Xã Hội | Công An TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy (giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, ngành trên địa bàn, nhất là sự chủ động đổi mới, linh hoạt trong công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH.

Thiếu tá Đỗ Thanh Hà - Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: Xác định một trong những việc làm quyết định sự thành bại trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn đó là sự vào cuộc của các cấp, ngành, nhất là sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân trong chấp hành nghiêm các quy định về PCCC và CNCH. Vì vậy, từ khi dịch bệnh bùng phát, Phòng đã chú trọng đổi mới và linh hoạt, sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC.

Nếu như trước đây Phòng chú trọng vào các hình thức tuyên truyền miệng theo các chuyên đề phù hợp với từng đối tượng cụ thể và tăng cường giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC thì vài năm trở lại đây Phòng đã chú trọng xây dựng và đăng tải các tin, bài về PCCC và CNCH trên Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh, trên địa chỉ website http://www.canhsatpccc.gov.vn của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an), trên Báo Lai Châu và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách tìm hiểu thông tin, kiến thức PCCC và CNCH trên điện thoại thông qua ứng dụng "báo cháy 114".

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách tìm hiểu thông tin, kiến thức PCCC và CNCH trên điện thoại thông qua ứng dụng "báo cháy 114".

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền bằng xe chữa cháy trên địa bàn thành phố Lai Châu. Kết hợp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị, đoàn thể, tại các xã, thị trấn, khu dân cư, thôn bản, tổ dân phố; qua các lớp tập huấn nghiệp vụ để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính liên quan tới PCCC và CNCH trên loa phát thanh.

Các tin bài đăng tải, nội dung tuyên truyền được chắt lọc có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu về: kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH; thông tin về hoạt động PCCC và CNCH của các cấp, ngành và lực lượng công an; tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố, các vụ cháy điển hình trong tỉnh, trong nước và thế giới; kỹ năng thoát nạn và xử lý khi có cháy, nổ xảy ra; các nguy cơ, nguyên nhân cơ bản dễ dẫn đến cháy, nổ và các biện pháp phòng cháy. Đồng thời, biểu dương và nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH.

“Hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển đã đem lại nhiều tiện ích trong cuộc sống. Bắt kịp xu thế này và thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trong việc triển khai, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thực hiện một số nhiệm vụ của ngành Công an, Phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”. Phối hợp với Viettel và Viễn thông Lai Châu gửi tin nhắn tới các số thuê bao trên địa bàn tỉnh về cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, công tác PCCC và CNCH. Tập trung tuyên truyền về PCCC và vận động các hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các siêu thị, kho bãi… cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” vì đây là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy khá cao” - Thiếu tá Đỗ Thanh Hà cho biết thêm.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chữa cháy trực tiếp là một trong những biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành PCCC.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chữa cháy trực tiếp là một trong những biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành PCCC.

Chị Thanh Lan - Siêu thị Hương Long (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) chia sẻ: Qua tuyên truyền tôi hiểu được để đảm bảo an toàn cho chính mình, nhân viên và hàng hóa tại siêu thị cần làm tốt công tác PCCC. Vì vậy tôi và các nhân viên trong siêu thị đã cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, mua bình chữa cháy dạng bọt và cát, xây dựng hệ thống báo cháy, chữa cháy.

6 tháng đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xây dựng và đăng tải được 53 tin, bài, phóng sự, clip tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH; tổ chức 50 lượt tuyên truyền kiến thức PCCC và CNCH lưu động bằng xe chữa cháy; phối hợp với Viettel Lai Châu và Viễn thông Lai Châu gửi 306.604 tin nhắn tới số thuê bao trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” và tuyên truyền về PCCC và CNCH. Cùng với tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tự giác thực hiện các quy định về PCCC, tích cực tham gia PCCC tại nơi làm việc, học tập và cư trú. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với diễn biến tình hình dịch, hạn chế cháy nổ cũng như thiệt hại do cháy gây ra.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/%C4%91%E1%BB%95i-m%E1%BB%9Bi-linh-ho%E1%BA%A1t-n%C3%A2ng-cao-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-tuy%C3%AAn-truy%E1%BB%81n