình chủ yếu là núi đá dốc (chiếm trên 60%). Toàn xã chỉ có 4 bản, nằm rải rác, cách xa nhau, phần lớn là dân tộc Mông sinh sống. Do tập quán sinh sống lâu đời của bà con, hầu hết các bản đều ở trên những triền núi cao. Dẫn đến khó khăn trong phát triển các mô hình kinh tế, là rào cản trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cải thiện chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Nhờ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bản Hồ Sì Pán 2 (xã Pu Sam Cáp) có nhiều khởi sắc.

Khó khăn về điều kiện tự nhiên, trình độ cán bộ xã còn hạn chế, đời sống và nhận thức của người dân chưa cao... là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều năm trước một bộ phận người dân bị các đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lôi kéo di cư tự do, phá rừng...

Trước thực trạng trên, cấp ủy, chính quyền huyện, xã đã có nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế, tạo đà cho địa phương phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự. Đặc biệt là quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị xã.

Ông Chang A Đề - Chủ tịch UBND xã Pu Sam Cáp cho biết: Trước năm 2019, trình độ cán bộ xã chưa được chuẩn hóa, hiệu quả công việc còn nhiều hạn chế. Vài năm trở lại đây, xã tập trung bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ chuyên môn cho cán bộ để nâng cao hiệu quả công việc. Nhờ quan tâm nâng cao trình độ của cán bộ, xã đã từng bước giải quyết những việc tồn đọng từ thời gian trước; giúp người dân tiếp cận vốn vay ngân hàng, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư cải tạo cảnh quan thu hút khách du lịch...

Cụ thể, xã đã cử 7 đồng chí đi đào tạo trình độ văn hóa 12/12, 4 đồng chí đào tạo trình độ đại học, 3 đồng chí đào tạo trình độ trung cấp, 5 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị. Từ đầu năm 2020 đến nay, xã tổ chức 7 đợt tập huấn chuyên môn cho cán bộ trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do các ban, ngành trong tỉnh tổ chức.

Anh Hồ A Chu - Bí thư Đoàn xã Pu Sam Cáp cho biết: Nhờ cấp ủy, chính quyền xã quan tâm, năm 2019 tôi được cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị. Qua đó nhận thức về chính trị của tôi được nâng lên, chất lượng công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục không ngừng học hỏi để có thêm kiến thức, kỹ năng, triển khai rộng khắp, hiệu quả hơn nữa phong trào Đoàn.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ xã còn tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào, chịu khó học hỏi, mạnh dạn sáng tạo trong sản xuất, là tấm gương để Nhân dân học tập và làm theo. Đến thời điểm này, đời sống của người dân Pu Sam Cáp tuy còn khó khăn nhưng đã có nhiều đổi thay đáng mừng. Đặc biệt, nhận thức của bà con được nâng lên, không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Nhân dân đã ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng, ngày bản tổ chức làm đường bêtông, không ai bảo ai bà con đều tự giác tham gia góp sức từ sáng sớm tới mờ tối.

Điển hình ở bản Nậm Béo xa xôi, nằm cao trên đỉnh núi cheo leo, để làm tuyến đường bêtông nội bản tại đây, nếu tính quy đổi ngày công thì dân bản đã đóng góp tới gần 400 triệu đồng. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc trình độ dân vận của cán bộ xã, bản. Đáng chú ý là người dân không còn di cư tự do, không còn tin hay nghe kẻ xấu gây mất đoàn kết. Hay như ở bản Hồ Sì Pán 1, cán bộ xã đã chủ động phối hợp với người cao tuổi, người có uy tín của bản thuyết phục bà con góp hơn 170 triệu đồng (gồm: ngày công, đất và vật liệu xây dựng...) để chỉnh trang cảnh quan, làm đường nội bản.

Anh Mùa A Sinh - người dân Hồ Sì Pán 2 chia sẻ: Đầu năm 2015 vì đời sống khó khăn, mình tin nghe theo kẻ xấu, có ý định đưa gia đình di cư tự do vào Tây Nguyên nhưng được cán bộ xã phát hiện, tuyên truyền kịp thời nên mình đã hiểu và không đi nữa. Từ đó tới nay, nhờ chính quyền xã tạo điều kiện cho vay vốn đầu tư nuôi dê, giờ cuộc sống gia đình mình đã khá hơn trước. Năm vừa qua, từ trồng lúa, nuôi dê thu được hơn 50 triệu đồng, mình có tiền làm nhà, có điều kiện cho các con đi học và đầu tư làm du lịch cộng đồng. Nhờ làm du lịch nên cảnh quan môi trường và đời sống tinh thần người dân trong bản được cải thiện, tiềm năng thiên nhiên được khai thác bền vững.

Hiện tại xã Pu Sam Cáp có 17 cán bộ công chức xã. Nhờ kiện toàn được đội ngũ cán bộ xã có trình độ chuyên môn và tâm huyết, xã Pu Sam Cáp đã nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, nhiệm vụ của địa phương được triển khai nhanh chóng, thu hút sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân. An ninh trật tự được giữ vững. Các tuyến đường giao thông nông thôn được hoàn thiện, thu hẹp khoảng cách với các địa phương trong khu vực. Bà con dần thay đổi tư duy làm kinh tế, thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn dưới 34,7% (giảm bình quân trên 6%/năm).

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/n%C3%A2ng-cao-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-c%C3%A1n-b%E1%BB%99-%C4%91%E1%BB%83-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-v%C3%B9ng-kh%C3%B3