Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA kiêm huấn luyện viên huyền thoại Arsene Wenger cho biết, cơ quan quản lý bóng đá thế giới sẽ xem xét lại tương lai của các giờ nghỉ giải lao để uống nước sau 'World Cup 2026'.
Trước sức ép của biến đổi khí hậu và nền nhiệt cao tại World Cup 2026, FIFA lần đầu tiên áp dụng quy định bắt buộc nghỉ uống nước giữa mỗi hiệp nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ. Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng tạo ra những tranh cãi trái chiều khi nhiều HLV, cựu danh thủ và chuyên gia cho rằng các quãng nghỉ đang làm thay đổi bản chất của bóng đá hiện đại.
Từ đầu World Cup 2026 đến nay, tôi không nhớ mình đã phải trả lời bao nhiêu tin nhắn từ những người bạn về chuyện tại sao giải đấu có hai quãng nghỉ giữa các hiệp đấu.
Quãng nghỉ tiếp nước mỗi hiệp đã trở thành một món hời của FIFA. Dù cơ quan này liên tục phủ nhận rằng họ chẳng được lợi gì từ quãng thời gian ấy nhưng những con số đã nói lên tất cả. Theo thống kê, doanh thu bản quyền của FIFA đã tăng 36% nhờ phần lớn vào dịch vụ quảng cáo trong khung giờ nghỉ giữa hiệp.
Một xu hướng đang nổi lên tại World Cup 2026 khi có gần 30% số bàn thắng được ghi trong những phút cuối, biến 15 phút cuối trận thành cuộc chiến gay go nhất ở giải đấu này.
Nghỉ uống nước giữa hiệp trong mỗi trận đấu tại World Cup 2026 là khoảng thời gian hái ra tiền với các đài truyền hình trên thế giới, khi họ chèn thêm quảng cáo và thu tiền khủng.
Dù không thi đấu hay đảm nhận vai trò bình luận viên, David Beckham vẫn có thể thu về hơn 23 triệu USD tại World Cup 2026 nhờ quy định mới của FIFA về quãng nghỉ uống nước.
Quy định nghỉ giải lao để uống nước bắt buộc tại World Cup 2026 dù gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ nhưng lại vô tình trở thành 'mỏ vàng' thương mại đầy bất ngờ. Với sức ảnh hưởng toàn cầu, huyền thoại bóng đá Anh David Beckham đã tận dụng triệt để cơ hội này khi thu về khoản lợi nhuận ước tính khoảng 25 triệu USD từ các chiến dịch quảng cáo phát sóng trong những quãng thời gian gián đoạn trận đấu.
Những quãng nghỉ uống nước đang gây tranh cãi tại World Cup 2026 lại trở thành 'mỏ vàng' giúp David Beckham thu về khoản tiền quảng cáo khổng lồ.
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), cụ thể là Chủ tịch Gianni Infantino, đã lên tiếng đính chính về quãng thời gian 'nghỉ uống nước'.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định việc áp dụng các khoảng nghỉ uống nước bắt buộc tại World Cup 2026 xuất phát từ yếu tố chuyên môn, phủ nhận việc tạo thêm nguồn thu thương mại thông qua quảng cáo truyền hình.
Trước ý kiến trái chiều về quy định dừng trận đấu để cầu thủ uống nước tại World Cup 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định 'hoàn toàn vì mục đích thể thao' chứ không phải kiếm chác khoản tiền béo bở từ quảng cáo.
Huấn luyện viên Marcelo Bielsa vừa lên tiếng chỉ trích đặc điểm đậm phong cách thể thao Mỹ lần đầu tiên được áp dụng tại World Cup 2026.