Xã Cam Hiệp đẩy mạnh giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Trong những năm gần đây, công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được xã Cam Hiệp đặc biệt chú trọng. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình trạng tảo hôn ở các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của xã đã có bước chuyển biến rõ rệt.
Truyền thông sâu rộng
Tình trạng tảo hôn từng là vấn đề nhức nhối tại một số thôn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của xã Cam Hiệp. Nhận thức của người dân còn hạn chế, tập quán lạc hậu vẫn tồn tại và việc tiếp cận giáo dục còn nhiều khó khăn là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhận thức rõ điều đó, xã Cam Hiệp đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, kiên trì vận động, giải thích để người dân hiểu tác hại của tảo hôn đối với sức khỏe, tương lai của trẻ em và chất lượng giống nòi.
Ở các thôn, chính quyền địa phương phối hợp với Mặt trận, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức các buổi truyền thông tại nhà sinh hoạt cộng đồng, nhóm hộ gia đình, các buổi họp thôn lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình cùng những câu chuyện, hình ảnh trực quan về hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Theo đó, tại thôn Suối Cốc và Valy đã thành lập tổ truyền thông cộng đồng. Năm 2025, hai tổ đã tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho 80 trẻ em gái và hội viên phụ nữ. Ông Mang Tám - Trưởng thôn Suối Cốc cho biết: “10 năm trước, tại thôn còn ghi nhận vài trường hợp tảo hôn, nhưng đến nay, tình trạng này đã giảm triệt để nhờ việc tuyên truyền liên tục, đến từng hộ dân. Trong 5 năm trở lại đây, chỉ còn ghi nhận 2 trường hợp tảo hôn. Những trường hợp này, Ban Nhân dân thôn đều tới vận động, chia sẻ kiến thức để các cháu hiểu, tránh có con sớm, ảnh hưởng tới sức khỏe và thể chất”.
Cùng với đó, mỗi quý, tháng, các thôn đều tổ chức sinh hoạt, trong đó dành thời gian phổ biến quy định của pháp luật và những câu chuyện thực tế, giúp thanh niên hiểu rõ trách nhiệm của mình trước khi bước vào hôn nhân.
Hướng tới mục tiêu không còn tảo hôn
Nhờ thực hiện đồng bộ từ tuyên truyền, quản lý đến vận động, thuyết phục, nhiều thôn đã giảm mạnh số trường hợp tảo hôn; có nơi không còn ghi nhận trường hợp mới trong nhiều năm. Thanh niên có nhận thức tốt hơn về sức khỏe sinh sản, trách nhiệm trước hôn nhân; nhiều em tiếp tục học hết THPT hoặc theo học nghề, thay vì lập gia đình quá sớm. Em Mang Huệ - 15 tuổi, thôn Valy chia sẻ: “Những lần tham gia các buổi sinh hoạt của thôn, em đã hiểu rõ tác hại của hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn. Em và nhóm bạn quyết định sau khi tốt nghiệp phổ thông, sẽ đi học nghề để nuôi sống bản thân. Đến đúng tuổi mới kết hôn để sinh con cho khỏe mạnh”.
Bên cạnh các giải pháp nêu trên, các hoạt động như hỗ trợ vay vốn, hướng nghiệp cho thanh niên, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… được xã Cam Hiệp đẩy mạnh. Qua đó, góp phần giúp thanh thiếu niên địa phương có mục tiêu, định hướng cuộc sống rõ ràng, hạn chế nguy cơ tảo hôn. Bà Hồ Thị Thủy - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cam Hiệp khẳng định: “Khi đời sống Nhân dân được nâng lên, nhận thức thay đổi, kết hợp với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống sẽ duy trì hiệu quả lâu dài”.
Thời gian tới, xã Cam Hiệp tiếp tục duy trì các mô hình hiệu quả, mở rộng các chương trình truyền thông chuyên sâu đến các nhóm thanh thiếu niên; tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt chú trọng giải pháp “đi từng nhà, gặp từng người”, kịp thời xử lý hoặc báo cáo khi phát sinh trường hợp có nguy cơ cao. Cùng với đó, sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, đoàn thể, nhà trường, gia đình và cộng đồng tiếp tục được xác định là chìa khóa để xây dựng thế hệ trẻ khỏe mạnh, có tri thức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao chất lượng dân số.











