Xã Hội | Giáo dục TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh
Là một xã vùng cao khó khăn, nhiều hủ tục, trình độ nhận thức người dân hạn chế đã tác động rất lớn đến giáo dục ở xã Tà Tổng (huyện Mường Tè). Nhưng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền xã, nhất là nỗ lực của đội ngũ nhà giáo đã từng bước nâng cao chất lượng dạy và học nơi đây.
Xã Tà Tổng giờ đây đã đổi khác, không chỉ có diện mạo mới ở các bản mà giáo dục cũng từng bước đi lên. Các em nô nức tới trường học cái hay, cái đẹp để mai sau thành người có ích cho xã hội. Đứng trước những khó khăn trong lòng chúng tôi cảm nhận được rằng, phải có nỗ lực rất lớn, sự hy sinh cao cả của các thầy, cô giáo mới có thể thay đổi được giáo dục nơi đây.

Giờ học của cô-trò lớp 9A1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tà Tổng.
Được biết, giáo viên các đơn vị trường trên địa bàn xã đều là người miền xuôi. Ra trường, theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước, các thầy, cô trẻ mang theo hành trang và ước mơ lên đường tới Tà Tổng. Khi đến nơi, nhiều thầy, cô không thể tưởng tượng rằng nơi đây lại khó khăn đến thế, phong tục tập quán lạc hậu, nhiều con trẻ không biết chữ, phải cùng cha mẹ lên nương kiếm cái ăn, cái mặc. Vượt lên những thử thách, giáo viên các nhà trường tích cực xung phong đi bản, nhất là các bản xa, cách hàng chục cây số, đường đi lại khó khăn như: Tia Ma Mủ, Pa Tết, Nậm Ngà, U Na... Đến bản cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con, học tiếng Mông, ngủ nền đất, hướng dẫn các em học bài, khó khăn ở bản không làm chùn bước các thầy cô. Thầy Lò Văn Thại - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (DTBTTH&THCS) xã nhớ lại những chuyến đi bản: Cuộc sống của học sinh ở bản khó khăn, tiền không có nên các em không được đến trường, phải theo cha mẹ lên nương xuống ruộng, làm đủ mọi việc. Bữa ăn chỉ có rau với cơm độn, quần áo cũ kỹ. Thấy vậy, nhà trường tích cực tuyên truyền, vận động phụ huynh cho trẻ đến trường để có tri thức, sau này cuộc sống đỡ vất vả hơn. Các thầy cô còn quyên góp tiền giúp đỡ gia đình các em, vận động người dân xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục, tệ nạn nghiện hút.
“Mưa dầm thấm lâu”, người dân nhận ra không có học thức thì chỉ có mãi nghèo, không thể vươn lên nên đã cho con em mình đến trường, nhiều hộ còn dốc hết của cải tích lũy để con có tri thức, bằng bạn bằng bè. Đến trường, các em học nhiều điều bổ ích, có ý nghĩa, biết lễ phép, tôn trọng thầy cô, bạn bè. Học sinh không chỉ được tiếp thu kiến thức trong sách giáo khoa mà còn biết thêm kiến thức ngoài xã hội. Các thầy, cô thường tổ chức học nhóm, trò chơi, giúp các em nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo làm phong phú thêm bài học. Ở trường mầm non, các bé được học vẽ, hát múa, tập làm quen với bảng chữ cái, được vui chơi, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, ở một số lớp học còn trang bị máy chiếu để các em nắm bắt thông tin sinh động. Em Giàng Thị Cờ (lớp 9A1, Trường Phổ thông DTBTTH&THCS) chia sẻ: “Đi học em vui lắm vì biết nhiều kiến thức, được gặp gỡ bạn bè, thầy cô. Từ một người nhút nhát, ít nói, em mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tham gia nhiều hoạt động của trường, tích cực trong học tập. Nhiều năm liền, em đạt học sinh khá, giỏi”.
Các đơn vị nhà trường còn quan tâm đến nơi ăn, chỗ ở cho học sinh. Khu bếp ăn tập thể được vệ sinh sạch sẽ, các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Các em còn được xem phim, có quạt mát, chăn ấm. Giáo viên nhà trường tận dụng thêm diện tích chưa sử dụng để trồng rau, nuôi lợn, gà, cải thiện bữa ăn cho học sinh. Ngoài ra, các trường xây dựng sân chơi, tổ chức văn nghệ, thể thao, giúp các em giải tỏa căng thẳng sau mỗi giờ học, gắn kết tình bạn.
Anh Vàng Xuân Lình (bản Cô Lô Hồ) hồ hởi: Thấy các cháu nhà tôi đi học hiểu biết thêm và trưởng thành lên rất nhiều, tôi vui lắm, đó là có sự động viên, giúp đỡ kịp thời của các thầy, cô. Giờ vợ chồng tôi cố gắng lao động sản xuất, phát triển kinh tế lo cho con học để mai sau về thay đổi cuộc sống ở bản. Tôi còn vận động các hộ trong bản cho con đi học không nên bắt ở nhà lao động.
Với 1.709 học sinh, 93 giáo viên, cán bộ quản lý ở các cấp học, tỷ lệ chuyên cần đạt 97%, giáo dục của Tà Tổng đang có sự chuyển biến tích cực. Đó là tín hiệu vui ở một xã khó khăn của huyện. Tin rằng, các thầy cô và học sinh sẽ cùng nhau nỗ lực hơn nữa để nâng cao dân trí, góp phần giúp bà con xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.
