Xã Đồng Thạnh: Tự tin hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Thạnh (huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) đang tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới (NTM), hướng đến xây dựng thành công xã NTM nâng cao.NÂNG CHẤT TIÊU CHÍ NTM

Sau khi được chọn đưa vào kế hoạch xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2024, ngay từ đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền xã Đồng Thạnh đã ban hành nghị quyết, đề ra kế hoạch lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nâng chất các tiêu chí NTM cho cả hệ thống chính trị và tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thời gian qua, lãnh đạo huyện Gò Công Tây, xã Đồng Thạnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều công trình xây dựng, trong đó có các công trình đi qua địa bàn xã.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân đều thấy được mình là chủ thể trong xây dựng NTM và đã chủ động chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cô Nguyễn Thị Thất (ấp Hòa Thạnh) chia sẻ: “Tôi tham gia hoạt động trong Chi hội Phụ nữ ấp, hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng xã NTM nâng cao sẽ giúp cho quê hương mình trở nên văn minh, hiện đại, đời sống người dân được nâng lên nên thường xuyên vận động con em trong nhà và bà con trong xóm tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

Trong nhà tôi bố trí 3 thùng rác phân loại theo hướng dẫn của xã, trước nhà trồng cây kiểng, ngoài lề đường thì trồng hoa, cây xanh. Nhiều chị em hội viên trong xóm cùng hăng hái tham gia trồng hoa, chăm sóc hoa trên các tuyến đường vào xóm ấp chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn của xã từng bước được đầu tư xây dựng, nâng cấp khá đồng bộ. Cụ thể, tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; trong đó, 2 tuyến đường xã: Lợi An - Bình Trinh và Thạnh Phú - Thạnh Lạc, chiều dài 5.030 m được bảo trì hằng năm. Sau khi ra mắt NTM, xã đã được UBND huyện đầu tư xây dựng tuyến đường Tây N7, Tây N8 với chiều dài 3.300 m; nâng cấp 7 tuyến đường ấp với chiều dài 11.385 m, trong đó tỷ lệ cứng hóa đạt 90,79 %, tăng 3,76% so với năm ra mắt NTM.

Đến nay trên địa bàn xã Đồng Thạnh có trên 85% hộ đăng ký thu gom rác thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại. Hiện xã đang xây dựng phương án thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải. Y tế, giáo dục, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân xã không ngừng được nâng lên. Hằng năm, xã đều đề ra nhiều giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa cho nhân dân.

Cơ cấu kinh tế của xã tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, xã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp với trọng tâm là đầu tư phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực và có lợi thế của xã.

Theo đó, xã thực hiện có hiệu quả quy hoạch từng loại cây trồng chủ lực theo từng ấp, cơ cấu lại sản xuất ngành Nông nghiệp, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi mùa vụ, thực hiện và nhân rộng các mô hình, dự án có hiệu quả, vận động nhân dân tham gia Cánh đồng lớn, tổ hợp tác, hợp tác xã.

Trong chăn nuôi, xã tăng cường công tác quản lý đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là những hộ có quy mô chăn nuôi vừa và lớn; tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại để hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Xã tạo điều kiện để các hộ cá thể sản xuất, kinh doanh công nghiệp, thương mại, dịch vụ; khuyến khích phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi.

Theo thống kê đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 61,3 triệu đồng/năm; hộ nghèo của xã giảm còn 0,88%, giảm 1,34% so với năm ra mắt NTM.

HƯỚNG ĐẾN NTM NÂNG CAO

Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Thạnh, qua rà soát, xã tự đánh giá đến nay đạt 18/19 tiêu chí (56/57 chỉ tiêu) theo chuẩn mới; còn 1 tiêu chí Trường học là chưa đạt. Đối với kết quả thực hiện xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025, xã tự đánh giá đạt 12/19 tiêu chí, tương ứng đạt 66/75 chỉ tiêu; còn 7 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, Giao thông, Giáo dục, Thông tin và truyền thông, Tổ chức sản xuất, Tiếp cận pháp luật, Môi trường.

Người dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã Đồng Thạnh dọn vệ sinh, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thạnh Đoàn Thị Cẩm Nhi cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để thực hiện các công trình, phần việc xây dựng NTM nâng cao.

Theo đó, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang; nhiều tuyến đường giao thông được nâng cấp, mở rộng. Tuy nhiên, hiện nay xã còn một số khó khăn như: Trong thực hiện tiêu chí Môi trường, công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại còn khó khăn do một bộ phận người dân ý thức chưa tốt; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường chưa đạt. Bên cạnh đó, việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với tiêu thụ ổn định cũng như tập trung hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp...

Theo lộ trình, xã Đồng Thạnh phấn đấu duy trì đạt chuẩn xã NTM và thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí NTM nâng cao để ra mắt trong năm 2024. Thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tăng cường vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện tốt việc tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; phối hợp tổ chức ra quân dọn vệ sinh, trồng hoa, chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục vận động hộ dân chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải, hướng dẫn những hộ chăn nuôi có chuồng trại 50 m2 trở lên đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý triệt để những hộ thải chất thải chăn nuôi ra môi trường, kinh, mương nội đồng gây ô nhiệm nguồn nước.

Xã phối hợp với các hội, đoàn thể thành lập các mô hình về phân loại chất thải rắn tại nguồn, mô hình phân loại rác thải nhựa… và tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia; thực hiện tốt Phương án thu gom rác thải hộ gia đình không có khả năng tái chế ở các tuyến đường xe thu gom rác không vào được...

KIM LAN - QUẾ ANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202310/xa-dong-thanh-tu-tin-huong-den-xa-nong-thon-moi-nang-cao-992381/